Trang chủ     Cầu lông   /   PV Sindhu trở lại đường đua Châu Á giải BWF

PV Sindhu trở lại đường đua Châu Á giải BWF

Không thi đấu cầu lông kể từ tháng 3 do COVID-19, tay chơi số 1 của Ấn Độ PV Sindhu cho rằng cô ấy có thể sẽ trở lại với một một phong độ rất khác. PV Sindhu mong muốn được thi đấu ở chặng Châu Á của giải BWF vào tháng 1 năm 2021.

PV Sindhu của Ấn Độ đã có một mùa giải 2019 ngoạn mục khi cô trở thành tay vợt đơn nữ Ấn Độ đầu tiên giành được danh hiệu cầu lông thế giới.

Sindhu của Ấn Độ đã có một mùa giải 2019

Vào tháng 2 năm 2019, Sindhu đã ký hợp đồng tài trợ 4 năm trị giá 7,0 triệu đô la Mỹ với Li Ning và được chọn vào danh sách các vận động viên nữ được trả lương cao nhất năm 2019 của Forbes. Mặc dù cô được vinh danh là Nữ thể thao Ấn Độ của năm của BBC vào ngày 8 tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn đáng kể cho lịch quốc tế năm 2020. Sindhu quyết định tập huấn tại Anh từ tháng 10, cố gắng duy trì thể lực và nâng cao kỹ năng.

Hiện tại, cô đã được sự hướng dẫn của một nhóm chuyên gia từ Viện Khoa học Thể thao Gatorade (GSSI), trong khi tập luyện với các vận động viên con thoi của Anh là Toby Penty và Rajiv Ouseph tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia của Anh. Phát biểu trước Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), Sindhu cho biết Rajiv Ouseph đã cho cô thấy một cách chơi phòng ngự khác.

Sự trở lại của PV Sindhu

“Một cầu thủ có thể nói rằng hàng phòng ngự của tôi yếu và Raj (Ouseph) sẽ nói“ Được rồi, đây là điều bạn cần làm ”, vì vậy, thật tốt nếu có được quan điểm đó,” Sindhu nói. Trong khi tay vợt từng 5 lần đoạt huy chương của Khối thịnh vượng chung Rajiv Ouseph đã tuyên bố từ giã môn cầu lông quốc tế vào tháng 7 năm 2019 và đảm nhận vai trò huấn luyện, thì tay vợt số 52 thế giới Toby Penty đã chơi ở giải Đan Mạch mở rộng vào tháng 10 nhưng để thua trong trận đấu đầu tiên. 12-21, 18-21 tới Kidambi Srikanth của Ấn Độ.

QUẢNG CÁO

Cô gái 25 tuổi cũng giải thích quyết định chuyển đến Anh để tập huấn, điều này đã gây ra khá nhiều xôn xao trong giới đưa đón ở Ấn Độ. “Tôi không muốn ngừng đào tạo của mình. Tôi muốn tăng cường thể lực và giữ cho mình phong độ tốt, ”Sindhu nói thêm. “Mùa giải mới của môn cầu lông sẽ bắt đầu vào tháng Giêng, và với tất cả quá trình huấn luyện và luyện tập ở Anh, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng 100%,” Sindhu tiếp tục. “Thời gian nghỉ dài đã giúp tôi có thời gian để cải thiện tình trạng đột quỵ và trình độ thể lực, đồng thời tôi khỏe hơn về tinh thần và thể chất vì thời gian nghỉ dài. Tôi rất mong được thi đấu ở Bangkok. ” Trước đó, tay vợt 25 tuổi Sindhu đã tiết lộ rằng cô đang nghiên cứu những cú đánh mới để đa dạng hóa hơn nữa trò chơi của mình trên sân cầu lông.

Trận đấu cuối cùng của vận động viên giành huy chương vàng BWF World Championships 2019 là tại All England Open năm nay vào tháng 3, nơi cô đã lọt vào tứ kết. Với phần lớn các giải đấu cầu lông bị hủy hoặc hoãn, PV Sindhu cuối cùng đã được chuẩn bị để trở lại sân đấu vào tháng trước với Uber Cup sau đó là Đan Mạch Mở rộng. “Tôi thực sự háo hức chờ đợi để trở lại sân đấu. Điều rất quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo mọi thứ gọn gàng và đó không phải là điều dễ dàng đối với những người tổ chức ở ngoài đó vì rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau,” Sindhu nói. PV Sindhu hiện đang ở London, nghiên cứu chế độ dinh dưỡng và phục hồi của cô ấy trong khi luyện tập với tàu con thoi của Anh. Lịch thi đấu cầu lông quốc tế mùa giải mới sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 với hai sự kiện Thái Lan Mở rộng bắt đầu từ ngày 12 tháng 1, sau đó là Vòng chung kết BWF World Tour 2020.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích