Trang chủ     Chuyển nhượng Man United   /   Man United từ chối “bán hàng” cho Sevilla vì “chơi dơ”

Man United từ chối “bán hàng” cho Sevilla vì “chơi dơ”

Tương lai Anthony Martial đã trở thành một trong mối quan tâm bậc nhất của thị trường chuyển nhượng. Tiền đạo người Pháp đã thông báo với Manchester United mong muốn được ra đi nhưng câu lạc bộ Anh đã từ chối lời đề nghị đầu tiên mà họ được từ Sevilla.

Theo Sky Sports cho biết, câu lạc bộ xứ Nervión đã lên kế hoạch để giải cứu cầu thủ 26 tuổi. Tuy nhiên theo tìm hiểu, đề xuất này đã bị từ chối và mọi chuyện có vẻ sẽ khác xa với những tuyên bố trước đây của "Quỷ Đỏ" về việc thoải mái để cầu thủ này ra đi.

Ferran Torres CHÍNH THỨC là người của Barca

Ferran Torres CHÍNH THỨC là người của Barca Ferran Torres chính thức là người của Barcelona sau khi hoàn tất việc chuyển đến từ Manchester City, trong một bản hợp đồng trị giá lên tới 65 triệu euro.

Góc Le Foot: 4-2-2-2 của Ralf Rangnick và những vấn đề cần giải quyết

Góc Le Foot: 4-2-2-2 của Ralf Rangnick và những vấn đề cần giải quyết Một trong những điểm yếu mà đối thủ có thể khai thác từ cấu trúc 4-2-2-2 của Man Utd dưới thời Ralf Rangnick chính là những khoảng trống lớn ở hai cánh.

Man United không bán Martial cho Sevilla

QUẢNG CÁO

Được biết, lý do mà đội chủ sân Old Trafford từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Sevilla câu lạc bộ này chỉ muốn mượn tiền đạo người Pháp cho đến tháng 6 năm sau, tất nhiên không bao gồm điều khoản mua đứt. Giá cho mượn được đều xuất là 6 triệu Euro nhưng Sevilla chỉ muốn trả 50%.

Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, Man United không muốn loại bỏ Martial. Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đang trong giai đoạn đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và dịch bệnh, họ không muốn đánh mất chiều sâu của đội hình. Mong muốn của cầu thủ người Pháp là lấy lại phong độ và và được ra sân nhiều hơn có được chỗ đứng trong kế hoạch của Didier Deschamps tại World Cup 2022 cùng ĐT Pháp và đó là lý do anh ưu tiên lựa chọn cập bến Sevilla.

Tuy nhiên, Man United cho rằng đề nghị của Sevilla là không đủ. CLB Ngoại Hạng Anh sẵn sàng nhượng lại Martial miễn là Sevilla tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, điều khoản trong hợp đồng và trả đủ tiền vì đây một thương vụ chuyển nhượng mua bán chứ không phải cho mượn. Martial rõ ràng rằng không muốn ở lại Old Trafford và nếu mong muốn đến Sánchez-Pizjuán vẫn còn, điều đó có thể giúp Man United hạ thấp yêu sách của họ và để cầu thủ này rời đi.

Đây chỉ là lời đề nghị đầu tiên của Sevilla và nó chỉ mang tính chất thăm dò. CLB này đang rất cần bổ sung một tiền đạo khi hàng công của họ đang phải đối mặt với chấn thương dài hạn của Suso, Lamela, sự ra đi của En. Nesyri và Munir trong 2 tháng tiếp theo để chơi Cúp Châu Phi 2022 với Ma Rốc.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích