Trang chủ     Bóng đá   /   Dính tới cá cược, Ibrahimovic đối diện án treo giò 3 năm, nguy cơ giải nghệ sớm

Dính tới cá cược, Ibrahimovic đối diện án treo giò 3 năm, nguy cơ giải nghệ sớm

Cập nhật tin tức Bóng đá Ý, Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang đối diện với án cấm thi đấu 3 năm do có liên quan tới một công ty tổ chức cá cược nằm tại Malta.

Theo trang Aftonbladet, Zlatan Ibrahimovic cùng với công ty Unknown AB của mình sở hữu 10% cổ phần của công ty tổ chức cá cược Bethard có trụ sở được đặt tại Malta. Theo quy định từ FIFA, các cầu thủ không được phép dính líu tới lợi ích tài chính trong các công ty cờ bạc. Nếu vi phạm, họ sẽ phải nộp số tiền phạt lên tới 100 triệu euro, hoặc bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 3 năm. Do đó, cả FIFA cùng với UEFA đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc của Zlatan Ibrahimovic.  

Dính tới cá cược, Ibrahimovic đối diện án treo giò 3 năm, nguy cơ giải nghệ sớm

Dính tới cá cược, Ibrahimovic đối diện án treo giò 3 năm, nguy cơ giải nghệ sớm Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang đối diện với án cấm thi đấu 3 năm do có liên quan tới một công ty tổ chức cá cược nằm tại Malta.

CLB Crvena Zvezda vì phân biệt chủng tộc với Ibrahimovic

CLB Crvena Zvezda vì phân biệt chủng tộc với Ibrahimovic Với hành vi phân biệt chủng tộc với Ibrahimovic, đội bóng Crvena Zvezda đã bị UEFA phạt.

dinh-toi-ca-cuoc-Ibrahimovic-doi-dien-an-phat

QUẢNG CÁO

Ibrahimovic là chân sút chủ lực của CLB AC Milan mùa này

Ibrahimovic sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 10, vì thế việc nhận án treo giò 3 năm đồng nghĩa sự nghiệp "quần đùi áo số" của anh gần như sẽ chấm dứt. Điều đáng nói hơn, tiền đạo kỳ cựu này sắp gia hạn hợp đồng 1 năm với CLB chủ quản AC Milan.

Cũng theo trang Aftonbladet, Liên đoàn bóng đá Thụy Điển đã biết vụ việc này từ 3 năm trước và quyết định sẽ gạch tên Ibrahimovic khỏi danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia dự World Cup 2018. Trên thực tế vào thời điểm đó, Ibrahimovic đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế (từ năm 2016) và anh chỉ vừa tái xuất đội tuyển Thụy Điển ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thụy Điển Hakan Sjostrand chia sẻ trên trang Sportablet: "Chúng tôi chưa thảo luận với cầu thủ Ibrahimovic. Tôi không cho rằng những án phạt với cậu ấy có thể được đưa ra. Nhưng tôi muốn làm việc rõ hơn với FIFA về các quy định vì vẫn có sự mơ hồ trong cách giải thích của các chứng cứ đó”. - Thethao247 dịch lược

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích