Trang chủ     Bóng đá   /   Marco Reus: "Tôi muốn đóng một vai trò quan trọng cho tuyển Đức"

Marco Reus: "Tôi muốn đóng một vai trò quan trọng cho tuyển Đức"

Marco Reus hy vọng sẽ đóng một vai trò tương tự cho đội tuyển Đức dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Hansi Flick, như khi anh làm cho Borussia Dortmund ở cấp câu lạc bộ.

Reus đã không được lựa chọn cho EURO 2020 vào mùa hè này, giải đấu lớn cuối cùng của Đức dưới thời huấn luyện viên trưởng lâu năm Joachim Löw. Lý do chính là cầu thủ 32 tuổi này có một lịch trình khắc nghiệt trong mùa giải trước với Dortmund và những rắc rối chấn thương trong quá khứ của anh.

Dortmund mượn trung vệ từ lò đào tạo Bayern Munich

Dortmund mượn trung vệ từ lò đào tạo Bayern Munich Borussia Dortmund đã củng cố hàng thủ của họ bằng việc bổ sung Marin Pongracic, trung vệ người Croatia gia nhập theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải từ Wolfsburg.

Nagelsmann dành tặng siêu cúp Đức cho Hansi Flick

Nagelsmann dành tặng siêu cúp Đức cho Hansi Flick Nagelsmann đã bày tỏ sự tôn kính đối với người tiền nhiệm Hansi Flick sau khi giành được chiếc cúp bạc đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich, nhờ chiến thắng 3-1 trước Borussia Dortmund ở Siêu cúp bóng đá Đức năm 2021.

Reus

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên bây giờ, Reus đã làm mới mình, anh như trẻ hóa và sẵn sàng làm việc dưới sự dẫn dắt của cựu chiến lược gia Bayern Munich, Flick khi ông tiếp quản từ Löw. Reus - người đã có 44 lần ra sân cho đất nước của mình, ghi được 11 bàn thắng - muốn đóng một vai trò quan trọng trong một kỷ nguyên mới cho Die Mannschaft.

"Tôi là một trong những người lớn tuổi nhất và là đội trưởng của một đội câu lạc bộ," Reus nói trong cuộc họp báo trước trận đầu tiên trong ba trận đấu trong tuần tới cho đội tuyển Đức. "Tôi cũng muốn nhận trách nhiệm và đóng một vai trò quan trọng ở đây.

Reus, người lần cuối chơi tại một giải đấu quốc tế tại FIFA World Cup 2018, cho biết thêm: “Tôi không có ý định giã từ ĐTQG. Vì vậy, việc tôi đến đây không phải là một câu hỏi lớn. Chúng tôi hiện đang ở giữa một khởi đầu mới. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có một tương lai thành công. Chúng tôi muốn bắt đầu tốt ngay bây giờ và mang lại một hơi thở mới vào nó."

Bốn cầu thủ - David Raum, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz và Karim Adeyemi - có thể ra mắt quốc tế trong tháng này. Tất cả nằm trong quy trình lựa chọn của Flick. Reus tin rằng, dựa trên những cầu thủ mà cựu trợ lý huấn luyện viên 56 tuổi của đội tuyển Đức cho là có khả năng nhất, bất kể tuổi tác.

Reus

Ý tưởng về hiệu suất đang được viết lại ở đây,” Reus nói. "Hansi được biết đến với việc sử dụng những cầu thủ mà anh ấy thấy chất lượng nhất.

Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là cống hiến hết mình trong ba trận đấu tiếp theo này và tạo ra động lực mới cho người hâm mộ. Điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục ủng hộ họ. Chúng tôi cần phải mang đến những màn trình diễn trên sân vì điều đó."

Reus và đội tuyển Đức đã bắt đầu chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2022 khi thắng Liechtenstein. Vào 1h45 ngày mai họ se tiếp đón Armenia trên sân nhà.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích