Trang chủ     Hạng nhất Anh   /   Fulham trở lại Ngoại Hạng Anh sau một năm xuống hạng

Fulham trở lại Ngoại Hạng Anh sau một năm xuống hạng

Với chiến thắng đậm đà 3-0 mới đây trước đối thủ Preston, Fulham đã trở thành cái tên đầu tiên của giải hạng nhất góp mặt tại Ngoại Hạng Anh mùa giải năm sau.

Fulham chính thức danh tấm vé thăng hạng

Messi lỡ trận đấu hướng đến ngôi vương của PSG

Messi lỡ trận đấu hướng đến ngôi vương của PSG Siêu sao người Argentina chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong trận đấu định đoạt ngôi vương của PSG trước đối thủ Angers vì chấn thương gân gót chân. 

Ralf Rangnick: “Thất đáng xấu hổ, đáng thất vọng và thậm chí có thể là nhục nhã”

Ralf Rangnick: “Thất đáng xấu hổ, đáng thất vọng và thậm chí có thể là nhục nhã” Đó là những lời nhận định của HLV tạm quyền Ralf Rangnick sau trận thua ê chề 0-4 trước Liverpool vào đêm qua.

Với thành tích ấn tượng của mình trong mùa giải năm nay, Fulham đang trễm trệ ở ngôi vị đầu bảng xếp hạng với 86 điểm sau 42 trận, hơn đội xếp thứ ba Huddersfield 13 điểm khi đối thủ chỉ còn 3 trận chưa đấu. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Marco Silva đã chắc chắn nắm trong tay tấm vé thăng hạng lên chơi tại Ngoại Hạng Anh mùa giải sang năm.

QUẢNG CÁO

Xen kẽ niềm vui thăng hạng cũng là những nỗi lo lắng của CĐV The Whites khi đội bóng này đã 3 lần thăng hạng và 2 lần xuống hạng trong 5 năm gần nhất. Mùa giải năm ngoái, họ khởi đầu chật vật với bốn thất bại liên tiếp và không thể gượng dậy trong xuyên suốt giải đấu. Fulham không thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và phải chịu cảnh xuống hạng với 28 điểm, kém nhóm an toàn đến 11 điểm.

Sau khi trở lại giải hạng nhất, đoàn quân của Marco Silva cho thấy trình độ chênh lệch so với các đối thủ khi ghi được 98 bàn sau 42 trận đã đấu. Hai đội xếp sau là Bournemouth và Nottingham Forest cũng bị bỏ rất xa khi chỉ ghi được 65 bàn. Với lối chơi tấn công trực diện, Fulham đã khiến cho các đối thủ tại đây phải khiếp sợ và một mình bon bon tiến về đích. Nếu dành chiến thắng trong 2 trận đấu nữa, The Whites sẽ dành chức vô địch giải hạng nhất nước Anh năm nay.

Fulham cũng đang duy trì vị trí dẫn đầu với 86 điểm sau 42 trận

Trong chiến tích giành vé thăng hạng mùa này, không thể không kể đến tiền đạo  Aleksandar Mitrovic. Cầu thủ 27 tuổi đã đóng góp 40 bàn sau 39 trận đã đấu, phá vỡ kỷ lục của Ivan Toney từng thiết lập mùa giải trước trong màu áo của Brentford với 31 bàn. Cầu thủ người Serbia hoàn toàn có thể đào sâu kỷ lục khi Fulham vẫn còn 4 trận chưa đấu.

Ngoài ra, đoàn quân của Marco Silva cũng trình làng thành công tài năng trẻ 19 tuổi Fabio Carvalho với 10 bàn thắng 34 trận. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này sẽ chuyển qua đầu qua cho CLB Liverpool trong mùa giải sang năm. The Kop đã hoàn tất mọi thủ tục và mức phí chuyển nhượng dành cho tài năng trẻ này vào tháng 4, sau khi lỡ hẹn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. 

Với thành tích ấn tượng này, đoàn quân của Marco Silva đang cực kỳ tự tin sẽ tạo ra những điều đặc biệt khi trở lại hạng đấu lớn nhất Xứ sở sương mù. Chắc chắn họ sẽ không muốn tái hiện câu chuyện đáng buồn trong quá khứ và một lối chơi đã được đình hình thành công sẽ là kim chỉ nam giúp cho The Whites gặt hái được thêm nhiều thành tích nữa trong tương lai.      

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích