Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ngoại Hạng Anh sắp chạm cột mốc chưa từng có trong lịch sử

Ngoại Hạng Anh sắp chạm cột mốc chưa từng có trong lịch sử

Đây thực sự là một mùa hè đầy biến động ở Xứ sở sương mù khi các đội bóng ra sức chạy đua vũ trang. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng, Ngoại Hạng Anh sắp cán kỷ lục 1,97 tỷ USD.

Ngoại Hạng Anh sắp chạm cột mốc chưa từng có trong lịch sử

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Martin Dubravka, De Gea nên lo lắng

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Martin Dubravka, De Gea nên lo lắng MU đã đạt được thỏa thuận về chiêu mộ Martin Dubravka, khả năng cao là thủ môn này sẽ cập bến Old Trafford dưới dạng cho mượn ở mùa giải đầu tiên.

Xuất hiện cái tên tiếp theo bị Chelsea thanh lý hợp đồng

Xuất hiện cái tên tiếp theo bị Chelsea thanh lý hợp đồng Chelsea mới đây đã xác nhận Ross Barkley không còn thuộc biên chế của CLB sau khi hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng.

Với việc chuẩn bị đón 3 thương vụ là Lucas Paqueta (West Ham), Wesley Fofana (Chelsea) và Antony (Man Utd), thị trường chuyển nhượng hè tại Anh chuẩn bị bổ sung thêm khoản tiền là 250 triệu USD. Theo chuyên trang Trafermarket, các CLB tại Xứ sở sương mù sẽ cán mốc 1,97 tỷ USD. Kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào lúc 23h ngày 1/9, giải đấu hoàn toàn có thể vượt mốc 2 tỷ USD.

QUẢNG CÁO

Họ cũng vượt qua kỷ lục của chính mình vào mùa hè 2017 với tổng số tiền 1,610 tỷ USD. Man United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony với 100 triệu USD, trong đó 95 triệu trả trước và 5 triệu tùy vào thành tích trong tương lai. Tiền đạo người Brazil sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử Man United và đắt thứ 10 trong lịch sử. Kỷ lục đắt nhất thế giới vào lúc này vẫn thuộc về Neymar với 249 triệu USD vào mùa hè 2017.

Ngoại Hạng Anh có thể sẽ đạt cột mốc 2 tỷ USD

Mới đây, Leicester City cũng đồng ý bán Fofana cho Chelsea với giá 88 triệu USD. Tuyển thủ người Pháp qua đó trở thành một trong ba trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử, chỉ xếp sau Harry Maguire và Virgil van Dijk. CLB West Ham cũng sắp sửa đón tiền vệ tấn công người Brazil - Paqueta với mức giá 60 triệu USD. 

Chelsea bất ngờ trở thành CLB chi tiêu mạnh tay nhất trên kỳ chuyển nhượng năm nay với tổng chi phí lên tới 275 triệu USD. The Blues đã mang về hàng loạt cái tên như Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, Gabriel Slonina và mới nhất là Fofana. Tuy nhiên, họ vẫn đang cho thấy rất nhiều dấu hiệu bất ổn kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Chỉ có duy nhất Leicester City là vẫn chưa chi bất kỳ đồng nào trong kỳ chuyển nhượng năm nay. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích