Trang chủ     EURO 2020   /   Top ghi bàn EURO sau vòng 1/8: Vẫn là Ronaldo

Top ghi bàn EURO sau vòng 1/8: Vẫn là Ronaldo

Euro 2020 vừa mới kết thúc vòng 16 đội mạnh nhất. Trước khi các đội tuyển đi đến vòng tứ kết, chúng ta hãy cùng xem lại từ đầu Euro cho đến thời điểm này, những cầu thủ nào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

5 bàn – Cristiano Ronaldo

Không quá bất ngờ khi siêu sao Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách “dội bom” tại Euro 2020. Dù nằm ở bảng tử thần F với những Đức, Pháp hay Hungary nhưng số 7 đội tuyển Bồ Đào Nha nổ súng một cách đều đặn.

Đồng đội tiết lộ chế độ dinh dưỡng giúp Ronaldo xô đổ kỷ lục ở tuổi 36

Đồng đội tiết lộ chế độ dinh dưỡng giúp Ronaldo xô đổ kỷ lục ở tuổi 36 Đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Juventus, Daouda Peeters đã tiết lộ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của CR7, khẳng định rằng mỗi ngày anh ấy 'uống tới hàng lít nước .. và không bao giờ đụng tới Coca-Cola'.

Những chân sút xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020

Những chân sút xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020 Vòng bảng EURO 2020 đã khép lại với những trận đấu có chất lượng chuyên môn cực kỳ cao. Đã có tổng cộng 96 bàn thắng được ghi sau 36 trận, do đó, cuộc đua tranh danh hiệu vua phá lưới cũng vì thế mà trở nên gắt gao hơn.

Cristiano Ronaldo

QUẢNG CÁO

Đáng chú ý Ronaldo trong 3 trận vòng bảng đều lập công. Cụ thể với cú đúp vào lưới Hungary, 1 bàn trong trận gặp Đức và thêm một cú đúp tại màn hòa Pháp đã giúp cầu thủ 36 tuổi có đến 5 bàn chỉ sau giai đoạn vòng bảng.

Theo nhiều người 3/5 bàn có được của Ronaldo đến từ chấm penalty. Nhưng nhìn một cách xa nhất với cầu thủ đã bước vào tuổi lão tướng như CR7 vẫn giữ được nhịp độ ghi bàn ấn tượng như thế, thì rõ ràng đây không phải là điều tự nhiên mà có được.

Dẫu vậy, Ronaldo sẽ không còn được nối dài thành tích của mình khi Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi vòng 1/8. Do đó không bất ngờ nếu như có một cầu thủ khác chiếm lấy danh hiệu vua phá lưới Euro 2020.

4 bàn – Patrik Schick, Emil Forsberg và Benzema

Hiện nay có 3 cầu thủ đang giữ lấy 4 bàn tạo ra là Patrik Schick, Emil Forsberg và Benzema. Tuy nhiên Benzema và Emil Forsberg đã không thể nối dài được thành tích khi Pháp cùng với Thụy Điển đều đã dừng bước tại vòng 16 đội. Dó đó người bám đuổi Ronaldo mạnh mẽ hiện tại đang là Patrik Schick.

Patrik Schick

Patrik Schick vừa ghi 1 bàn cho CH Séc trong chiến thắng chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Hà Lan, qua đó nâng số bàn thắng ghi được ở Euro 2020 lên có số 4. Nếu vẫn giữ được phong độ tại vòng tứ kết với Đan Mạch, khả năng rất cao cầu thủ 24 tuổi sẽ vượt mặt Ronaldo trong danh sách ghi bàn nhiều nhất.

3 bàn – Raheem Sterling và Romelu Lukaku

Có rất nhiều cầu thủ hiện có 3 bàn tại kỳ Euro 2020, nhưng trong số đó chỉ còn Raheem Sterling và Romelu Lukaku là còn cơ hội ghi thêm những bàn thắng. Rất dễ hiểu khi ĐT Anh của Sterling và ĐT Bỉ của Lukaku đã vào đến tứ kết.

Raheem Sterling

Sterling được dự đoán có khả năng ghi bàn cao hơn vì Tam Sư chỉ gặp Ukraine. Ngược lại Bỉ phải đụng độ ĐT Italia – một đối thủ mà Lukaku khó lòng có thể tạo ra sự khác biệt.

WTT247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích