Trang chủ     Ligue 1   /   Payet vỡ đầu, trận đấu giữa Lyon vs Marseille bị hủy vô thời hạn

Payet vỡ đầu, trận đấu giữa Lyon vs Marseille bị hủy vô thời hạn

Trận đấu của Marseille tại Lyon vào Chủ nhật đã bị tạm dừng chỉ bốn phút sau khi bóng lăn. Nguyên nhân là bởi một CĐV đã đập đầu ngôi sao của Marseille, Dimitri Payet bằng một chai nước và khiến cầu thủ này nằm gục xuống sân.

Phút thứ 4 của trận đấu, Dimitri Payet đang chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc thì bất ngờ có một chai nước bay thẳng vào đầu khiến anh ngã xuống đất. Trọng tài Ruddy Buquet nhanh chóng dừng trận đấu và cho cả hai đội vào phòng thay đồ. Sau gần hai tiếng đồng hồ, vị vua áo đen đã quyết định hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Messi nổ phát súng đầu tiên tại Ligue 1, ấn định chiến thắng đậm đà cho PSG

Messi nổ phát súng đầu tiên tại Ligue 1, ấn định chiến thắng đậm đà cho PSG Với pha lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG trước Nantes, Messi chính thức có cho mình bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1 sau 6 lần ra sân.

Ligue 1 xuất hiện thần đồng 19 tuổi khiến Neymar và Mbappe cũng phải ngã mũ

Ligue 1 xuất hiện thần đồng 19 tuổi khiến Neymar và Mbappe cũng phải ngã mũ Thời điểm hiện tại, Rennes đang có phong độ rất tốt. 5 vòng đấu gần nhất, họ giành được 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa 1 lần mà thôi. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Bruno Génésio đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Lyon vs Marseille bị hủy

QUẢNG CÁO

Trước đó, chủ sở hữu của Lyon, Jean-Michel Aulas cho rằng an ninh trong khu vực đã kiểm soát và có thể nối lại trận đấu, nhưng điều này đã dẫn đến phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Marseille.

“Đã có một phản ứng cực kỳ dữ dội từ Marseille khi quyết định tiếp tục trận đấu được đưa ra. Trọng tài sau đó đã yêu cầu gặp trưởng khu vực để đảo ngược quyết định của mình." - Aulas nói với Amazon Prime.

Về phần mình, trọng tài Buquet khẳng định rằng quyết định của anh luôn là dừng cuộc chơi.

"Quyết định thể thao của tôi là không thể để trận đấu tiếp tục khi các vấn đề an ninh trên sân không được đảm bảo. Tôi khẳng định rằng quyết định của tôi là không tiếp tục. Quyết định của tôi là dừng trận đấu vì những lý do thể thao rõ ràng. Có rất nhiều cân nhắc phải tính đến, nhưng tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng."

Bóng đá Pháp ở mùa giải này đang phải đối mặt với vấn đề bạo lực cực kỳ nghiêm trọng. Sự cố tại Parc Olympique Lyonnais chỉ là sự cố mới nhất tại Ligue 1 mùa này, trước đó, trận đấu với Nice vs Marseille cũng đã bị hủy theo cách tương tự. Một số người hâm mộ quá khích đã khiến các trận đấu trên khắp Ligue 1 bị hủy hoại và vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào chứng minh rằng những hành vi này sẽ sớm dừng lại.

Trận đấu của Marseille tại sân nhà của Nice vào tháng 8 đã bị tạm dừng khi các cổ động viên Nice xâm nhập sân và xô xát với các cầu thủ và nhân viên của đội khách. Trên thực tế, Payet cũng đã bị nhắm tới bởi một cái chai trong trận đấu đó, với việc người cựu binh giận dữ ném lại chiếc chai vào người hâm mộ vào ngày hôm đó đã khiến vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng đã có những cuộc đụng độ xấu xí giữa các cổ động viên ở các trận đấu giữa Lens vs Lille, Marseille vs Angers, Bordeaux vs Montpellier.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích