Trang chủ     Bóng đá   /   5 điều rút ra sau trận Man City 2-0 PSG: Ngày của Riyad Mahrez

5 điều rút ra sau trận Man City 2-0 PSG: Ngày của Riyad Mahrez

Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi PSG không thể ngược dòng thành công. Chung cuộc Man City thắng đối thủ bằng tổng tỷ số đậm 4-1 qua hai lượt trận bán kết, qua đó có lần đầu vào chơi trận chung kết Champions League trong lịch sử.

Cái duyên của Mahrez

Tưởng chừng bàn thắng của Aguero ghi được tại Ngoại Hạng Anh vừa qua sẽ khiến cho Pep Guardiola có thể đá với sơ đồ có tiền đạo. Tuy nhiên, một lần nữa HLV người Tây Ban Nha vẫn ưu tiên đá 4-3-3 khi không có một “số 9” thực thụ nào cả. Và người hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là Mahrez.

Kết quả Man City vs PSG: Mahrez và lần đầu cho The Citizens

Kết quả Man City vs PSG: Mahrez và lần đầu cho The Citizens Dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi, Man City nắm chắc hơn 50% cơ hội đi tiếp. Còn PSG, họ cần phải tìm bàn thắng gỡ hòa trước khi nghĩ đến chuyện khác.

Sao Man City tự tin vào khả năng vô địch Champions League của đội nhà

Sao Man City tự tin vào khả năng vô địch Champions League của đội nhà Trung vệ John Stones đã có những phát biểu đầy tự tin về việc anh cùng các đồng đội sẽ tạo nên một dấu mốc huy hoàng trong lịch sử của Man City.

Man City vs PSG

QUẢNG CÁO

Hai lượt trận bán kết, cầu thủ người Algeria đều nổ súng. Đi bóng ngoặt trái rồi dứt điểm là những cách kiếm bàn thắng theo sở trường của Mahrez, song các bàn thắng của anh vào lưới PSG theo khá giống với cách làm bàn của những tiền đạo chính hiệu. Đây thật sự là bước ngoặt lớn nhất trong cách bố trí chiến thuật của Pep.

Man City làm nên lịch sử

Từ khi các ông chủ từ Trung Đông đến, Man City thật sự vươn lên tầm “ông lớn”. Nhưng trên tất cả, The Citizens vẫn chỉ là “tí hon” tại cúp C1 châu Âu khi chưa bao giờ đi đến trận cuối cùng.

Dẫu vậy, đến mùa giải năm nay, Man City mới có thể đạt được ý nguyện đó. Đồng thời, Pep Guardiola cũng có lần đầu dẫn dắt một đội bóng vào tới chung kết Champions League sau 10 năm khi cùng Barcelona đánh bại MU vào năm 2011.

Man Xanh thiết lập hàng loạt kỷ lục

Trận thắng 2-0 trước PSG không mang ý nghĩa đơn thuần giúp chủ sân Etihad vào chung kết, thay vào đó chính họ cũng tự tạo ra những cái nhất của riêng mình.

Man City vs PSG

Tính luôn cả màn ca khúc khải hoàn vừa rồi, Man City là đội bóng Anh đầu tiên có mạch trận dại nhất tại cúp châu Âu với 7 lần liên tiếp. Bên cạnh đó, De Bruyne cùng các đồng đội còn là đội đầu tiên giành 11 chiến thắng trong một mùa giải cúp châu Âu.

PSG không còn là chính mình khi vắng Mbappe

Có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng rốt cuộc Mbappe không thể ra sân vì chấn thương. Thực tế thấy rõ, hàng công của PSG tỏ ra thiếu sức sống khi vắng đi tiền đạo có thể tạo ra sự khác biệt như Mbappe.

Mauro Icardi có ngày thi đấu quá thiếu hiệu quả, trong khi Neymar cũng chơi dưới sức với việc thiếu đi người đồng đội ăn ý trên sân. Cơ hội rõ ràng nhất mà gã nhà giàu nước Pháp tạo ra chỉ là pha đánh đầu trúng khung gỗ của trung vệ Marquinhos ở đầu trận.

Điểm nhấn lớn nhất của PSG là thẻ đỏ

Tấm thẻ đỏ của Angel Di Maria cho thấy sự bất lực của PSG khi bị Man City kiểm soát gần như mọi thứ. Ngoài ra, tấm thẻ đỏ này khiến PSG là đội thứ 3 trong lịch sử dính thẻ đỏ trong cả 2 lượt trận bán kết Champions League – trước đó Gueye đã bị đuổi ở lượt đi.

Man City vs PSG

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích