Trang chủ     Bóng đá   /   5 cầu thủ chủ chốt giúp Man City thành công: Ngoài De Bruyne ra còn ai nữa?

5 cầu thủ chủ chốt giúp Man City thành công: Ngoài De Bruyne ra còn ai nữa?

Ngoài dấu ấn đậm nét của HLV Pep Guardiola, ngôi vị vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay của Man City còn in đậm dấu ấn của nhiều cầu thủ chủ chốt khác.

Ederson

Mùa giải Ngoại Hạng Anh năm 2020/2021 chứng kiến một diện mạo mới của Manchester City. Thay vì lối chơi luôn tấn công vũ bão về khung thành đối phương, thầy trò HLV Pep Guardiola đã biết nhẫn nhịn phòng ngự để chờ cơ hội kết liễu đối phương.

Chấm điểm đội hình vô địch Ngoại Hạng Anh 2020/2021 của Man City

Chấm điểm đội hình vô địch Ngoại Hạng Anh 2020/2021 của Man City Man City đã chính thức lên ngôi Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. So với các mùa trước, đội hình Man City lần này được đánh giá vô cùng đồng đều và hãy nhìn lại những màn trình đã qua của dàn sao đội chủ sân Etihad.

Man City vô địch NHA: Kỷ nguyên Aguero khép lại, mở ra thời kỳ hoàng kim mới

Man City vô địch NHA: Kỷ nguyên Aguero khép lại, mở ra thời kỳ hoàng kim mới Thời điểm hiện tại, chắc chắn là cánh ký giả, giới chuyên gia cùng người hâm mộ, tất cả đều sẽ chỉ dùng những lời hoa mỹ nhất để nói về Man City mà thôi.

Man City

QUẢNG CÁO

Một trong những yếu tố giúp lối chơi này thành công phải kể tới dấu ấn của Ederson. Khả năng chơi chân ấn tượng cùng với những pha phát động tấn công từ khoảng cách rất xa chính là thứ vũ khí sát thương cao mà thủ thành người Brazil dành cho đối phương.

Các thống số thống kê không hề nói dối. Ở mùa giải năm nay, Ederson chính là một trong hai thủ môn (cùng với Sam Johnstone của West Brom) có đường kiến tạo thành bàn. Chưa kể, tỷ lệ chuyền bóng chính của anh còn lên tới 82,2%. Đây là con số mà nhiều tiền vệ của các đội bóng khác cũng phải ngưỡng mộ.

Chính điều này cùng với kỹ năng bắt bóng ổn định giúp Ederson đang có lợi thế lớn để giành danh hiệu Găng tay vàng của Ngoại Hạng Anh mùa này.

Ruben Dias

Ngay sau khi Man City lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Gary Neville đã phải thốt lên rằng Ruben Dias chính là bản hợp đồng chất lượng nhất của mùa giải năm nay.

Man City

Ở độ tuổi 23, Ruben Dias ngay sau khi đến đội bóng mới đã đánh bại mọi đối thủ khác để trở thành hòn đá tảng số 1 của nửa xanh thành Manchester. Vượt qua sự nghi ngờ của giới chuyên gia cũng như chính CĐV đội nhà, cầu thủ người Bồ Đào Nha dần vượt qua sự chỉ trích để vươn mình toả sáng.

Ở nửa sau mùa giải năm nay, Man City sạch lưới 11 trong 20 trận Dias thi đấu. Trong số này, họ thắng tới 18 trận. 

Mùa giải trước, Man City sụp đổ vì sự lỏng lẻo của hàng thủ. Mùa giải năm nay, họ giành được vinh quang với một hàng thủ kiên cố.

John Stones

Không ai sở hữu màn trở lại ngoạn mục tại Manchester City như John Stones. Từ một người thừa tưởng chừng chỉ chờ tới ngày phải ra đi, tuyển thủ người Anh bất ngờ lấy lại phong độ và trở thành người đá cặp ăn ý với Ruben Dias.

Man City

Nếu Ruben Dias nổi bật với tố chất thủ lĩnh thì John Stones lại ghi dấu ấn với khả năng tịnh tiến bóng lên phía trên và những bàn thắng bằng đầu. Tính tới  trước vòng 36, anh đã có tổng cộng 4 pha lập công tại Ngoại Hạng Anh.

Sự phối hợp ăn ý của cả hai giúp HLV Pep Guardiola không còn phải lo lắng cho hàng phòng ngự như mùa giải trước. Thành tích đội bóng bị thủng lưới ít nhất cho tới vòng 36 với chỉ 26 bàn thua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Ilkay Gundogan

Mùa giải năm trước, NHM Man City đã lo lắng sức mạnh đội nhà bị ảnh hưởng khi David Silva rời đi. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã không mất nhiều thời gian để tìm người thay thế cầu thủ mang áo số 21.

Man City

Tiền vệ người Đức đã có cho mình mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp kể từ ngày khoác áo Man City. Giai đoạn từ cuối tháng 12/2020 tới đầu tháng 3/2020 chính là giai đoạn thi đấu bùng nổ của anh. Cầu thủ người Đức ghi tới 11 bàn thắng trong giai đoạn này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ ngôi sao nào khác của đội bóng. Đấy cũng là lý do anh liên tiếp được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh vào tháng 1 và tháng 2 năm nay.

Tới nay, Gundogan vẫn đang là chân sút số 1 của Man City với 12 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Thành tích này vượt xa các tiền đạo chính hiệu khác của đội nhà như Gabriel Jesus (8 bàn) hay Sergio Aguero (2 bàn).

Kevin De Bruyne

Lối chơi của HLV Pep Guardiola luôn cần một cầu thủ hoàn hảo làm trung tâm. Ngày trước ở Barcelona, ông có Lionel Messi. Bây giờ ở Man City, ông sở hữu Kevin De Bruyne.

Man City

Không quá khi nói rằng Bruyne chính là trái tim trong lối chơi của Man City. Cầu thủ người Bỉ vừa có khả năng điều tiết bóng, vừa có thể rê dắt bóng và còn làm luôn nhiệm vụ xây dựng các đường tấn công ở phía trên với những đường chuyền chết chóc. Với 11 lần tạo điều kiện cho các đồng đội ghi bàn, Bruyne đang đứng thứ 3 trên BXH kiến tạo của giải đấu.

Nếu các đồng đội bất lực, chính anh sẽ là người tự mình dứt điểm với những cú sút xa như búa bổ bằng cả hai chân. Sự toàn diện giúp anh được trang Whoscored chấm điểm số cao thứ ba giải đấu (7,56 điểm), chỉ đứng sau Jack Grealish (7,66 điểm) và Harry Kane (7,77 điểm).

Man City

Ảnh hưởng của Bruyne là quá lớn. Với chức vô địch của Man City, anh đang là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. Thậm chí, các danh hiệu cá nhân lớn hơn sẽ có thể đến với anh nếu thầy trò HLV Pep Guardiola giành ngôi vô địch Champions League.

Quang Anh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích