Trang chủ     Cầu lông   /   Sao cầu lông Ấn Độ và chiến thuật thắng số 1 thế giới

Sao cầu lông Ấn Độ và chiến thuật thắng số 1 thế giới

Thông tin nhận được gần đây nhất, Lee Zii Jia tham gia ĐKVĐ đơn nam giải cầu lông Sea Games. Anh đã đưa ra lời công bố gây bất ngờ cho giới cầu lông khi muốn đặt mục tiêu chiến thắng tay chơi số 1 thể giới - Momota và số 6 thế giới là Ginting năm 2021.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có khả quan khi hiện tại Kento Momota và HS Prannoy đã gặp nhau 7 lần. Thống kê số liệu cho đến nay, số 1 thế giới người Nhật đang toàn thắng trước đối thủ Ấn Độ xếp hạng 28 thế giới. Ngoài ra, thành tích này còn được nhấn mạnh kể từ lần đầu tại giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng của năm 2013. 

Vì vậy, với HS Prannoy đánh giá rất cao kình địch này: "Kento Momota là tay vợt ổn định nhất thế giới hiện nay và tiến bộ ngoạn mục trong mấy năm qua. Kento Momota khả năng cao tin tưởng một điều, đối thủ khó nhằn nhất mà tôi từng gặp." Câu hỏi được đặt ra lúc này, điều gì khiến Momota đáng sợ như thế? Hiện tại, ngôi sao Ấn Độ 28 tuổi đưa ra lời tuyên bố: Momota thuận tay trái, cũng giống như Lin Dan và Lee Chong Wei. Đây chính là từ khóa đáng để chú ý nhất dành cho mục tiêu thắng số 1 thế giới. Vậy điều này có gì đặc biệt? Prannoy đã có lời giải thích cho chúng tôi: "Gặp đối thủ thuận tay trái là điều bất thường với hầu hết tay vợt, vì chúng tôi không tập luyện để chống lại đối thủ thuận tay trái, thế rồi gặp họ thì chiến thuật triệt để thay đổi, gây khó khăn thực sự lúc đấu giải," Ngoài ra, á quân Olympic trẻ 2010 bổ sung thêm: "Chúng tôi phải thay đổi tất cả góc độ đánh, thay đổi cách lựa chọn cú đánh và các khía cạnh khác cũng rất quan trọng.

Sao cau long An Do thang so 1 the gioi hinh anh 2

Bên cạnh đó, tay vợt Prannoy cũng hiểu tại sao nhiều tay vợt hàng đầu thế giới đều khóc hận khi đối đầu Momota. Momota như một cái tên cho nỗi khiếp sợ vô vàn khi phải đối mặt. Điều này thuộc về tình hình chung, đâu chỉ riêng mình anh. "Mặc dù chủ yếu chơi phòng thủ, Kento Momota rất thích tấn công!" - Prannoy nhận xét. "Anh ta có những ưu điểm là khả năng di chuyển nhanh và linh hoạt để kiểm soát toàn sân."

Tuy nhiên, cho dù khả năng phòng thủ của Momota được đánh giá là không tì vết, tay vợt Nhật vẫn có những lúc mắc sai lầm nên bị ngôi sao Indonesia Anthony Ginting khai thác rất tốt tại China Open 2019 và Asian Games 2018. Thậm chí chính tay chơi Prannoy từng có những trận suýt thắng Momota như vòng 1/8 giải VĐTG 2019. Vì vậy, ngôi sao Ấn Độ này tin rằng anh đã có đấu pháp để thắng Momota.

QUẢNG CÁO

Vậy, vấn đề là cần thực hiện chính xác hơn mà thôi. "Phải vô cùng kiên nhẫn khi đấu với Momota và cố gắng tung ra những cú đánh tốt nhất khi cơ hội đến," Prannoy cho biết. "Khi đấu với Momota, tôi cố gắng nhẫn nại và chuẩn bị trước cho những tình huống nhất định rồi cố gắng thực hiện đúng thời điểm. Tôi cảm thấy ở giải VĐTG năm trước, tôi đã làm tốt ở phần này. Tuy nhiên, có những ngày chúng ta vẫn không thể làm được như mình muốn, song có những ngày khác, chúng ta vẫn có thể làm được."

Chưa dừng tại đó, phía HCĐ giải VĐ châu Á 2018 đã khẳng định về tình hình thế trận như sau: "Anthony Ginting làm được vì anh ta nhanh hơn Momota và anh ta cũng có sự kiên nhẫn hơn." Mặc dù khả năng tin tưởng vào sao cầu lông Ấn Độ và chiến thuật thắng số 1 thế giới. Nhưng dù sao, trước sự phân tích cũng cho thấy anh đang nắm rất rõ tình hình. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nên khả năng nắm vững lợi thế thi đấu vòng tiếp theo hoàn toàn khả quan.

Thethaoso 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích