Trang chủ     Bóng đá   /   COVID-19 bùng phát, Man United bay màu nửa đội hình

COVID-19 bùng phát, Man United bay màu nửa đội hình

Như đã biết, trận đấu tiếp theo tại Premier League của Manchester United với Brighton tại vòng 18 đã bị hoãn lại khi Quỷ Đỏ tiếp tục phải vật lộn với sự bùng phát coronavirus trong đội hình.

Đội bóng do huấn luyện viên Ralf Rangnick dẫn dắt đã buộc phải xin hoãn trận đấu với Brentford sau khi buộc phải đóng cửa trung tâm Carrington nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại câu lạc bộ.

Bùng biến chủng Omicron của COVID-19, Ngoại Hạng Anh dừng 5 trận vòng 18, sẽ hoãn đến năm 2022

Bùng biến chủng Omicron của COVID-19, Ngoại Hạng Anh dừng 5 trận vòng 18, sẽ hoãn đến năm 2022 Trước tình hình biến chủng Omicron của Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Anh, nhiều CLB đề xuất hoãn các trận đấu vì tình hình sức khỏe chung của cộng đồng.

Xử đẹp West Ham, Arsenal chính thức đặt chân vào top 4 Ngoại Hạng Anh

Xử đẹp West Ham, Arsenal chính thức đặt chân vào top 4 Ngoại Hạng Anh Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Arsenal 2-0 West Ham ngày 16/12 vòng 17 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022.

Man United

QUẢNG CÁO

Theo thông tin từ Daily Mail, Man Utd chỉ có 7 cầu thủ sẵn sàng ra sân nếu trận đấu với Brighton được tổ chức. Trước thềm trận đấu với Brentford, huấn luyện viên Rangnick cũng chỉ nắm trong tay 9 cầu thủ đội một mà thôi.

Đến lúc này, đã có tổng cộng 5 trận đấu của vòng 18 Premier League không thể diễn ra vì COVID-19. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng giải đấu có thể bị tạm hoãn. Tuy nhiên về phía Liên đoàn bóng đá Anh, họ không có ý định làm điều đó. Hôm thứ Năm vừa qua, đã có một thông báo được đưa ra như sau:

“Mặc dù một số câu lạc bộ đang trải qua đợt bùng phát Covid-19, thế nhưng ý định của chúng tôi là tiếp tục lịch thi đấu hiện tại ở những nơi an toàn có thể. Tất nhiên, sức khỏe của mọi người vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.”

Man United đóng cửa sân tập vì COVID-19

Dẫu thế, mọi chuyện vẫn chưa thực sự ngã ngũ khi mà nhiều đội bóng tại Ngoại Hạng Anh muốn giải đấu tạm ngưng trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể mới Omicron đang tăng đột biến. Nguồn tin từ ESPN khẳng định, các câu lạc bộ muốn dừng thi đấu đến 8/1/2022.

Thời điểm hiện tại, ban tổ chức Premier League đang tiến hành các cuộc họp giao ban hàng ngày, trong khi Hiệp hội các nhà quản lý giải đấu thường xuyên tiến hành trao đổi với đại diện các đội bóng để sớm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên.

Về phần các cổ động viên, chắc chắn là tất cả sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu như Premier League bị tạm hoãn. Thế nhưng sau tất cả, an toàn vẫn là trên hết, và kịch bản này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu như tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích