Trang chủ     Champions League   /   Thắng Malmo, Chelsea trả giá bằng siêu bão chấn thương

Thắng Malmo, Chelsea trả giá bằng siêu bão chấn thương

Chiến thắng 4-0 trước Malmo đã khiến Chelsea phải trả một cái giá quá đắt khi Lukaku và Timo Werner dính chấn thương và phải rời sân cỏ trong thời gian dài.

Lukaku dính chấn thương sau

Trung vệ kiến tạo cho trung vệ ghi bàn, Chelsea thắng dễ Malmo

Trung vệ kiến tạo cho trung vệ ghi bàn, Chelsea thắng dễ Malmo Đội đầu bảng Premier League có cuộc tiếp đón Malmo trên sân nhà Stamford Bridge, câu hỏi đặt ra là The Blues sẽ thắng với bao nhiêu bàn. Trận đấu được diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/10/2021 và ngay bây giờ, hãy cùng đến với những diễn biến chính.

Góc Hoàng Bách: Chelsea trên con đường phá vỡ kỉ lục thủng lưới ít nhất Premier League?

Góc Hoàng Bách: Chelsea trên con đường phá vỡ kỉ lục thủng lưới ít nhất Premier League? Sau 8 vòng đấu Premier League, Chelsea tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng bằng phong cách quen thuộc dưới thời Thomas Tuchel.

Thuyền trưởng của Chelsea Thomas Tuchel hẳn là đang rất đau đầu khi Werner bị căng gân khoeo còn Romelu Lukaku thì dính chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng 4-0 trước Malmo. Cả hai chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Norwich tại Ngoại Hạng Anh vào cuối tuần này và không loại trừ khả năng sẽ nghỉ dài hạn nếu các xét nghiệm tiếp theo cho ra một kết quả tồi tệ hơn.

QUẢNG CÁO

Timo Werner chấn thương

“Lukaku và Werner sẽ nghỉ thi đấu khoảng vài trận trong khi chúng tôi còn nhiều trận đấu quan trọng ở phía trước. Chúng tôi cần phải ngồi lại và tìm cách giải quyết. Nếu thua tôi sẽ không dùng những chấn thương này để bào chữa. Không lời bào chữa nào được chấp nhận nếu bạn thua.

Cả hai chơi rất hay và đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Chelsea. Họ có thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Nhưng bây giờ tôi phải tìm cách thay thế. Những cầu thủ khác sẽ có cơ hội ra sân và đây là cơ hội để họ chứng minh bản thân. Đó có thể là bất kỳ ai và họ sẽ nhận được sự tin tưởng từ tôi trong trận đấu gặp Norwich. Hãy lạc quan lên.

Điều đó là hoàn toàn có thể khi chúng tôi cũng đã từng giành chiến thắng mà không có Werner và Lukaku trong đội hình. Tôi không muốn các học trò của mình bị chấn thương nhưng trong suốt một mùa giải, những điều tồi tệ có thể ập đến bất cứ lúc nào và chúng ta phải tìm cách giải quyết”.

Trong chiến thắng 4-0 trước Malmo, Timo Werner và Lukaku đều không ghi bàn. Thomas Tuchel cho rằng Lukaku đang phải chịu một áp lực rất lớn và cảm thấy mệt mỏi sau những trận đấu bị theo kèm quá rát. “Nếu tôi biết trước điều này thì tôi đã không sử dụng cậu ấy. Làm sao để tôi biết được cơ chứ”. - Nhà cầm quân người Đức chia sẻ sau khi được hỏi có cảm thấy hối hận khi để Lukaku ra sân hay không. 

Với chiến thắng đậm đà trước Malmo, Chelsea đang có 6 điểm và xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ở Ngoại Hạng Anh, The Blues vẫn đang dẫn đầu bảng là phía trước họ sẽ là những trận đấu không mấy khó khăn với Norwich, Newcastle và Southampton tại Cúp Liên Đoàn.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích