Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Jose Mourinho: “Câu chuyện người đặc biệt giờ vô nghĩa rồi”

Jose Mourinho: “Câu chuyện người đặc biệt giờ vô nghĩa rồi”

Các CĐV của Roma chắc chắn đang rất mong chờ trận chung kết Europa Conference League với đối thủ Feyenoord diễn ra vào hôm nay 25/5. Trước màn đối đầu này, Jose Mourinho đã có những chia sẻ đầy đặc biệt.

Mourinho tỏ ra thận trong trước trận chung kết cúp C3

HLV Ten Hag lên tiếng bảo vệ Maguire

HLV Ten Hag lên tiếng bảo vệ Maguire Tương lai của đội trưởng Harry Maguire được bàn luận khá nhiều trong thời gian qua

HLV Stefano Pioli bị giật HC vô địch Serie A trắng trợn

HLV Stefano Pioli bị giật HC vô địch Serie A trắng trợn Mới đây, HLV Stefano Pioli đã mất tấm HC vô địch Serie A ngay khi các CĐV của AC Milan tràn xuống sân ăn mừng sau chiến tích lịch sử của đội bóng này.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1990/91, CLB AS Roma tiến tới một trận chung kết cúp châu Âu. Trong lần gần nhất họ đã để thua trước đối thủ Inter Milan với tỷ số 1-2. CLB thủ đô nước Ý cũng hướng tới danh hiệu đầu tiên kể từ chiếc Cup Italia vào mùa giải 2007/08. Nếu có thể giúp các học trò đăng quang vào tối nay, Mourinho sẽ trở thành HLV đầu tiên đoạt được cả ba danh hiệu Champions League, Europa League và Conference League.

QUẢNG CÁO

Jose Mourinho có một sự nghiệp đầy ngưỡng mộ khi đã dành được hầu hết các danh hiệu cấp độ CLB sau hơn 20 năm làm HLV. Danh xưng Người đặc biệt cũng được ông khẳng định trong buổi họp báo ra mắt CLB Chelsea lần đầu tiên. Đây cũng là tên gọi thân thương mà các CĐV thường sử dụng cho vị chiến lược gia 59 tuổi. Nhưng vào buổi trả lời phỏng vấn vào hôm qua, Jose đã có lần đầu tiên bác bỏ điều này.

AS Roma đang rất quyết tâm có được danh hiệu đầu tiên kể từ mùa giải 2007/08

Ông chia sẻ trước báo giới: “Câu chuyện Người đặc biệt giờ vô nghĩa rồi. Tôi nói điều đó thuở mới bắt đầu sự nghiệp. Khi tiến xa, trưởng thành, tiến bộ, bạn nghĩ nhiều hơn về việc giúp đỡ người khác hơn là bản thân. Vì vậy, danh xưng đó như thời lịch sử cổ đại với tôi. Ngày mai, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người khác”.

Có thể thấy, phong độ sa sút trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến vị chiến lược gia người Bồ. Mặc dù có hơn 2 năm dẫn dắt CLB Man United và giúp họ đạt được 3 danh hiệu, trong đó có chiếc cúp Europa League nhưng Mourinho đã phải khăn gói một cách tức tưởi. Điều này tiếp tục được thể hiện khi ông chuyển đến dẫn dắt Tottenham khi vẫn chưa tạo ra quá nhiều điều đặc biệt tại đội bóng thành London.

Đầu mùa giải này, những thành tích không tốt với CLB mới AS Roma khiến cho nhiều CĐV hoài nghi về khả năng dẫn dắt của Mourinho. Nhưng ông lại tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình khi đưa CLB này tiến tới trận đấu cuối cùng ở Europa Conference League. Tuy chỉ phải đối đầu với đối thủ không được đánh giá quá cao là Feyenoord, nhưng Người đặc biệt vẫn tỏ ra tương đối thận trọng. 

Ông nói thêm về đối thủ: “Hai đội có cơ hội ngang nhau ở chung kết. Và chúng tôi sẽ cố gắng mang về lợi thế cho mình. Kinh nghiệm không giúp ích gì, trái ngược với những gì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy như khi bước vào trận chung kết đầu tiên vậy. Tôi rất tập trung. Có lẽ đây là cách tôi chuẩn bị trước trận".  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích