Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Không phải Man Utd, Chelsea mới là đối thủ của Arsenal

Không phải Man Utd, Chelsea mới là đối thủ của Arsenal

Vừa qua, Arsenal đã có chiến thắng 2-1 trước Wolves. Trận này, họ là những người phải nhận bàn thua trước do sai lầm của Gabriel Magalhaes. Tuy nhiên, pha lập công ở phút 82 của Nicolas Pepe cùng tình huống phản lưới nhà của thủ môn Jose Sa đã giúp Pháo Thủ thắng ngược với tỷ số 2-1.

Với 3 điểm giành được trước đoàn quân do huấn luyện viên Bruno Lage dẫn dắt, bây giờ đại diện bắc London đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 45 điểm. Họ kém Man Utd 1 điểm, kém Chelsea 5 điểm nhưng lại đá ít hơn hai câu lạc bộ này lần lượt 2 và 1 trận.

CLB Arsenal lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Bầy Sói

CLB Arsenal lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Bầy Sói Đoàn quân của HLV Arteta hiểu rằng chỉ cần giải quyết tốt các trận đấu đá bù thì cơ hội vào top 4 vẫn còn rộng mở dành cho đại diện đến từ London.

Xhaka giận dỗi quyết không đeo băng đội trưởng Arsenal

Xhaka giận dỗi quyết không đeo băng đội trưởng Arsenal Dẫu Arsenal vừa thắng đối thủ Brentford với tỷ số 2-1. Nhưng tiền vệ trung tâm Granit Xhaka đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt các Gunner.

Arsenal

QUẢNG CÁO

Trong bối cảnh phong độ của Chelsea không phải quá ổn định ở thời gian gần đây, cựu danh thủ Lee Dixon cho rằng nếu cứ đá thăng hoa như hiện tại, Pháo Thủ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí thứ 3 của The Blues:

Nếu được đứng trong phòng thay đồ của Arsenal vào lúc này, tôi sẽ bảo mọi người đừng nhìn vào Man Utd nữa mà hãy nhắm tới Chelsea. Nếu đá bằng số trận với The Blues, khoảng cách giữa đội bên sẽ chỉ còn là 2 điểm mà thôi và đại diện tây London còn phải thi đấu ở cúp C1.

Arsenal nên đứng ở vị trí mà Chelsea đang sở hữu. Đó đáng ra nên là vị trí của họ trong nhiều năm qua chứ không phải là mục tiêu mà đội bóng cần hướng đến.

Lee Dixon

Giả sử đội trưởng huyền thoại Tony Adams có mặt ở Arsenal lúc này, ông ấy sẽ bảo gì? Theo tôi, câu nói mà ông ấy muốn gửi tới các hậu bối là hãy quên Man Utd đi, mục tiêu của đội bóng là Chelsea.

Với chiến thắng này, Arsenal hiện tại có thể an tâm xem các đối thủ cạnh tranh thi đấu. Man Utd sẽ có cuộc tiếp đón Watford trên sân nhà Old Trafford và có lẽ thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ không sảy chân.

Trong khi đó, cuộc so tài giữa Chelsea cùng với Leicester sẽ bị hoãn để nhường chỗ cho trận chung kết cúp Liên Đoàn với Liverpool. Về phần Tottenham, Antonio Conte cùng các học trò sẽ có chuyến hành quân đến sân Elland Road của Leeds United.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích