Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Eriksen có ngày trở lại hoàn hảo cho ĐT Đan Mạch

Eriksen có ngày trở lại hoàn hảo cho ĐT Đan Mạch

Trong trận đấu giao hữu giữa Hà Lan vs Đan Mạch diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, Christian Eriksen đã được HLV Kasper Hjulmand cho ra sân trở lại lần đầu tiên kể từ sự cố ngừng tim hồi Euro 2020. 

Hơn chín tháng - 287 ngày - sau khi sụp đổ tại Euro 2020, Eriksen đã có một sự trở lại đáng chú ý tại Johan Cruyff Arena trong trận đấu giao hữu với ĐT Hà Lan. Trước những tràng pháo tay vang dội của người hâm mộ bóng đá Hà Lan và huấn luyện viên Louis van Gaal khi anh vào sân từ băng ghế dự bị, Eriksen đã giơ hai tay lên trời để bày tỏ sự cảm ơn.

Nóng: Messi úp mở về chuyện rời ĐT Argentina sau World Cup 2022

Nóng: Messi úp mở về chuyện rời ĐT Argentina sau World Cup 2022 Lionel Messi sẽ cân nhắc các lựa chọn cho tương lai của mình sau khi World Cup 2022 tại Qatar khép lại, bao gồm cả việc rời ĐT Argentina.

Messi tỏa sáng, Argentina duy trì mạch bất bại

Messi tỏa sáng, Argentina duy trì mạch bất bại Đội trưởng Lionel Messi góp công trong bàn thắng quyết định để giúp đội tuyển Argentina đã bại đối thủ Venezuela với tỷ số 3-0.

Eriksen ghi bàn trở lại cho Đan Mạch

QUẢNG CÁO

Hai phút sau khi vào sân ở hiệp hai, tiền vệ của Brentford đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp với cú sút vào góc cao. Đây là bàn thắng thứ 37 của Eriksen sau 110 lần ra sân cho ĐTQG Đan Mạch. Eriksen rõ ràng rất hạnh phúc với pha lập công giúp Đan Mạch rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Tuy nhiên đến cuối cùng thì Đan Mạch vẫn không thể có được một kết quả tốt. Những chú lính chì thua chung cuộc với tỷ số 2-4 nhưng dù sao đây cũng là ngày trở lại hoàn hảo cho Eriksen.

Tiền vệ 30 tuổi đã được các đồng đội vây lấy để chúc mừng, nhiều người đã ở đó khi Eriksen bị ngừng tim. Cựu cầu thủ của Tottenham đã ngã quỵ xuống trong trận mở màn của Đan Mạch gặp Phần Lan tại giải VĐQG châu Âu Euro 2020 hồi tháng 6 năm ngoái. Eriksen phải nằm hồi sức trên sân, nằm bất tỉnh trong vài phút khi cả đám đông sững sờ và hàng triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới nóng ruột theo dõi.

Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp anh ấy giữ lại mạng sống. Nhưng Eriksen vẫn phải nằm viện vài ngày và được cấy máy tạo nhịp tim để điều chỉnh nhịp tim. Với máy khử rung tim trong người, Eriksen buộc phải chấm dứt hợp đồng với Inter Milan. Khát khao tiếp tục muốn cống hiến cho bóng đá đã đưa Eriksen trở lại lần nữa trong màu áo của Brentford, CLB đang chơi tại Ngoại Hạng Anh và màn thể hiện ấn tượng của anh với The Bees đã giúp anh có được gọi lên tuyển quốc gia Đan Mạch lần nữa.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích