Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Thụy Điển đã có chiến thuật đối phó, chờ Tây Ban Nha "sập bẫy"

HLV Thụy Điển đã có chiến thuật đối phó, chờ Tây Ban Nha "sập bẫy"

Trận đấu Tây Ban Nha vs Thụy Điển sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam). Trước cuộc đấu, cả 2 HLV đều đã sẵn sàng tâm lý và quyết tâm giành trọn 3 điểm để chiếm lấy ngôi đầu bảng E EURO 2020.

ĐT Tây Ban Nha dĩ nhiên là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều. Dù lực lượng trong tay HLV Luis Enrique lúc này không còn những nhân tố của thời hoàng kim tiki-taka, nhưng không vì thế mà cho rằng La Roja sẽ có một kỳ EURO 2020 đáng quên. Trước giải đấu, rất nhiều tờ báo lên trên khắp châu Âu đánh giá Tây Ban Nha chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Aymeric Laporte: Lý do rời khỏi Pháp để trở thành trái tim của hàng thủ Tây Ban Nha

Aymeric Laporte: Lý do rời khỏi Pháp để trở thành trái tim của hàng thủ Tây Ban Nha Khi huấn luyện viên Luis Enrique công bố danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha với sự vắng mặt của Sergio Ramos – thì bất ngờ thay lại có một vị trí trong danh sách được dành cho hậu vệ của Man City, Laporte.

Euro 2020: Tây Ban Nha vs Thụy Điển và những tin quan trọng về trận đấu

Euro 2020: Tây Ban Nha vs Thụy Điển và những tin quan trọng về trận đấu Vào lúc 2h ngày 15/6, trận đấu đáng mong chờ nhất bản E giữa Tây Ban Nha vs Thụy Điển sẽ chính thức diễn ra. Hãy cùng cùng tôi điểm qua những thông tin quan trọng xung quanh trận đấu này nhé!

Luis Enrique

QUẢNG CÁO

Trận mở màn trước Thụy Điển sẽ là màn chạy đà cần thiết cho thầy trò HLV Luis Enrique. Lúc này, vị chiến lược gia 51 tuổi tỏ ra khá tự tin: “Chúng tôi luôn nằm trong nhóm đội được yêu thích nhất”.

Bất chấp những màn trình diễn không tốt trong các giải đấu lớn gần đây, Tây Ban Nha vẫn nhận được sự mến mộ từ phần đông các CĐV. Do đó khi bước vào EURO lần này, chúng tôi đang rất tự tin. Tôi cũng đang củng cố sự hưng phấn cho các cầu thủ qua từng ngày. Và màn trình diễn trước Bồ Đào Nha trong giai đoạn tiền EURO càng khiến tôi tin tưởng hơn về điều này”.

Hiện tại, lực lượng của đội bóng xứ bò tót cũng bị sứt mẻ không ít. Đội trưởng Sergio Busquets phải nói lời chia tay giải đấu sau khi được phát hiện dương tính với Covid-19. Việc thiếu vắng một thủ lĩnh như Busquets sẽ là một một tổn thất không hề nhỏ đối với tuyển Tây Ban Nha. Kinh nghiệm thi đấu và sự “già dơ” của tiền vệ 32 tuổi là điều rất cần thiết đối với một đội bóng giàu sức trẻ như La Roja.

Đội tuyển Tây Ban Nha

Không có đội trưởng ở đây, chúng tôi buộc phải thay đổi lối chơi đôi chút. Các bạn biết Tây Ban Nha cần Busquets ra sao, thế nhưng tình cảnh đã buộc chúng tôi thích ứng”.

Dù biết là mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ không bào chữa hay phàn nàn bất cứ thứ gì. Tôi đang có trong tay một bộ khung tuyệt vời và đang rất hào hứng cho trận mở màn sắp tới”, HLV Enrique cho biết.

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển với lực lượng kém hơn cũng được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn trước các nhà cựu vô địch. Đội bóng bắc Âu này cũng đứng trước áp lực không hề nhỏ khi đã thất bại 2 lần trước chính đối thủ này ở vòng loại.

Janne Andersson

Hiểu được tâm lý đó, HLV trưởng Janne Andersson vẫn khẳng định các học trò của học đã sẵn sàng tâm lý để “đấu bò”.

Chúng tôi đã thể hiện tốt ở các trận giao hữu và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả đều sẵn sàng trước giờ bóng lăn. Hiện toàn đội đã đưa ra một chiến thuật rõ ràng lẫn vững tâm lý để đối đầu Tây Ban Nha”, ông Andersson trả lời trước truyền thống Tây Ban Nha.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng giới chuyên môn vẫn tin Thụy Điển có thể xoay chuyển thế cục nếu biết cách tiếp cận trận đấu. Trong tay HLV Andersson cũng có nhiều cái tên triển vọng, như Alexander Isak - chân sút số 1 của Real Sociedad mùa giải 2020/2021, hay tiền vệ Emil Forsberg - người đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Tuấn Nguyễn

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích