Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Pochettino đã tìm ra công thức?

Pochettino đã tìm ra công thức?

Messi đau gối và Icardi thay thế. PSG hành quân đến Metz với khá nhiều thay đổi trong đội hình. Nhưng chỉ có một thứ không hề thay đổi. Họ vẫn phải chiến đấu vất vả mới có được 3 điểm trước một đối thủ yếu và thậm chí đối thủ ấy còn bị đuổi 1 người.

PSG chơi khá hơn so với hai trận gặp Brugge và Lyon trước đó nhưng vẫn còn xuất hiện những chuệch choạc nhất định mà nhiều người xem hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao một dàn sao đẳng cấp như thế lại không thể áp đặt hoàn toàn trong một thế trận an toàn ở phần sân nhà và thăng hoa ở phần sân đối thủ? Nhưng có vẻ như cái chuệch choạc này không đến từ sự thiếu ăn ý như 2 trận trước mà đến từ một công thức mới được Pochettino thử nghiệm thì đúng hơn.

PSG: Chờ Messi và chờ gì nữa???

PSG: Chờ Messi và chờ gì nữa??? Messi đã ra sân được 3 trận trong màu áo PSG nhưng thứ mà anh và người hâm mộ đội bóng cần thấy vẫn chưa xuất hiện. Bàn thắng sẽ đến với PSG khi nào là câu hỏi được đặt ra lúc này nhưng thực tế, với PSG, còn nhiều câu hỏi khác nữa.

Cựu tuyển thủ Pháp khẳng định: 'cái tôi quá khổ' của Mbappe là vấn đề của Les Bleus

Cựu tuyển thủ Pháp khẳng định: 'cái tôi quá khổ' của Mbappe là vấn đề của Les Bleus Trong một cuộc trò chuyện với RMC Sport, cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain, Jerome Rothen cho rằng 'cái tôi quá khổ' của Kylian Mbappe đã trở thành 'vấn đề' đối với Didier Deschamps và tuyển Pháp tại Euro 2020.

Việc Pochettino không đưa Di Maria vào từ đầu dù anh là đối tác rất nhuyễn với Neymar và Mbappe là có lý do. Xuất quân trong sơ đồ 4-3-1-2 nhưng thực tế, Pochettino đã áp dụng thử việc chơi 3 trung vệ mỗi khi PSG cầm bóng. Và công thức này thực chất phù hợp với nhân sự Pochettino có trong tay, ít ra là trên lý thuyết.

QUẢNG CÁO

Đội hình PSG ra quân đêm qua

Tăng cường Nuno Mendes và Hakimi, PSG đã khắc phục được điểm yếu nhiều năm của họ là hậu vệ biên. Tuy nhiên, nếu nhìn cách chơi của họ, chúng ta sẽ nhận thấy đây là hai cầu thủ mẫu chơi biên thủ (wing-back) nhiều hơn là hậu vệ biên. Họ có xu hướng dâng cao tấn công, có tốc độ cao để hoạt động dọc hành lang và bởi vậy, để sử dụng họ hiệu quả, PSG nên chơi với 3 trung vệ.

Trước Metz, Pochettino lựa chọn bộ 3 tiền vệ trung tâm là Danilo, Rafinha và Wijnaldum. Trong 3 tiền vệ này, Danilo là người chơi thấp nhất và mỗi khi PSG cầm bóng, Danilo lui lại cùng Marquinhos và Kimpembe tạo thành một bộ ba trung vệ. Khi đó, hai tiền vệ trung tâm chỉ còn lại Wijnaldum và Rafinha mà thôi. Cùng với Neymar lui lại chơi như một số 10, PSG đã thực chiến trong sơ đồ 3-4-1-2 đúng nghĩa.

Cách chơi này khiến PSG mạch lạc hơn khá nhiều và nếu hình dung có sự góp mặt của Messi, Pochettino hoàn toàn có thể đặt Mbappe ở vai trò trung phong và Neymar cùng Messi hoán đổi cho nhau tùy tình huống để duy trì việc có 1 số 10 cầu nối giữa tiền vệ và tiền đạo đồng thời có 1 đối tác phối hợp cùng Mbappe phía trên. Thậm chí, nếu cần, vai trò của Messi cũng có thể được thay bằng Di Maria, với yêu cầu dành cho Di Maria là dịch chuyển ở khu vực nội biên và vùng cơ hội (zone14) nhiều hơn là bám biên.

Neymar đã chơi phần lớn ở vị trí số 10 trong trận hôm qua

Tuy nhiên, trước Metz, cách vận hành sơ đồ 3 trung vệ của PSG vẫn cho thấy có những điểm rất cần khắc phục. Đó là vai trò của tiền vệ trung tâm khí chống phản công. Do Mendes và Hakimi thường có xu hướng dâng cao, khoảng không sau lưng họ là khá trống trải và rất cần sự trám vào hỗ trợ của tiền vệ trung tâm khi họ chưa kịp đua tốc độ quay về phòng ngự. Wijnaldum chưa làm tốt điểm này nên do đó, sau lưng Nuno Mendes hay bị Metz khai thác hơn. Rafinha cũng vậy nhưng ở phía biên này, Metz không khai thác trọng tâm nên do đó anh và Hakimi không phải đối diện thách thức nhiều như Wijnaldum và Mendes phải trải qua.

Với việc Pochettino thử nghiệm, và thành công phần nào, với công thức mới này, sẽ không khó hiểu nếu như tuần tới PSG tiếp Man City với một diện mạo sẽ rất khác. Nếu sử dụng hai tiền vệ Herrera và Gueye thay cho Wijnaldum và Rafinha, chất lượng chống phản công của PSG sẽ khá hơn rất nhiều. Đặc biệt, nếu Verratti trở lại kịp sau chấn thương gối trái, tuyến giữa của họ sẽ được củng cố tốt hơn và có nhiều khả năng còn có thể chơi mạch lạc hơn.

Đây là hệ thống có thể Pochettino hướng đến cho tương lai của PSG ở mùa giải này khi Sergio Ramos bình phục. Lúc đó, ông hoàn toàn có thể đưa Marquinhos lên đá tiền vệ trung tâm và chắc chắn ở vai trò liên tục chuyển giao giữa tiền vệ trụ và trung vệ trong sự linh hoạt từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-1-2, Marquinhos sẽ chơi nhuyễn hơn Danilo rất nhiều.

Hakimi đang là tân binh ấn tượng nhất của PSG

Việc xoay chuyển hệ thống kiểu này còn giúp PSG phát huy rất tốt khả năng của Hakimi, người đã có 6 bàn thắng và 7 kiến tạo cho PSG tính đến lúc này. Thêm vào đó, ông cũng có thể thử nghiệm Draxler trong vai trò của một biên thủ khi cầu thủ 28 tuổi người Đức vốn dĩ được đào tạo trẻ là một tiền vệ trái.

PSG không còn nhiều thời gian để định hình mình khi mùa bóng đã bắt đầu vào guồng của nó. Và việc Pochettino thử nghiệm hệ thống mới này cũng hi vọng sẽ mang lại được thứ mà các ủng hộ viên của PSG chờ đợi bấy lâu nay là sự toả sáng của Messi cùng một bộ ba MNM bùng nổ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích