Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Bournemouth chính thức trở lại Premier League sau 2 mùa giải

Bournemouth chính thức trở lại Premier League sau 2 mùa giải

Với chiến thắng trước Nottingham Forest, Bournemouth đã chính thức cầm được vé thăng hạng lên chơi ở Premier League vào mùa giải năm sau.

Bournemouth trở lại Premier League

Bournemouth trở lại Premier League

Ralf Ranick: “Man United cần cải tổ đội hình trên diện rộng, ngoại trừ các thủ môn”

Ralf Ranick: “Man United cần cải tổ đội hình trên diện rộng, ngoại trừ các thủ môn” Có thể dễ dàng nhìn thấy, Quỷ Đỏ đang gặp phải vấn đề ở rất nhiều vị trí trong đội hình hiện tại, ngoại trừ trường hợp của các thủ môn.

Quỷ Đỏ dành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà

Quỷ Đỏ dành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Mau United đã dễ dàng đè bẹp Brentford với tỷ số 3-0 trong trận đấu cuối cùng tại thánh địa Old Trafford mùa này.

Bournemouth đã cầm chắc tấm vé quay trở lại Premier League sau khi đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 1-0 trong trận cầu diễn ra vào rạng sáng nay. Có thể xem đây là trận chung kết sớm giữa Bournemouth vs Nottingham Forest bởi vì chỉ cần một trong hai đội thắng trận này thì sẽ nắm lấy vị trí nhì bảng. 

QUẢNG CÁO

Với tính chất đặc biệt quan trọng, trận đấu đã diễn ra vô cùng cùng căng thẳng. Kieffer Moore là người đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 83 để giúp Cherries giành được 3 điểm trọn vẹn, qua đó vượt mặt Nottingham Forest để chiếm lấy vị trí nhì bảng. Đồng thời nới rộng khoảng cách với đội khách lên đến 6 điểm khi giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc.

Điều này đồng nghĩa với việc Bournemouth đã chính thức có được tấm vé thăng hạng sau 2 năm mà không cần phải quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Ở mùa giải trước, Bournemouth cán đính ở vị trí thứ 6 và phải tham gia đá trận play off để tranh tấm vé thăng hạng thứ 3. Tuy nhiên họ đã thất bại. 

Bournemouth trở lại Premier League

“Sau mùa giải trước, [play-off] là điều mà không ai trong chúng tôi muốn làm. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt mùa giải, và đó là một cảm xúc tuyệt vời vì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong suốt cả năm. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với kết quả này ”. - trung vệ Philip Billing cho biết

Tay săn bàn hàng đầu của Bournemouth Moore nói thêm: “Tôi không nói nên lời, khi đến đây, tôi đã ghi được một bàn thắng và sau đó gặp thất bại ngay lập tức, nhưng tôi đã mơ ước đến việc thăng hạng và rất may là nó đã thành hiện thực. Ngay sau khi phẫu thuật, suy nghĩ đầu tiên của tôi là khi nào tôi có thể trở lại và tôi muốn cảm ơn các nhân viên đã giúp đỡ tôi. Tôi đã mơ về khoảnh khắc này khi còn là một đứa trẻ [chơi ở Premier League] và may mắn thay, tôi được sống với nó. ”

Sau khi không thể thăng hạng vào năm ngoái, Cherries đã sa thải HLV đương nhiệm và thay vào đó là Scott Parker. Chiến lược gia 41 tuổi này đã xây dựng cho Bournemouth một lối chơi công thủ toàn diện. Sau 45 vòng đấu, đội chủ sân Vitality ghi được tổng cộng 79 bàn thắng và chỉ mới nhận về 39 bàn thua, thấp nhất giải đấu. 

Cựu tiền đạo của Liverpool, Dominic Solanke, là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Cherries với 29 bàn thắng. Còn trung vệ Philip Billing là người đã góp không nhỏ vào chiến tích 19 trận giữ sạch lưới mùa này của Bournemouth. Tuy nhiên anh cũng là cầu thủ nhận nhiều thẻ thứ 3 giải đấu với 13 thẻ vàng. Trước Bournemouth, Fulham là đội giành được tấm vé lên Ngoại Hạng Anh đầu tiên với tư cách là nhà vô địch Championship.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích