Trang chủ     Chuyển nhượng Man United   /   Manchester United có thể tái kiến thiết trong mùa hè năm nay

Manchester United có thể tái kiến thiết trong mùa hè năm nay

Thật sự mà nói thì Quỷ Đỏ không còn là một cái tên đủ sức hấp dẫn đối với những cái tên chất lượng, đơn cử là thương vụ của Darwin Nunez hay Frenkie de Jong gần đây.

Man United không còn là bến đỗ hàng đầu với những ngôi sao

Arsenal nhảy vào cuộc cạnh tranh chữ ký của Gabriel Jesus

Arsenal nhảy vào cuộc cạnh tranh chữ ký của Gabriel Jesus Sau các CLB lớn như Real Madrid, Tottenham Hotspur, Juventus, mới đây Arsenal đã có những động thái xúc tiến thương vụ của tiền đạo Gabriel Jesus.

Chính thức: Lacazette trở lại mái nhà xưa Lyon

Chính thức: Lacazette trở lại mái nhà xưa Lyon Tiền đạo người Pháp đã quay trở lại thi đấu trong màu áo CLB cũ Lyon theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sau một mùa giải bết bát, CLB Man United vẫn tiếp tục thực hiện hành trình dở dang trong gần một thập kỷ trở lại đây đó chính là tái thiết đội hình. Tuy nhiên, thật khó để Bầy Quỷ Đỏ có thể lập tức thay đổi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, khi không thể dành được tấm vé tham dự Champions League. 2 mục tiêu mà họ công khai theo đuổi là  Darwin Nunez và Frenkie de Jong đều đã từ chối việc gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

QUẢNG CÁO

Đối với tiền đạo Nunez, anh đã chấp nhận chuyển đến CLB Liverpool với mức giá 106 triệu USD. Nếu thương vụ này thành công, cầu thủ đang thi đấu tại CLB Benfica sẽ trở thành bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng vùng Merseyside, vượt qua trung vệ Virgil van Dijk với mức phí 100 triệu USD. Đây quả thực là một sự bổ sung chất lượng sau khi Sadio Mane chính thức công khai ý định chuyển đến CLB Bayern Munich.

Erik Ten Hag liệu có đủ sức hấp dẫn để lôi kéo các tài năng trẻ

Man United từng theo đuổi sát sao tiền đạo sinh năm 1999 khi chứng kiến phong độ hủy diệt của cầu thủ này. Mùa giải năm nay, Nunez tiếp tục thi đấu bùng nổ với 34 bàn sau 41 trận ra sân cho CLB Benfica. Chính anh cũng đã ghi được cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool tại bán kết Champions League mùa này,nhưng Benfica vẫn phải chấp nhận dừng bước. Chứng kiến đại kình địch đạt được chữ ký của Nunez, chắc chắn các CĐV Man United đang đặt một dấu hỏi lớn về công tác chuyển nhượng của đội bóng này.

Họ đã liên tục thất bại đối với các bản hợp đồng bom tấn trong thời gian qua. Gần nhất, Nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh Man City đã chốt thành công thương vụ Erling Haaland với mức phí 63 triệu USD. Đây được xem là bước chuẩn bị chất lượng cho những tham vọng mới của đội chủ sân Etihad. Ở phía đối diện, Man United cũng liên tục theo đuổi tiền đạo người Na Uy trong nhiều kỳ chuyển nhượng trước đó, nhưng phía Dortmund đã tỏ ra cứng rắn với mức phí lên tới 200 triệu USD. 

Đến cuối kỳ chuyển nhượng, chủ sân Old Trafford đã chiêu mộ Cristiano Ronaldo với giá 18 triệu USD, kèm 10 triệu USD phụ phí, từ Juventus. Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn là tay săn bàn số một của Man Utd, với 24 bàn trong 38 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha không phù hợp với kế hoạch tái thiết của Erik Ten Hag tại nửa đỏ thành Manchester. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích