Trang chủ     U23 Châu Á   /   Saudi Arabia xác lập kỷ lục chưa từng có tại U23 châu Á

Saudi Arabia xác lập kỷ lục chưa từng có tại U23 châu Á

Chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Uzbekistan giúp đội tuyển Saudi Arabia không chỉ bước lên ngôi vị cao nhất, mà còn tạo ra kỷ lục giữ sạch lưới trong giải đấu năm nay.

U23 Saudi Arabia giành chức vô địch với chiến tích không để thủng lưới

Nóng mắt với hành vi của NHM Uzbekistan, FIFA ban lệnh trừng phạt cực nặng

Nóng mắt với hành vi của NHM Uzbekistan, FIFA ban lệnh trừng phạt cực nặng Vì không thể kiểm soát những hành vi quá khích của người hâm mộ, Uzbekistan có thể phải chịu những hình phạt cực nặng từ FIFA

Gareth Bale bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại

Gareth Bale bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại Mới đây, CLB Real Madrid đã tôn vinh tiền đạo Gareth Bale sau những năm tháng đóng góp cho đội bóng.

U23 Saudi Arabia đã trở thành nhà vua của U23 châu Á khi giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà. Trong chiến dịch vòng bảng, họ đã lập kỷ lục giữ sạch lưới ba trận đầu tiên. Không dừng lại ở đó, đại diện Tây Á tiếp tục có 3 chiến thắng liên tiếp với tỷ số 2-0 để có lần đầu tiên vô địch. Đây được xem là một kỳ lục chưa từng có tiền lệ và rất khó để một Nhà đương kim vô địch nào sau này có thể xô đổ.

QUẢNG CÁO

Saudi Arbaia chơi tổng cộng 6 trận tại giải đấu năm nay, thắng năm, hòa một, ghi 13 bàn và không để thủng lưới. Họ là đội tuyển ghi bàn nhiều nhất giải và đương nhiên là sở hữu hàng thủ vững chắc nhất. Với chiến tích này, HLV Saad Al-Shehri đã giúp đội tuyển nước này phá bỏ được cái dớp về nhì sau các trận chung kết năm 2013 và 2020.

U23 Saudi Arabia cũng là đội tuyển ghi bàn nhiều nhất giải

Đối với đội tuyển U23 Việt Nam, chúng ta cũng cảm thấy an ủi phần nào khi chỉ để thua Nhà đương kim vô địch của giải đấu năm nay. Mặc dù nhận thất bại với tỷ số 2-0, nhưng Những chiến binh áo đỏ đã có trận đấu đầy quả cảm và nhiều lần đến rất gần với bàn thắng. Đây được xem là động lực cực lớn để lứa U23 năm nay có thể phát triển và trưởng thành vượt bậc trong tương lai.

Về phần mình, Saudi Arabia đã trở thành nhà vua thứ năm ở U23 châu Á sau Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây cũng là các đội đã từng một lần lên ngôi vô địch. Vậy chỉ còn duy nhất đội tuyển Việt Nam là cái tên duy nhất vào chung kết năm 2018 mà chưa thể vô địch.  Chiến thắng 2-0 của họ cũng là kỷ lục ở chung kết U23 châu Á, khi những nhà vô địch trước đó đều chỉ thắng cách biệt một bàn.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích