Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Haaland và Mbappe vẫn đỉnh, cả châu Âu vẫn thèm thuồng

Haaland và Mbappe vẫn đỉnh, cả châu Âu vẫn thèm thuồng

Haaland và Mbappe rõ ràng là 2 tài năng sáng giá của bóng đá châu âu thời điểm hiện tại. Cả 2 đều là những sát thủ hàng đầu tại giải quốc nội và đang cho thấy mình dần hoàn thiện hơn theo từng năm.

Trong suốt những kỳ chuyển nhượng vừa rồi, đây đều là 2 cái tên tốn nhiều giấy mực nhất của báo chí thế giới. Trong khi Haaland được liên hệ bởi rất nhiều các câu lạc bộ tại Premier League như Man Utd, Chelsea hay Man City, thì Mbappe là mục tiêu số một của Real Madrid cho giải ngân hà Galacticos 3.0 của chủ tịch Florentino Perez.Vào đêm qua 2 cái tên này lại lần lượt nổ súng như để khẳng định thêm về giá trị của mình với các ông lớn toàn châu âu. 

Rooney: “Man United sẽ thực sự bị thử thách trong mùa giải tới”

Rooney: “Man United sẽ thực sự bị thử thách trong mùa giải tới” Cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United - Wayne Rooney tin rằng việc Jadon Sancho sắp gia nhập sân Old Trafford, sẽ cực kỳ có lợi cho Quỷ đỏ.

Haaland và Mbappe vẫn đỉnh, cả châu Âu vẫn thèm thuồng

QUẢNG CÁO

Tại sân Bay Arena, trong trận cầu với 7 bàn thắng được ghi, Haaland trở thành cầu thủ tỏa sáng rực rỡ nhất giúp Dortmund có trọn vẹn 3 điểm. Phút thứ 37, sau quả tạt của Meunier, tiền đạo người Na Uy có pha bật cao đánh đầu đầy dũng mãnh tung lưới thủ thành Hradecky đồng thời cân bằng tỉ số 1 đều sau bàn thắng sớm của Florian Wirt. Phút thứ 77, một cầu thủ Dortmund bị truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài cho đội khách hưởng 11m.

Haaland bước lên thực hiện cú đệm lòng uy lực khiến thủ thành của Bayern Leverkusen bất lực dù đoán được hướng sút. Đồng thời ấn định chiến thắng 4-3 cho Borussia Dortmund. Với việc dành trọn 3 điểm tại sân Bay Arena, Dortmund hiện đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng kém đội đầu bảng Wolfsburg một trận thắng. 

Haaland và Mbappe vẫn đỉnh, cả châu Âu vẫn thèm thuồng

Tại sân công viên các hoàng tử, Mbappe cũng có một màn trình diễn siêu hạng không kém gì Erling Haaland. Trong 1 ngày PSG thiếu vắng nhiều trụ cột trong đó có Neymar, Messi và Di Maria, Kylian Mbappe đã trở thành đầu tàu dẫn dắt hàng công của đội bóng thủ đô Paris, bên cạnh những Draxler và Rafinha. Phút 55, Mbappe ghi tên mình lên bảng tỉ số sau tình huống bứt tốc thoát xuống đón đường chọc khe như đặt của Draxler sau đó vượt qua cả thủ môn Desmas rồi dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0.

Mười phút sau, vẫn lại là Mbappe nhảy múa trước bộ đôi hậu vệ đội khách trong vòng cấm rồi dứt điểm đập người thủ thành Desmas, bóng sau đó tìm đến đúng vị trí của Gueye, giúp tiền vệ này đánh đầu dễ dàng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 4-0 cho đội chủ nhà. Rõ ràng không có Messi không có Neymar nhưng PSG vẫn là tập thể quá khác biệt tại League 1 bởi vì ở đó vẫn còn lại một Mbappe với một tốc độ kinh hoàng và kỹ năng xử lý bóng điêu luyện.

Giành ba điểm, PSG vững vàng ở ngôi đầu Ligue 1 với trọn vẹn 15 điểm sau năm vòng đầu. Thầy trò Pochettino đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trận ra quân tại Champions League giữa tuần sau với chuyến làm khách trên sân Club Brugge trước khi tiếp Lyon ở vòng sáu Ligue 1 vào tối 19/9.

Haaland và Mbappe vẫn đỉnh, cả châu Âu vẫn thèm thuồng

Như vậy trong một đêm mà rất nhiều siêu sao châu âu đã tỏa sáng, 2 tài năng trẻ cũng không hề bị lu mờ bởi những màn trình diễn siêu hạng của bản thân mình. Rõ ràng các ông lớn Châu Âu vẫn sẽ cần dành sự quan tâm rất lớn cho cả 2 cái tên này vào mùa hè năm sau. Khi mà Mbappe đã hết hạn hợp đồng và Haaland có thể ra đi với mức phí chỉ 75 triệu bảng. Bất kỳ ông lớn nào sở hữu 2 cái tên này sẽ đều trở thành một thế lực thực sự tại các giải đấu có sự góp mặt của họ. Haaland và Mbappe vẫn đỉnh thì đúng là cả châu Âu vẫn thèm.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích