Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea đầu tư núi tiền và hưởng thành quả

Chelsea đầu tư núi tiền và hưởng thành quả

Suất dự chung kết Champions League cùng vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh hiện tại cho thấy tính đúng đắn từ khoảng 310 triệu USD mà ông chủ Roman Abramovich chi ra trong hè 2020.

Thắng lợi 2-0 trên sân Stamford Bridge và chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Real để vào chung kết Champions League lần đầu từ năm 2012, là câu trả lời hùng hồn nhất. Năm trong sáu tân binh đến hè 2020 đã đá chính trong trận đó, gồm Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva và Edouard Mendy. Người còn lại - Hakim Ziyech - vào sân từ ghế dự bị.

Nhận định Chelsea vs Arsenal ngày 13/5: Đại chiến thành London

Nhận định Chelsea vs Arsenal ngày 13/5: Đại chiến thành London Ở trận cầu tâm điểm vòng 35 Ngoại hạng Anh vừa rồi giữa Manchester City và Chelsea, chiến thắng đã nghiêng về The Blues với tỷ số 2-1. Chính vì kết quả này, The Citizens vẫn chưa thể đăng quang ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu.

Sau Chelsea, MU lại khiến Man City kém vui

Sau Chelsea, MU lại khiến Man City kém vui Bị thủng lưới ở hiệp 1 nhưng Man United đã có hiệp thi đấu thứ hai bùng nổ để ngược dòng “hạ đẹp” Aston Villa bằng tỷ số 3-1. Với thắng lợi này, Quỷ Đỏ đã khiến Man City chậm ngày lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh.

abramovich

QUẢNG CÁO

Kai Havertz và Werner phối hợp làm nên bàn mở tỷ số, kết hợp ăn ý trong lối chơi pressing cường độ cao của Thomas Tuchel, khiến Kền Kền Trắng liên tục mắc sai lầm. Chilwell đè bẹp Vinicius bên cánh trái trong các pha một đấu một. Silva tạo sự tin tưởng nhờ phong thái phòng ngự điềm tĩnh, và Mendy có hai pha cứu thua quan trọng trước Karim Benzema khi trận đấu vẫn ở thế cân bằng.

Đại diện Premier League không thể thành công hơn với các quyết định tuyển mộ của họ, đặc biệt trong mùa hè mà không CLB lớn nào ở châu Âu dám làm như vậy, trong thời dịch. Mục đích của họ là lập tức cạnh tranh danh hiệu trong ngắn hạn, đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt cho tương lai. Vào chung kết Cup FA - gặp Leicester City ngày 15/5 và Cúp C1 ngày 29/5 là cơ hội để Chelsea thỏa mãn tham vọng ngắn hạn, trong khi sức trẻ của dàn tân binh có thể giúp Tuchel làm nhiều điều lớn lao nữa trong tương lai.

Riêng Mendy là một chiến thắng đặc biệt. Lampard khiến Kepa Arrizabalaga mất hết tự tin, trở thành một thảm họa mà đội bóng thành London vẫn đang cố giải quyết, sau khi mua thủ thành người Tây Ban Nha với phí đắt nhất lịch sử. Áp lực đè lên cố vấn kỹ thuật Petr Cech, trưởng bộ phận thủ môn Christophe Lollichon, và trưởng bộ phận tuyển trạch quốc tế Scott McLachlan. Họ phải tìm ra người thay thế với mức phí vừa phải.

Nhìn xa hơn, 310 triệu USD đầu tư của Chelsea hè vừa qua không chỉ mang lại lợi nhuận trong tương lai mà còn ngăn cản các đội khác có những tài năng này trong kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái. Đây có thể là số tiền đầu tư hiệu quả bậc nhất của đội bóng áo xanh trong kỷ nguyên Abramovich.

Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích