Trang chủ     We Speak Football   /   BLV Anh Quân nhận định “Bóng đá không thể rời xa chính trị”

BLV Anh Quân nhận định “Bóng đá không thể rời xa chính trị”

Trong chương trình We Speak Football với chủ đề ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraine diễn ra vào tối qua ngày ngày 1/3 trên kênh Youtube Thể thao số 247, các BLV và nhà báo đã đưa ra những quan điểm cá nhân sâu sắc về các tác động trực tiếp của chiến tranh đến thế giới thể thao ngày nay.

Bóng đá không thể xa rời chính trị

Bóng đá không thể rời xa chính trị

Man City quyết chơi tới bến vì Haaland, Man Utd định thâu tóm họng pháo hàng đầu NHA

Man City quyết chơi tới bến vì Haaland, Man Utd định thâu tóm họng pháo hàng đầu NHA Như đã đưa tin trước đó, Erling Haaland được cho là mong muốn chuyển tới khoác áo một câu lạc bộ ở Premier League trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022.

HLV Pochettino quay xe với đội bóng thành Manchester

HLV Pochettino quay xe với đội bóng thành Manchester HLV người Argentina được cho là đã từ chối lời đề nghị chuyển đến thành phố Manchester.

Những ngày qua cả thế giới đã cùng nhau đoàn kết để lên án chiến tranh vô nghĩa của Nga đối với đất nước Ukraine. Bóng đá cũng không hề đứng ngoài cuộc, FIFA và UEFA đã có rất nhiều hành động lên án đối với quốc gia này, mà đình điểm là việc truất quyền tổ chức chung kết Champions League của thành phố Saint Petersburg.

QUẢNG CÁO

Không chỉ dừng lại ở đó, đã có rất nhiều CLB và cầu thủ đã tẩy chay các thương hiệu, sản phẩm xuất phát từ Nga. Đội bóng toàn cầu Manchester United quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ của hãng hàng không Aeroflot với giá trị lên tới 40 triệu bảng. Hàng loạt các khẩu ngữ, băng rôn với thông điệp “stop war” được giăng lên trên khắp các SVĐ trên thế giới nhằm mong muốn kết thúc chiến tranh vô nghĩa và mang lại sự hòa bình cho nhân loại.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) luôn biết đến với sự khó tính về các vấn đề liên quan đến chính trị thì mới đây cũng đã cho phép các CLB, cầu thủ có thể bày tỏ quan điểm cá nhân của mình một cách chừng mực. Trên khắp các SVĐ ở Xứ sở sương mù, quốc kỳ của Ukraine luôn được xuất hiện và là minh chứng rõ nét cho luận điểm bóng đá không thể rời xa chính trị.

Khi được hỏi về vấn đề này, BLV Quang Huy đã bày tỏ những góc nhìn cực kỳ sâu sắc: “Chắc chắn là như vậy rồi và nó sẽ dẫn đến những hệ lụy mà ở đây chúng ta ngồi kể chuyện với nhau, thậm chí là nghĩ với nhau cũng không thể nào kể hết được. Có khi sẽ có thêm một sự cô lập rất là ghê gớm kéo dài trong nhiều năm. Thực ra từ khi tôi mới bắt đầu xem thể thao cũng đã chứng kiến chiến tranh lạnh nó đã ảnh hưởng đến bóng đá như thế nào?

Đơn cử là Olympic mùa hè Moscova 1980 thì phe tư bản chủ nghĩa không tham dự đến Los Angeles 1984 thì phe xã hội chủ nghĩa vắng mặt. Đến Seoul năm 1988 thì mới có sự trở lại đông đủ của các đoàn thể thao và các VĐV đỉnh cao trên thế giới. Thể rồi khoảng 2 năm sau, hệ thống xã hội chủ nghĩa của Đông  u bắt đầu tan vỡ. Sau đó là một loại các năm tương đối yên ả cho đến bây giờ lại xảy ra những vấn đề như vậy nữa, thì góc độ chúng ta cũng dễ mà xúc động theo nhiều điều mà ta khó có thể giải thích."

CLB Chelsea và chủ tịch Abramovich sẽ phải đối mặt với điều gì ở thời gian sắp tới 

CLB Chelsea sẽ phải đối mặt với điều gì trong thời gian sắp tới

Khi nhận được câu hỏi này từ BLV Anh Quân, BLV Quang Huy tiếp tục đưa ra các quan điểm về vấn đề hiện tại của đội bóng đến từ London. Ông chia sẻ: “Tôi cho rằng đây là một cách làm khôn khéo để mà không ảnh hưởng đến CLB mà ông đã dày công xây dựng. Thế rồi tất nhiên dư luận, báo chí và các cầu thủ Anh có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì vị chủ tịch này không sai luật và là cách tốt nhất để bảo vệ cho Chelsea.

Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó thì chắc chắn ai cũng sẽ phải chọn giải pháp tốt nhất và vẫn phải đảm bảo đầy đủ nhân văn để không ảnh hưởng đến ai. Thành ra tôi nghĩ mọi người sẽ có ý kiến khác nhau nhưng đa phần giới cầu thủ đều sẽ đồng thuận với ông ấy thôi. Hiện nay, có một số BLV ở Anh và cựu cầu thủ chỉ trích, nhưng mọi người đang sống trong thế giới bóng đá thì đều hiểu điều đó là cần để bảo vệ cho một CLB đáng xem ở thời điểm hiện tại.”

Đã có rất nhiều góc nhìn được đưa ra trong buổi tranh luận vào tối hôm qua, mỗi BLV và nhà báo đều cung cấp cho khán giả thêm rất nhiều kiến thức về thế giới bóng đá khi chịu ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh. Mong rằng sẽ không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra trong cuộc chiến tranh vô nghĩa này và mọi thứ sẽ trở nên bình thường, các SVĐ châu Âu sẽ không còn phải dăng biểu ngữ “stop war”. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích