Trang chủ     Bóng đá   /   Liverpool cần làm gì để trở lại cuộc đua vô địch?

Liverpool cần làm gì để trở lại cuộc đua vô địch?

Mùa giải khó khăn và kỳ lạ của Liverpool cuối cùng đã kết thúc với vị trí thứ 3 ở đấu trường quốc nội và giành được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Sau những gì đã diễn ra ở mùa giải năm thì đây là một vị trí có thể coi là thành công của The Kop nhưng với vị thế của mình, Liverpool sẽ cần có những thay đổi để hướng đến những mục tiêu cao hơn ở mùa bóng năm sau.

Đây thực sự là môt mùa giải kỳ lạ của Liverpool, tấm vé tham dự Champions League mùa sau dường như là để cứu vớt cho một mùa bóng ảm đạm của đội bóng tới từ vùng Merseyside. Họ đã cầu nguyện để có được 1 vị trí trong top 4 và họ đã làm được. Họ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình trong ngày cuối cùng của mùa giải trong khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea và Leicester đều thất bại. Họ kết thúc mùa bóng với chuỗi 10 trận bất bại trong đó có 8 chiến thắng và 2 trận hòa, một phong độ ấn tượng đưa họ trở lại với top đầu bảng xếp hạng.

Cuộc đào thoát Europa League giàu cảm xúc của Liverpool đã diễn ra thế nào?

Cuộc đào thoát Europa League giàu cảm xúc của Liverpool đã diễn ra thế nào? Từ thế là kẻ gặp nhiều bất lợi nhất, cho đến vị trí mà Liverpool hoàn toàn có quyền tự quyết số phận trong tay để có thể lọt vào trong top 4 ở mùa giải này. Jurgen Klopp và các học trò đang viết nốt những trang cuối cùng cho một cuộc đào thoát ngoạn

Chìa khóa 20 triệu bảng Thiago liệu có giúp Liverpool mở cánh cửa thành công?

Chìa khóa 20 triệu bảng Thiago liệu có giúp Liverpool mở cánh cửa thành công? Còn nhớ hồi tháng 9 tại sân vận động Stamford Bridge, ngay khi đội hình Chelsea chỉ còn 10 người, HLV Klopp đã cho Thiago Alcantara thử sức thực chiến cùng với đội Lữ Đoàn Đỏ.

QUẢNG CÁO

Đoàn quân của Jurgen Klopp đã từng tỏ ra thiếu sức sống và vô vọng ở những tuần trước đó. Họ đã rơi xuống vị trí thứ 8 hồi giữa tháng 3, kém Leicester tới 10 điểm và gần như không biết đến mùi chiến thắng. Thành thật mà nói thì họ đã quên mất đi cách thi đấu để có thể giành được chiến thắng như những gì mà họ đã làm được ở mùa bóng trước.

Trong giai đoạn từ 19/12 đến 15/03, Liverpool thi đấu 14 trận ở đấu trường Premier League và chỉ có được 3 chiến thắng. Và bằng một cách nào đó, chuỗi trận bất bại kéo dài 4 năm trên sân nhà Anfield đã bị chấm dứt bởi 6 trận thua liên tiếp và cả Everton - đội bóng đã không thể thắng được Liverpool trên sân nhà Anfield từ năm 1999 cũng đã lật ngược thế cờ và giành được 3 điểm ở thánh địa của Lữ đoàn đỏ.

Họ đã bị vùi dập trong hơn nửa quãng thời gian của mùa giải này, nhưng trong những tuần cuối cùng của mùa giải, họ đã chứng minh cho người hâm mộ thấy được bản lĩnh và một bộ mặt hoàn toàn khác để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

“Chúng tôi sẽ trở lại cạnh tranh cho danh hiệu ở mùa giải sau”, đó là những chia sẻ của Trent Alexander Arnold trên mạng xã hội ngày Chủ Nhật vừa qua và bạn có thể tin anh ấy. Họ có thể đã mỉm cười vào cuối tuần vừa qua, nhưng sau khi giành được danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 30 năm chờ đợi, có lẽ sẽ không dễ dàng khi mà họ phải nhường lại nó cho một cái tên khác sớm đến vậy.

Klopp chia sẻ rằng Liverpool sẽ mạnh mẽ  hơn sau những rắc rối ở mùa giải này.”Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng là lúc mà bạn học được nhiều nhất và thể hiện được nhiều nhất”, ông thầy người Đức chia sẻ. “Đó là bài học hay nhất mà bạn có thể học được từ cuộc sống.

Vậy để có thể cải thiện được thành tích ở mùa tới, The Kop sẽ cần phải làm những gì...

Tìm kiếm 1 tiền đạo mới

Nếu cơn khủng hoảng ở hàng thủ là lý do mà ai cũng có thể thấy được ở Liverpool mùa bóng này thì sự thiếu ổn định trên hàng công cũng sẽ là một vấn đề cần sớm được giải quyết. Mặc dù The Kop đã ghi được tới 13 bàn trong 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải nhưng việc không thể ghi bàn trong những cuộc đối đầu với Newcastle, Southampton, Brighton, Burnley hay Fulham khiến họ sẽ không thể làm ngơ trước vấn đề của đội bóng.

Klopp có thể đưa ra những lời bào chữa cho rằng phong độ của một cầu thủ là nhất thời và đẳng cấp mới là mãi mãi - và mặc dù sự tỏa sáng của Roberto Firmino và Sadio Mane trong những vòng đấu cuối cùng đã giải tỏa áp lực cho ông thầy người Đức nhưng thực sự những nghi vấn về sự ổn định của bộ 3 này trong tương lai sẽ là câu hỏi cần được nhắc đến.

Bộ 3 của Liverpool đã kết thúc mùa bóng với 56 bàn thắng ghi được và chỉ kém 1 bàn so với mùa giải trước - nhưng đây đã là mùa bóng thứ 4 mà bộ 3 này thi đấu cùng nhau. Không nhiều hàng công có thể thi đấu cùng nhau quá lâu đến vậy và đã có không ít lần trong mùa giải này Diogo Jota đã thể hiện rằng mình xứng đáng trở thành 1 luồng gió mới đầy hiệu quả cho hàng công của The Kop.

Chân sút người Bồ Đào Nha đã kết thúc mùa giải với 13 bàn thắng bất chấp việc anh phải nghỉ thi đấu gần 3 tháng vì chấn thương và anh đã chứng minh được rằng mình là một tân binh thành công ở mùa giải này. Tuy nhiên nếu muốn cạnh tranh với Man City ở mùa giải sau, họ sẽ cần có một tiền đạo ổn định ở mùa hè này. Firmino cần có một người để gia tăng khả năng cạnh tranh và thậm chí là thay thế chân sút người Brazil.

Vậy ai sẽ là người phù hợp cho vị trí đó. Không nên quá kỳ vọng về một chữ ký thuộc hàng bom tấn như Erling Haaland, Harry Kane hay Kylian Mbappe những Lữ đoàn đỏ sẽ cần phải nghiêm túc trong việc lựa chọn một chân sút mới. Họ đã đúng khi mang về Jota mùa hè năm ngoái, và sẽ cần có một bước đi đúng đắn tiếp theo ở mùa hè năm nay.

Tìm người thay thế Wijnaldum

Cầu thủ người Hà Lan sẽ chính thức rời sân Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng của anh với Liverpool sẽ kết thúc vào tháng sau mặc dù đã có những thời điểm mà Wijnaldum bày tỏ nguyện vọng được cống hiến trong nhiều năm nữa. Nhưng trước mắt Liverpool sẽ cần đối diện với thực tế và tìm kiếm một sự thay thế chất lượng.

Không cầu thủ nào của Liverpool ra sân nhiều hơn Wijnaldum và Salah ở mùa giải năm nay với 51 trận đấu trên mọi đấu trường. Và cũng không có cái tên nào ở sân Anfield có thể thi đấu đa năng ở mọi vị trí như cầu thủ người Hà Lan cùng với lão tướng James Milner.

Wijnaldum mang áo số 5 ở Liverpool, nhưng anh có thể thi đấu như một số 6, số 8 hay thậm chí là số 10 ở hàng tiền vệ. Anh cũng đã từng đá tiền đạo trong cuộc đối đầu với Barcelona và thi đấu như một trung vệ lệch trái trong trận đấu với Brighton.

Liverpool đang sở hữu một sao trẻ đầy tiềm năng đó là Curtis Jones, người đã ít nhiều chứng minh được khả năng của mình trong mùa giải này nhưng những cái tên như Naby Keita hay Alex Oxlade Chamberlain lại khiến người hâm mộ phải cảm thấy lo lắng. Một tiền vệ mới là cần thiết, có thể là Yves Bissouma của Brighton hoặc ai đó khác. Và dù đó là ai, người đó sẽ cần phải chứng minh rằng mình đủ khả năng để thay thế cho một huyền thoại của đội bóng.

Hãy chơi bóng xung quanh Thiago

Thiago Alcantara có thể sẽ được tha thứ nếu như mùa giải kéo dài thêm vài tuần nữa khi mà màn trình diễn của tiền vệ người Tây Ban Nha đang có những dấu hiệu khởi sắc. Anh ấy đã kết thúc mùa giải bằng một phong độ tuyệt vời, trở thành một người nhạc trưởng đích thực ở Anfield như những gì đã từng làm được ở Bayern Munich.

Người hâm mộ Liverpool đã có thể được tận hưởng sự mềm mại trong phong cách thi đấu của Thiago - người có thể tung ra những đường chuyền không tưởng và điều khiển nhịp độ của trận đấu một cách hoàn hảo. Họ đã có thể bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn ở Thiago vào mùa bóng sau khi mà những chấn thương không còn là gánh nặng của anh.

Nếu Liverpool có thể giúp tiền vệ 30 tuổi lành lặn và cho anh ấy 1 quãng nghỉ cần thiết sau khi kết thúc mùa giải thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ mang đến những bất ngờ ở mùa giải sau.

Kiên

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích