Trang chủ     Bóng đá   /   Mount hay Grealish, Saka hay Foden: Đâu lời giải nhân sự cho tuyển Anh?

Mount hay Grealish, Saka hay Foden: Đâu lời giải nhân sự cho tuyển Anh?

Đó không phải là những màn trình diễn thuyết phục và đẹp mắt như kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng dẫu sao Tam Sư vẫn đã hoàn thành nhiệm vụ và lọt vào vòng 16 đội của Euro 2020.

Đội tuyển Anh chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng EURO 2020 - trong chiến thắng 1-0 trước Croatia và CH Séc, trong khi hòa Scotland 0-0. Tất nhiên, vẫn có những mặt tích cực sau 3 trận đấu ở vòng bảng - bao gồm việc không để thủng lưới một bàn nào.

Phil Foden: Xứng đáng với danh hiệu “con nhà người ta”

Phil Foden: Xứng đáng với danh hiệu “con nhà người ta” Ở tuổi 21, Phil Foden đã làm cha của 2 đứa bé và chi tới 2 triệu bảng để mua nhà cho bố mẹ. Và giờ đây, mọi ánh anh của người dân Anh đang hướng về anh như thể là báu vật của Tam Sư sau một mùa giải chói sáng cho Man City.

Phil Foden là tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới

Phil Foden là tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới Chứng kiến Man City đánh bại đại diện nước Pháp, PSG 2-0 trên sân Etihad, cựu trung vệ MU – Rio Ferdinand đã hết lời khen ngợi tiền vệ Phil Foden.

Nhưng, thứ được cho là tích cực nhất ở tuyển Anh lại đang là vấn đề lớn nhất của họ tại giải đấu lần này. Đó chính là chiều sâu đội hình. Gareth Southgate thực hiện tới 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong trận đấu cuối tại vòng bảng trước CH Séc. Những màn màn trình diễn đầy ấn tượng từ Jack Grealish và Bukayo Saka bỗng dưng khiến người ta đặt ra dấu hỏi cho vị trí của Mason Mount và Phil Foden trong đội hình xuất phát.

QUẢNG CÁO

Vậy Southgate nên chọn ai cho cuộc đụng độ ở vòng 1/8 tại Wembley trước đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Đức? Giữa Saka và Foden, giữa Grealish và Mount, cái tên nào xứng đáng nhận được sự tín nhiệm từ vị HLV 50 tuổi trong hành trình đem bóng đá trở về nhà?

Để giải được bài toán hóc búa này, chúng ta cần phải xem xét kỹ những con số thống kê.

MASON MOUNT vs JACK GREALISH

Mount vs Grealish

Cầu thủ của Chelsea đã phải bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của vòng bảng khi anh buộc phải tự cách ly trong 10 ngày sau khi có những tiếp xúc trực tiếp với Billy Gilmour, cầu thủ đã bị phát hiện dương tính với COVID-19 trước đó ít ngày.

Trong sự vắng mặt của anh ấy, Southgate đã có một lý do hoàn hảo để thử nghiệm Grealish trong vai trò số 10 trong trận đấu với CH Séc - với người hâm mộ, họ phấn khích khi cuối cùng số 7 của Tam Sư cũng được trao cơ hội ra sân ở đội hình xuất phát.

Đội trưởng của Aston Villa trông sống động ngay từ những phút đầu và anh chính là người tung ra đường chuyền quyết định giúp Raheem Sterling ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Và trong khi Grealish cho thấy mình là lựa chọn tấn công tối ưu hơn, những con số thế kê chỉ ra rằng Mount là cầu thủ toàn diện hơn giữa hai người. Trong gần gấp đôi số phút trên sân, Mount đã thực hiện 3 cú sút so với 0 của Grealish. Grealish thì đang có số lần chạm bóng mỗi phút nhỉnh hơn với 0,64, so với 0,63 của Mount.

Chân sút của Villa cũng thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn mỗi phút với 0,38 đường chuyền so với 0,32 của cầu thủ Chelsea. Tuy nhiên, Mount đã có 8 pha qua người thành công - so với 3 của Grealish. Tiền vệ số 19 cũng đã thực hiện 5 pha tắc bóng thành công trong khi Grealish chưa thể có nổi một tình huống nào như vậy.

Nếu để chọn ra cái tên sẽ mang lại sự phấn khích và những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân, thì có vẻ như Grealish sẽ là lựa chọn của Southgate. Nhưng trước một trận cầu mang tính chất knockout, Southgate có thể sẽ chọn Mount ở vị trí số 10 và cơ hội của Grealish có lẽ sẽ đến từ băng ghế dự bị.

PHIL FODEN vs BUKAYO SAKA

Foden vs Saka

Với việc phải nhận chiếc thẻ vàng từ trận đấu với Croatia, Foden đã không có tên trong danh sách thi đấu ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng khi Southgate không muốn mạo hiểm. Cơ hội lúc này được trao cho một Bukayo Saka đầy năng động nhưng không ai nghĩ anh lại có thể gây một ấn tượng mạnh đến như vậy. Tiền vệ của Arsenal đã hoạt động năng nổ bên cánh phải và thường xuyên tham gia hỗ trợ phòng ngự mỗi khi Kyle Walker phải dạt vào trong.

Chỉ trong 84 phút thi đấu, Saka đã hoàn thành nhiều pha rê bóng hơn (6) Foden trong cả giải đấu (5). Foden đã thực hiện một cú sút - chạm cột dọc khung thành Scotland - trong khi Saka vẫn chưa thể ghi bàn. Saka đang có số lần chạm bóng mỗi phút nhiều hơn là  0,62 lần so với 0,52 của Foden, còn cầu thủ của City thì nhỉnh hơn ở khoản chuyền bóng. 

Với việc đã từng thi đấu ở hàng hậu vệ trong màu áo của Arsenal, Saka sở hữu kỹ năng phòng ngự tốt hơn so với người đồng hương và Southgate có thể lựa chọn sử dụng anh nếu ông ấy muốn ưu tiên cho khâu phòng ngự ở trận đấu tới.

Nghĩa

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích