Trang chủ     Bóng đá   /   Son Heung-min thất vọng vì Mourinho ra đi tay trắng

Son Heung-min thất vọng vì Mourinho ra đi tay trắng

Ngôi sao người Hàn Quốc cho rằng Jose Mourinho xứng đáng với một danh hiệu cùng Tottenham, thay vì bị sa thải như một kẻ thất bại.

Son Heung-min nói rằng anh thực sự rất buồn vì sự ra đi của ông thầy người Bồ Đào Nha, trước khi có thể giành bất kỳ một danh hiệu nào cùng câu lạc bộ. Anh cho rằng dù thế nào đi nữa thì Mourinho vẫn là một trong những HLV hàng đầu thế giới.

Jose Mourinho chính thức trở thành HLV AS Roma

Jose Mourinho chính thức trở thành HLV AS Roma Theo thông tin vừa cập nhật, Jose Mourinho đã nhận lời ngồi vào ghế HLV trưởng của AS Roma kể từ mùa giải 2021/22.

Lỡ chức vô địch, Son Heung-min bật khóc sau thất bại trước Man City

Lỡ chức vô địch, Son Heung-min bật khóc sau thất bại trước Man City Dù đây là một kết quả đã được dự báo từ trước, tiền đạo Son Heung-min bên phía “Gà trống” cũng không giấu nổi sự buồn bã và bật khóc sau khi tiếng còi vang lên.

Son Heung-min

QUẢNG CÁO

Spurs thực sự đã sa thải Mourinho ngay trước thềm trận chung kết Carabao Cup gặp Manchester City. Hành động này được cho là hệ quả từ lối chơi nhàm chán cùng chuỗi phong độ bết bát của toàn đội trong năm 2021. Từ khi lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vào cuối năm 2020, Tottenham dần đánh mất mình và thậm chí mất quyền tự quyết cho một suất tham dự Champions League mùa sau.

Về người thầy của mình, Son cho biết: “Tôi cũng không muốn nói về nó quá nhiều, tôi đã làm việc với ông ấy trong suốt 18 tháng qua. Tất nhiên, có nhiều biến động xảy ra. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng thất bại trong việc duy trì nó. Đối với tôi, ông ấy vẫn sẽ là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất trên thế giới”.

Tiền đạo người Hàn Quốc nói thêm: “Thật buồn khi ông ấy ra đi không thành công, thật sự rất buồn vì Jose đã từng chiến thắng tất cả. Đây là đội duy nhất mà ông ấy không thể dành được bất kỳ danh hiệu nào, nên tôi cảm thấy thực sự rất tiếc về điều này. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ về Jose như một trong những HLV giỏi nhất mà tôi từng có cơ hội làm việc cùng”.

Son Heung-min

Việc Tottenham của Mourinho bị loại đầy bạc nhược tại vòng 16 đội Europa League không khác gì giọt nước tràn ly giữa ông và chủ tịch Daniel Levy. Vị chủ tịch nổi tiếng việc cân đối thu chi này đã bỏ ra hơn 30 triệu bảng tiền bồi thường để có thể “tống khứ” Mourinho ngay trước thềm một trận chung kết. Điều này chứng tỏ đội bóng đã không thể nào kiên nhẫn hơn nữa đối với Người Đặc Biệt.

Jose Mourinho cập bến Tottenham vào tháng 11/2019, sau khi Mauricio Pochettino bị sa thải, chỉ vài tháng sau chiến tích vào đến chung kết Champions League. Tại sân Tottenham Hotspurs Stadium, Mourinho đã có 17 tháng gắn bó với câu lạc bộ London với 86 trận đấu (44 thắng, 19 hoà, 23 thất bại), đạt tỷ lệ thắng 51.4%.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích