Trang chủ     Vòng loại WC   /   Hải Quế trải lòng sau thất bại trước Oman, lên tiếng khen ngợi 3 đàn em

Hải Quế trải lòng sau thất bại trước Oman, lên tiếng khen ngợi 3 đàn em

Vừa qua, đội tuyển Việt Nam mới phải nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Oman. Trước giờ bóng lăn, chúng ta đặt mục tiêu tái lập kỳ tích trước đội tuyển Trung Quốc nhưng không thể thực hiện.

Nói về điều này, cựu thủ quân Quế Ngọc Hải trải lòng:

Việt Nam bại trận trước Oman, Quang Hải nói gì?

Việt Nam bại trận trước Oman, Quang Hải nói gì? Như đã biết thì vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Oman.

3 cầu thủ hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận thua Oman

3 cầu thủ hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận thua Oman Trận đấu vừa qua với đội tuyển Oman chính là trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup mà chúng ta được thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình.

Quế Ngọc Hải

QUẢNG CÁO

Tất cả các cầu thủ đã rất cố gắng trong trận đấu vừa qua. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là kiếm được ít nhất 1 điểm bởi đây là trận đấu cuối cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình. Dẫu vậy, kết quả không được như chúng tôi mong muốn.

Thế nhưng nếu nói về tinh thần, về lối chơi thì chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể. Những màn so tài ở vòng loại 3 World Cup đều rất khó khăn, tuy nhiên chúng cũng mang lại lợi ích lớn.

Thầy Park từng bảo rằng ở vòng loại cuối cùng, tất cả các trận đấu đều sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng dù đối thủ có trên cơ nhiều đi nữa thì chúng tôi cũng cần gắng sức để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tiến sâu tới vậy và có dịp tranh tài cùng những gã khổng lồ hàng đầu trong khu vực. Đây là một trải nghiệm quý báu với chúng tôi.

Sang năm khi góp mặt tại Asian Cup 2023, chúng tôi sẽ chiến đấu với một tinh thần và tâm thế khác so với hồi 2019.

Việt Anh

Dù không thể có kết quả như ý, tuy nhiên vẫn có những điểm sáng từ màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Cá nhân mình, trung vệ người Nghệ An đánh giá cao 3 cầu thủ đàn em là Việt Anh, Thanh Bình và Thành Chung:

Trận đấu này, cả Việt Anh, Thanh Bình lẫn Thành Chung đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực sự thì trong bối cảnh Tiến Dũng, Đình Trọng và Duy Mạnh chấn thương, nhiều cầu thủ khác lại mắc COVID-19, mọi thứ rất khó khăn cho chúng tôi.

Đội tuyển Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất, tuy nhiên mặt tốt của điều này là nó mang tới cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Các cầu thủ vốn ít được thi đấu nay sẽ có nhiều đất hơn để thể hiện mình. Nhờ đó, họ sẽ trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Ảnh VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích