Trang chủ     Cầu lông   /   Sự trở lại đầy nội lực của Kento Momota

Sự trở lại đầy nội lực của Kento Momota

Kento Momota vào ngày 9/12/2020 đã đưa ra lời tuyên bố trở lại thi đấu sau gần một năm sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn ô tô. Sự trở lại đầy nội lực của Kento Momota hoàn toàn là thông tin đáng được mong đợi từ lâu. Khán giả một lần nữa sẽ tiếp tục giúp Kento Momota nuôi giữ nhiệt huyết.

Mốc thời gian phục hồi của Kento Momota

Kento Momota sẽ trở lại luyện tập vào ngày 29/02. Sau cuộc phẫu thuật hốc mắt hồi đầu tháng. Sự trở lại của Kento Momota đã giúp cho đội tuyển cầu lông Nhật Bản sẵn sàng hơn tại Thế vận hội Tokyo tới.

Ngày 28/02/2020 theo đại diện của câu lạc bộ. Và các thông tin truyền thông thể thao Nhật Bản. Tất cả đều đã đăng tăng tải thông tin lịch trở lại luyện tập của VĐV cầu lông số 1 thế giới Kento Momota. Sau cuộc phẫu thuật hốc mắt do chấn thương hổi đầu năm tại Malaysia.

Thông tin Kento Momota quay trở lại thi đấu

Cầu lông số một thế giới người Nhật Bản Kento Momota hôm thứ Tư đã tuyên bố trở lại thi đấu được mong đợi từ lâu khi bắt đầu hành trình giành vinh quang quê nhà tại Thế vận hội Tokyo gần một năm sau khi bị chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi. Momota sẽ thi đấu tại giải vô địch quốc gia toàn Nhật Bản ở Tokyo vào cuối tháng này trước khi chơi ở giải Thái Lan mở rộng vào tháng 1 sau một năm khó khăn mà anh ấy lo sợ sự nghiệp của mình có thể kết thúc sau khi bị gãy xương hốc mắt trong tai nạn.

"Tôi lo lắng nhưng tôi thực sự mong chờ điều đó", Momota, người bị thương nặng khi chiếc xe đưa anh ấy đến sân bay Kuala Lumpur chỉ vài giờ sau khi anh ấy vô địch Malaysia Masters dính vào một vụ tai nạn khiến tài xế của anh ấy thiệt mạng. "Tôi thực sự mong chờ được thi đấu với những cầu thủ quốc tế giỏi nhất sau một thời gian dài như vậy." Momota thừa nhận "tinh thần của anh gần như suy sụp" sau khi phẫu thuật hốc mắt vào tháng 2, khiến anh bị suy giảm thị lực. Nhưng cầu thủ 26 tuổi sau đó tuyên bố mình "hoàn toàn bình phục". Và tập trung lại tầm nhìn của mình vào vàng tại Đại hội thể thao Tokyo bị hoãn do coronavirus.

QUẢNG CÁO

Momota đang hy vọng sẽ lấy lại phong độ đã giúp anh giành được kỷ lục 11 danh hiệu vào năm ngoái. Khi cố gắng giành được danh hiệu quốc gia thứ ba liên tiếp trước lúc đến Bangkok để tiếp tục giải cầu lông thế giới. Momota nói: “Tôi đã không chơi các trận đấu gần đây. Nên rất khó để biết những gì đang hoạt động. Và những gì tôi cần phải tiếp tục. "Nhưng nhờ các nhà tài trợ của tôi.

Tôi đã có thể luyện tập mỗi ngày mà không bị căng thẳng." Ba giải đấu bị hoãn trong chuyến du đấu sẽ được đấu lại tại Thái Lan vào tháng Giêng. Với các trận chung kết sẽ được tổ chức vào cuối tháng đó. Đại dịch coronavirus đã hủy hoại lịch quốc tế của môn cầu lông. Với giải Đan Mạch mở rộng vào tháng 10. Giải đấu mà Momota đã không tham gia vì lo ngại virus. Một giải đấu duy nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, Momota vẫn tiếp tục đào tạo. Và thậm chí còn tìm thấy thời gian để cung cấp dịch vụ của mình. Với tư cách là huấn luyện viên trên mạng xã hội. Tạo ra hàng nghìn phản hồi. Ông nói: “Có rất nhiều tin tức ảm đạm về virus coronavirus gần đây. Vì vậy tôi thực sự vui mừng khi các giải đấu này đang diễn ra

Điểm Nổi Bật

  • Kento Momota tuyên bố trở lại các cuộc thi
  • Momota sẽ thi đấu tại giải vô địch quốc gia toàn Nhật Bản vào tháng 12
  • Momota từng bị thương trong một vụ tai nạn ô tô gần một năm trước

Được biết thể thao có sức mạnh giúp mọi người cảm thấy tốt hơ. Đó cũng là lý do khiến Kento Momota muốn cố gắng hết sức.

Tin Thể Thao Số

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích