Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Antonio Conte: “Son Heung Min là kỷ lục gia đối với tôi”

Antonio Conte: “Son Heung Min là kỷ lục gia đối với tôi”

Trong buổi phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên của Tottenham Hotspur, Antonio Conte đã giành không ít lời khen đối có cánh đối với Son Heung Min.

Son Heung Min Tottenham

Haaland tỏa sáng, Man City trở lại với ngôi vương

Haaland tỏa sáng, Man City trở lại với ngôi vương Nửa xanh thành Manchester có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Wolves tại vòng 8 Ngoại Hạng Anh.

Sao Hà Lan tố MU hứa “lèo”, hỏi chán lại không mua?

Sao Hà Lan tố MU hứa “lèo”, hỏi chán lại không mua? Cody Gakpo được liên kết chặt chẽ với Quỷ Đỏ trong giai đoạn sau của thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên việc ký hợp đồng mua bán đã không diễn ra

Son Heung đã không có bất kỳ một bàn thắng nào trong 8 trận đầu tiên của Tottenham ở mùa giải năm nay. Đáng nói, ngôi sao người Hàn Quốc là chủ nhân của Chiếc Giày Vàng Premier League ở mùa giải trước với 23 bàn thắng, trong số đó không có bàn nào từ chấm phạt đền.

QUẢNG CÁO

Khi Son Heung Min sa sút phong độ, HLV Antonio Conte đã nói rằng sẽ đầy cầu thủ này lên băng ghế dự bị. Ông ấy đã làm thật và trong trận đấu với Leicester City diễn ra vào ngày hôm qua, đến phút 59 thì tiền đạo người Hàn Quốc mới được đưa vào sân. 

Thời điểm đó, Tottenham đang dẫn trước 3-2 và sự xuất hiện của Son đã nhấn chìm hoàn toàn hi vọng có điểm của Bầy Cáo. Ngôi sao 30 tuổi đã lập luôn cú hattrick để ấn định chiến thắng 6-2 cho Tottenham và đáng chú ý hơn khi anh chỉ mất 13 phút để làm điều đó.  

Son Heung Min Tottenham

Chia sẻ về màn thi đấu ấn tượng của cậu học trò, HLV Antonio Conte cho biết: "Son đã không ghi bàn vào đầu mùa giải. Hôm nay ở 13 phút, cậu ấy ghi luôn ba bàn. Tôi đã nói với cậu ấy rằng: 'Nếu cậu ghi ba bàn thắng trong 13 phút một lần, có lẽ chúng ta có thể lặp lại thử nghiệm này.”

Tiếp tục khen ngợi Son trong cuộc họp báo sau trận đấu, Conte nói thêm: "Đối với tôi Sonny sẽ không bao giờ là một vấn đề, không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ. Bởi vì chúng ta đang nói về một chàng trai thực sự tốt, một cầu thủ xuất sắc, tuyệt vời, một trong những hai cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của tôi, cùng với Harry Kane.

Tôi hài lòng về Sonny, chắc chắn là vì chúng tôi có thể nói chuyện, chúng tôi có thể cố gắng đưa ra lời giải thích nếu một cầu thủ không ghi bàn, đặc biệt là khi anh ấy là một tiền đạo nhưng cuối cùng thì tiền đạo phải ghi bàn vì nếu tiền đạo không ghi bàn, sự tự tin đi xuống.

Chắc chắn trong bảy trận gần đây Son có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cậu ấy đã thiếu may mắn. Để anh ấy ghi ba bàn hôm nay chỉ trong 13 phút, tôi nghĩ đó là một kỷ lục đối với tôi, lần đầu tiên ghi có cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ghi liền 3 bàn”.

Tottenham vẫn bất bại kể từ khi Ngoại Hạng Anh mùa giải 2022/23 khởi tranh và hiện đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng điểm, thua đội dẫn đầu là Arsenal với khoảng cách chỉ 1 điểm và bằng điểm với Man City.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích