Trang chủ     Champions League   /   Kevin De Bruyne thiết lập kỷ lục tại Champions League

Kevin De Bruyne thiết lập kỷ lục tại Champions League

Với bàn thắng ngay ở phút thứ 2 trong trận đấu với Real Madrid tại bán kết lượt đi ngày hôm qua, nhạc trưởng người Bỉ đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất tại vòng đấu này. 

Kevin đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất tại bán kết C1

Pep Guardiola giành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Real Madrid

Pep Guardiola giành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Real Madrid Theo Pep Guardiola, bản lĩnh và khả năng pressing đã giúp Kền Kền Trắng không bị vỡ trận.

Huyền thoại Premier League cũng phải cúi mình trước Benzema

Huyền thoại Premier League cũng phải cúi mình trước Benzema Huyền thoại của Premier League Alan Shearer đã vô cùng khâm phục trước những gì mà Karim Benzema đã thể hiện trong cuộc chạm trán với Man City

Cụ thể Kevin De Bruyne chỉ mất 94 giây để có thể hạ gục được thủ thành Courtois và giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc của trận đấu. Đón đường chuyền của người đồng đội Riyad Mahrez, tiền vệ người Bỉ có pha chạy chỗ khôn ngoan và kết thúc bằng một pha đánh đầu cận thành. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các vòng bán kết của Champions League.

QUẢNG CÁO

Người từng thiết lập kỷ lục này là Joshua Kimmich với bàn thắng ở phút thứ 3 trong trận đấu giữa Bayern Munich với Real Madrid tại mùa giải 2017/18. Pha lập công của cầu thủ người Bỉ cũng là bàn thắng nhanh nhất từ đầu mùa của giải đấu cao nhất cấp độ CLB. Man City cũng không phải chờ quá lâu để có bàn thắng nhân đôi cách biệt của Gabriel Jesus chỉ 9 phút sau đó. 

Tuy nhiên bản lĩnh của đội bóng từng 13 lần lên ngôi vô địch đã lên tiếng đúng lúc, Benzema với một cú đúp ấn tượng và bàn thắng của Vinicius Junior đã giúp Real Madrid kết thúc trận đấu với cách biệt chỉ 1 bàn. Đây cũng được xem là kết quả đáng khích lệ của đại diện đến từ La Liga khi họ vẫn còn trong tay một trận đấu tại sân nhà Bernabeu. Pep Guardiola và các học trò có quyền tiếc nuối khi họ đã không thể kết liễu đối phương trong 90 phút hôm qua.

Real chắc chắn sẽ rất cần khả năng săn bàn của Karim Benzema

Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha hiểu rằng phải đối đầu với Real Madrid ngay tại thánh địa của họ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhưng với thành tích toàn thắng trong 3 trận đối đầu gần nhất và phong độ đang lên rất cao của nhạc trưởng Kevin De Bruyne, Man City chắn chắn đang rất tự tin để có thể tiếp tục kéo dài kỷ lục và góp mặt trong trận chung kết thứ hai trong lịch sử đội bóng. 

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tại thủ đô Madrid. Với việc luật bàn thắng không còn được tính trong mùa giải năm nay, đoàn quân của Ancelotti chỉ cần ít nhất 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ. Đây được xem là một nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích