Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Cuộc cải cách của Solskjaer

Cuộc cải cách của Solskjaer

Đã có những động thái cho thấy Solskjaer đang bắt tay vào một cuộc cải cách Man Utd cho mùa giải tới. Và đây chắc chắn là những mấu chốt quyết định hai điều. Thứ nhất, năng lực của Solskjaer tới đâu và thứ hai, thành bại sẽ quyết định sự gắn bó giữa ông và Man Utd.

Không phải vô cớ mà báo chí Anh đồng loạt đưa tin về việc Solskjaer sẽ không để Man Utd chơi 4-2-3-1 ở mùa giải tới, mà thay vào đó, ông đang muốn chuyển hướng sang 4-3-3. Nếu chỉ là một tờ báo lẻ loi nhận định như vậy, chắc chắn nó sẽ chỉ là phán đoán của một cá nhân đơn thuần. Nhưng khi nhiều tay bút cùng viết ra điều đó, nó có nghĩa là đang có một cuộc cải tổ theo chiều hướng này thực sự.

Thương vụ Sancho đã được hoàn thành như thế nào?

Thương vụ Sancho đã được hoàn thành như thế nào? Lúc đó đã là khoảng 5 giờ sáng khi Ole Gunnar Solskjaer và Mike Phelan trở về nhà của họ sau thất bại trước Villarreal trong trận chung kết Europa League, chỉ vài tiếng nghỉ ngơi sau đó, cả hai đã trở lại Carrington để tập trung.

Man Utd sắp biến Paul Pogba trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League

Man Utd sắp biến Paul Pogba trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League Quỷ đỏ được cho là đang cân nhắc đến việc gia hạn hợp đồng mới với Pogba, đồng thời có thể biến anh trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất ở Premier League.

Thực tế, ở mùa giải trước, Solskjaer cũng từng có một giai đoạn kiếm tìm một hệ thống phù hợp cho Man Utd. Đó cũng là lúc Man Utd không có phong độ tốt nhất. Solskjaer đã thay đổi từ 4-2-3-1 sang 4-3-3, rồi 3-4-3 và cuối cùng, ông quay lại với 4-2-3-1. Sự quay lại đó cho thấy một điểm: ở Man Utd mùa giải 2020/21, Solskjaer không có những cá nhân ưng ý để chơi 4-3-3.

QUẢNG CÁO

HLV Ole Solskjaer nhiều khả năng sẽ chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3

HLV Ole Solskjaer nhiều khả năng sẽ chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3

Bây giờ là lúc phù hợp để Solskjaer quay lại với lựa chọn ưa thích của mình. Tại sao 4-3-3 lại là ưa thích của Solskjaer mà không phải là các sơ đồ khác? Thực tế, Solskjaer hiểu văn hoá Man Utd hơn ai hết ở Old Trafford lúc này. Ông cũng biết ủng hộ viên đội bóng trông đợi gì. Đó dứt khoát phải là một Man Utd chơi tấn công, cống hiến, quyết liệt và “hiếu thắng”. Và sơ đồ 4-3-3 phù hợp với khát vọng ấy hơn là 4-2-3-1, một sơ đồ có tính cân bằng hơn cho phản công.

Cái khó của Solsa mùa giải trước là Man Utd không có những tiền vệ phù hợp để chơi 4-3-3. Cả Fred lẫn McTominay đều chơi rất tốt ở mùa giải vừa rồi nhưng họ thường chỉ chơi tốt khi được đá cặp với nhau. Nói nôm na, họ quen hoạt động trong một hệ thống 2 tiền vệ trụ và do đó, nếu được bố trí chơi như một tiền vệ trụ duy nhất trong sơ đồ 4-3-3, họ sẽ cảm thấy “ngợp”. Một mình gánh vác dường như quá sức họ thì phải.

Ở mùa Hè này, Man Utd có vẻ muốn đầu tư mạnh tay hơn để phục vụ cuộc đua danh hiệu. Việc có được Jadon Sancho chỉ là khởi đầu. Varane sẽ đến, khả năng ấy phải hơn 90% khi chính bản thân cầu thủ này đã thừa nhận công khai anh muốn thay đổi môi trường sau 10 năm gắn bó với Real và anh cũng đã thuê công ty đại diện cho mình ở Anh là CAA Base nhằm phục vụ các đàm phán với Man Utd. Những bổ sung đó là cần thiết vô cùng, và đúng chỗ. Nhưng thực tế, để có thể chơi 4-3-3 như Solsa mong mỏi, Man Utd rất cần mua ít nhất một tiền vệ trụ càng sớm càng tốt.

Theo báo giới Anh, Raphael Varane đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương lên tới 12 triệu Euro/năm

Theo báo giới Anh, Raphael Varane đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương lên tới 12 triệu Euro/năm

Nhiều người nói tới Declan Rice và nếu cầu thủ này có thể duy trì một chất lượng ổn định như những gì anh đã trình diễn trong hiệp 1 trận chung kết EURO 2020, anh quá phù hợp để khoác áo Man Utd. Declan Rice có vẻ rất phù hợp khi chơi tiền vệ trụ độc lập khi anh cho thấy các tố chất tốt của mình như chuyền bóng, chọn vị trí, phương án di chuyển và cách tạo áp lực lên cầu thủ cầm bóng của đối phương.

Song, có vẻ như Solsa lại đang muốn tận dụng những gì mình có trong tay trước đã và ông đang cho thấy phương án đưa Pogba về chơi tiền vệ trụ độc lập trong sơ đồ 4-3-3 của mình. Thực tế, đây sẽ là một quyết định mạo hiểm vô cùng và có thể khiến Man Utd trả giá trừ phi Pogba thay đổi được chính bản thân mình và chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể đảm đương những gì mà Solsa trông đợi.

Pogba có thể chơi tiền vệ trụ rất tốt nhưng đó là khi anh chơi trong một hệ thống 2 trụ. Trong quá khứ, Paul Pogba chưa bao giờ cho thấy anh là một tiền vệ trụ độc lập giỏi giang bất chấp anh có đủ tố chất để chơi vị trí này. Thứ cơ bản ngăn cản Pogba chính là máu hiếu thắng khiến anh luôn có xu hướng lao lên phía trước và sự tự tôn khi ý thức mình sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt luôn làm anh có những pha xử lý quá mạo hiểm, thiếu đi tính đơn giản hiệu quả mà một tiền vệ trụ cần có.

Pogba khó có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trụ độc lập

Pogba khó có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trụ độc lập

Xabi Alonso từng nói về vị trí tiền vệ trụ rằng “bạn cần biết khi nào thì di chuyển 2 hay 3 bước để tạo khoảng trống để rồi từ đó bạn tìm ra cơ hội để chuyền bóng cho đối tác ở sau lưng hàng tiền vệ đối phương. Vị trí này không phải cứ chạy lông nhông khắp sân, mà cần biết mình phải ở đúng khu vực nào”. Paul Pogba, nói theo cách nói vui là rất hay “nhồng” lên khi không cần thiết. Nếu anh tiết chế được mình ở điểm này và bớt phô diễn kỹ thuật cá nhân không cần thiết, anh dư sức trở thành một tiền vệ trụ sát thủ. Nhược bằng không, anh sẽ khiến việc sử dụng một mình anh ở vị trí tiền vệ trụ trở thành một quyết định tự sát của Solsa.

Vicente Del Bosque từng nói về tiền vệ trụ ưa thích nhất của mình, và cũng là một trong những tiền vệ trụ giỏi nhất thế giới 10 năm qua là Busquets đại ý “Bạn xem trận đấu, bạn sẽ chẳng để ý đến Busquets đâu. Nhưng nếu bạn xem Busquets, bạn sẽ thấy cả trận cầu”. Nhận xét này cho thấy, một tiền vệ trụ rất cần thái độ cống hiến thầm lặng. Thái độ này Pogba có được không? Câu trả lời chắc không gây nhiều tranh cãi.

Trong khi chờ đợi đầy hồi hộp về đáp án Pogba, Man Utd thực tế chưa có một quyết định săn đón nào cho Declan Rice hay một tiền vệ trụ nào khác. Họ thiên về Hassem Aouar của Lyon hơn, khi cầu thủ này đang muốn ra đi và Lyon cũng chỉ đòi cái giá khoảng 21 triệu bảng. Đây là một theo đuổi hơi khó hiểu khi Man Utd đang không thiếu tiền vệ tấn công.

Hassem Aouar

Hassem Aouar cũng đang nằm trong tầm ngắm của Quỷ Đỏ

Có thể nói, Solsa đang bắt đầu một việc rất khó, một việc được coi là còn dang dở của ông từ mùa giải trước. Những kết quả không tốt ở một giai đoạn ngắn giữa mùa 2020/21 đã cho thấy một Man Utd khi không chơi với 2 tiền vệ trụ có thể mong manh thế nào. Nếu cải cách của Solsa được hỗ trợ thêm bởi một chính sách chuyển nhượng đúng đắn, rất có thể nó sẽ cho kết quả tích cực ngay từ giai đoạn khởi đầu mùa giải. Ngược lại, trong trường hợp Man Utd không mua được 1 tiền vệ trụ tốt và Pogba không làm được điều Solsa trông đợi, rất có thể Man Utd phải quay về với lối phản công đã quá quen thuộc như mùa giải vừa rồi.

Và nếu có thất bại xảy ra do Solsa thiếu sự hỗ trợ từ khâu chuyển nhượng, khi ấy chúng ta cũng đừng nên vội trách cứ HLV này. Cơ bản, ý đồ của HLV là một chuyện, những người phục vụ ý đồ ấy có làm đúng yêu cầu hau không mới là chuyện quan trọng hơn rất nhiều.

Hà Quang Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích