Trang chủ     Bóng đá   /   Văn Triền, Anh Đức bị loại và ý đồ của thầy Park

Văn Triền, Anh Đức bị loại và ý đồ của thầy Park

Sáng hôm nay (25/5), HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ ĐTVN sẽ tham gia thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Có rất nhiều bất ngờ lẫn không có gì bất ngờ khi nhìn vào danh sách này. 

Trong tổng số 29 cầu thủ được HLV Park Hang-seo lựa chọn, có 27 người đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, riêng Hai Long được đôn lên từ ĐT U22 Việt Nam và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ bay riêng từ Nhật sang UAE hội quân sau đó. 

HLV Park Hang Seo chốt danh sách đội tuyển Việt Nam: Bất ngờ Hai Long

HLV Park Hang Seo chốt danh sách đội tuyển Việt Nam: Bất ngờ Hai Long Mới đây, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 29 cầu thủ sang UAE, đáng chú ý nòng cốt là các cầu thủ từ 2 CLB HAGL và Hà Nội.

Những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại như Văn Lâm, Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Phan Văn Đức… đều góp mặt.

Khá đặc biệt là sự xuất hiện của hai cái tên sinh năm 2000, đó là tiền vệ trẻ Hai Long thuộc Than Quảng Ninh và hậu vệ Thanh Bình của Viettel. Ngoài ra Minh Vương và Lý Công Hoàng Anh là hai cầu thủ khá mới mẻ, ít có cơ hội xuất hiện trên đội tuyển. 

QUẢNG CÁO

Đáng tiếc nhất trong danh sách có lẽ là việc Cao Văn Triền bị loại. Tiền vệ của Sài Gòn FC là một trong những nhân tố được đánh giá có khả năng nhất thay thế cho Hùng Dũng bị chấn thương nhờ lối chơi cần mẫn, khó chịu. Việc loại cầu thủ sinh năm 1993 cho thầy thầy Park vẫn chuộng kiểu tổ đội, đã có sự ăn ý và gắn kết với nhau. Cao Văn Triền là tân binh có lần đầu ăn cơm tuyển, cho nên thích ứng ngay là không thể. 

Ở thời điểm nhạy cảm như thế này, thầy Park không dám mạo hiểm. Điều đó có thể hiểu và nhận thầy rõ ràng, bởi không có quá nhiều sự xáo trộn ở tất cả các vị trí. 

THỦ MÔN

Văn Lâm dù không được thi đấu nhiều trong suốt thời gian vừa qua nhưng anh vẫn là thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam, xét ở tất cả các mặt thì đó là điều không cần phải bàn cãi. Một chiếc vé cho Lâm là chắc chắn. 

Bùi Tấn Trường với phong độ xuất sắc trong màu áo Hà Nội FC cũng xứng đáng một suất trong tuyển. Kinh nghiệm chinh chiến của Tấn Trường sẽ là điều bổ ích cho thầy Park và các đồng đội. Thủ thành 35 tuổi có thể sẽ dự bị cho Văn Lâm. Trong khi Văn Toản tuổi trẻ là nhân tố được mang theo để rèn giũa chuẩn bị cho Seagame sắp tới.  

HẬU VỆ

Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng tạo nên bức tường thành vững chắc trong sơ đồ 3 hậu vệ của Thầy Park. Trung vệ là vị trí chiếm đông quân số nhất, cũng là vị trí đang sở hữu quân bài tốt nhất hiện tại. Ngoài bộ ba kể trên, còn có Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung. 

Riêng hai bên cánh, Văn Thanh và Tấn Tài là hai lựa chọn khả dĩ nhất. Không chỉ bởi phong độ đang tuyệt vời tại V.League 2021 mà còn ở khả năng lên công về thủ khá nhịp nhàng. Chấn thương của Văn Hậu vẫn chưa biết có thể ra sân được hay không. Những Lê Văn Xuân, Thanh Bình, Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ là phương án backup hữu hiệu. 

TIỀN VỆ

Ngoài sự vắng mặt của Văn Triền thì không có thay đổi nào đáng chú ý. Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Hoàng Đức hay Đức Cọt. Có chăng thì là Hai Long vì được đôn từ đội U22 Việt Nam. 

Tuy nhiên, nhìn vào danh sách ngoài Đức Huy, Lý Công Hoàng Anh thì chúng ta không có nhiều chất thép. Hơn nữa tiền vệ của Hà Nội vừa trải qua một mùa giải tệ hại, còn Lý Công Hoàng Anh thì quá trẻ (sinh năm 1999), dù được mệnh danh là Hùng Dũng 2.0. Nhiều khả năng thầy Park sẽ kéo Trọng Hoàng vào lấp vị trí. 

TIỀN ĐẠO

Anh Đức không được chọn dù đang lấy lại phong độ ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, những Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh đều đang chứng tỏ khả năng ở V.League 2021. Sự xuất sắc của nhóm cầu thủ này có thể mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Nhất là Công Phượng, anh là người ghi bàn trong cả hai buổi đấu tập của tuyển Việt Nam với đội U22. Trong màu áo HAGL, sự ăn ý của bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng cũng khiến khán giả phát sốt về một cặp bài trùng trên tuyển. Riêng Đức Chinh dù phong độ phập phù nhưng lại là con bài chiến lược cho nhiều trường hợp. 

Danh sách cầu thủ bị loại:

Phạm Văn Phong, Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Nguyễn Anh Đức (Long An), Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Tô Văn Vũ (B. BD), Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

 

Mi Mi

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích