Trang chủ     AFF Cup   /   Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam?

Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam?

Sau chiến thắng 2-0 không như kỳ vọng của người hâm mộ, nhiều ý kiến nhận xét ĐT Thái Lan chơi thiếu sắc bén và nhạt nhòa trước đối thủ yếu nhất bảng Timor-Leste.

Dù trước trận đấu, rất nhiều chuyên gia cũng như người hâm mộ trông đợi vào chiến thắng đậm từ 5 bàn trở lên. Nhưng dù vậy, tỷ số trên chỉ là kết quả chung không thể nào phản ánh hết khi đặt lên cán cân trình độ chuyên môn giữa Thái Lan và Timor-Leste. Nhìn nhận từ 90 phút trận đấu, màn trình diễn của Thái Lan đang sở hữu nhiều cầu thủ và lối chơi bóng đá đẳng cấp.

Đông Timor 0-2 Thái Lan, chiến thắng vô cùng khó khăn của

Đông Timor 0-2 Thái Lan, chiến thắng vô cùng khó khăn của "Voi chiến" Kết quả trận Đông Timor vs Thái Lan, 16h30 ngày 05/12/2021 vòng loại bảng A giải AFF Suzuki Cup.

HLV Philippines điên tiết vì lợi thế

HLV Philippines điên tiết vì lợi thế "quá vô lý" của Việt Nam và Thái Lan Mới đây ông Scott Cooper - HLV trưởng Philippin nhận định do sự khác biệt về văn hóa nên ĐT Việt Nam và Thái Lan có lợi hơn khi thi đấu tại AFF Cup 2020.

Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam?

QUẢNG CÁO

Minh chứng Thái Lan chưa tung ra vị nhạc trưởng Chanathip tại tuyến giữa, dù chỉ là sự thay thế dự bị ở hàng tiền vệ trong trận Đông Timor nhưng Thái Lan vẫn cầm bóng cực kì tốt. Thế trận diễn biến theo sự chủ động của Voi Chiến khi họ biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu và tổ chức vây bắt rất nhanh khi mất bóng.

Lối đá pressing cực nhiệt của Thái Lan chính là nguyên nhân khiến cho Đông Timor co cụm chống đỡ với thời gian kiểm soát bóng chỉ 20% trong hiệp 1. Không chỉ vậy, Thái Lan tung ra đến 12 pha dứt điểm, còn Đông Timor không có nổi 1 cú sút nào hiệp thi đấu đầu tiên.

Không chỉ vậy, tuyển Thái Lan còn thể hiện hình ảnh của một đội bóng lớn khi không hề tỏ ra bối rối và rất điềm tĩnh trong những pha tổ chức tấn công. Thế trận họ dồn ép Timor-Leste tương tự như một gọng kìm, mỗi lúc siết chặt hơn cho đến lúc có bàn thắng. Đồng thời đây cũng là lối đá của ĐT Úc khi đối đầu ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, không có gì phải vội vàng nhưng kiểm soát thế trận và giữ bóng chủ động, bàn thắng chỉ chờ xuất hiện như sự tất yếu.

Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam?

Nhìn vào cục diện Đông Timor vs Thái Lan vừa rồi, ngay khi Voi Chiến có bàn thắng họ cũng tiếp tục duy trì cách chơi như thế. Tuyển Thái Lan không hề tỏ ra hưng phấn “bóp nghẹt” đối thủ mà đủng đỉnh trước Đông Timor xuyên suốt 90 phút.

Điểm mấu chốt của Thái Lan là ở tuyến giữa tổ chức pressing cực mạnh, kiểm soát bóng chắc chắn và thi triển nhịp độ trận đấu một cách chặt chẽ. Dù chưa tung đội hình mạnh nhất, nhưng rõ ràng đội bóng xứ chùa vàng sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cao và sẽ càng mạnh hơn khi có Chanathip.

Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam?

Đồng thời cũng nên nhớ rằng, ĐT Thái Lan chỉ có HLV trưởng chính thức trước thềm AFF Cup 2020. Hiện tại, tân HLV Polking chưa thể kịp truyền tải hết “tuyệt chiêu” về chiến thuật.

Dù kết quả trận đấu vừa rồi chưa thể làm hài lòng nhiều sự mong đợi nơi người hâm mộ về chiến thắng “cơn mưa bàn thắng” trước Đông Timor, nhưng tuyển Thái Lan lại cho thấy bộ mặt của một đội bóng đẳng cấp và vô cùng kỷ luật. Chứng kiến sự “lột xác” hoàn toàn của Thái Lan thì đây chính là thách thức lớn cho chặn đường bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Park Hang-Seo ở AFF Cup 2020.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích