Trang chủ     Bóng đá   /   Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài

Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài

Khung cảnh hỗn loạn đã nổ ra vào thời điểm cuối trận giữa Thanh Hóa và CLB TPHCM khi cầu thủ và trợ lý của đội bóng Sài Thành lao vào phản ứng với trọng tài.

Trong cả hiệp một và phần lớn thời gian thi đấu hiệp hai trận Thanh Hóa vs TP.HCM, không có nhiều điểm nhấn bổi lối chơi cứng rắng, không ngại va chạm của cầu thủ chủ nhà.

Kết quả CLB TP.HCM vs Hải Phòng: Lee Nguyễn ghi siêu phẩm thay đổi cục diện trận đấu

Kết quả CLB TP.HCM vs Hải Phòng: Lee Nguyễn ghi siêu phẩm thay đổi cục diện trận đấu CLB TP.HCM có cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân Thống Nhất. Đây có thể coi là trận đấu dễ dàng cho Chiến Hạm Đỏ.

TP.HCM 1-1 Viettel: Đội chủ nhà tiếp tục chìm sâu dưới đáy BXH

TP.HCM 1-1 Viettel: Đội chủ nhà tiếp tục chìm sâu dưới đáy BXH Chiều 27-4, nhà đương kim vô địch Viettel và CLB TP.HCM đã hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 11 V-League 2021. Với kết quả này, TPHCM tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội khách bỏ lỡ cơ hội tạm bắt kịp HAGL trên bảng xếp hạng.

Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài

QUẢNG CÁO

Lee Nguyễn ghi bàn mở tỷ số - Ảnh VOV

Kịch tính chỉ xảy ra ở khoảng 10 phút cuối trận đấu, sau khi Lee Nguyễn mở tỷ số cho TP.HCM ở phút 85 thì Thanh Hóa đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5 với pha đánh đầu dũng mãnh của Trịnh Văn Lợi.

Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài

Trịnh Văn Lợi gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa - Ảnh VOV

Ngay sau bàn thắng gỡ hòa của cầu thủ Trịnh Văn Lợi, các cầu thủ TP.HCM đã quây lấy tổ trọng tài phản ứng. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau đó đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo thủ môn Thanh Thắng bên phía TP.HCM.

Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài

Trợ lý HLV CLB TPHCM bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 và nhận thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc - Ảnh VOV

Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài 

Cảnh sát cơ động hộ tống trọng tài rời sân - Ảnh VOV

Sau trận, HLV Petrovic bên phía Thanh clbHóa cho rằng trọng tài xử lý rất chính xác. Trong khi đó, người đồng nghiệp Polking cho rằng tổ trọng tài làm việc không tốt, xử ép TP.HCM và lẽ ra đội bóng của ông đã có 3 điểm trọn vẹn.

Ảnh: Cầu thủ và trợ lý CLB TP.HCM lao vào ăn phản ứng với trọng tài

HLV Alexandre Polking bày tỏ bức xúc trong buổi họp báo - Ảnh VOV

HLV Alexandre Polking nhấn mạnh rằng CLB Bóng đá Việt Nam - đội bóng TP.HCM xứng đáng giành được 3 điểm ở trận này. Ông vẫn hài lòng với cách các học trò thể hiện trên sân, dù CLB TP.HCM rất chật vật trước đội chủ nhà Thanh Hóa.

"Chúng tôi kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối trận nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội. Đối thủ chơi phòng ngự rất chặt, trông chờ vào những tình huống bóng dài”

Dù sao chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cơ hội và tận dụng để tìm kiếm bàn thắng. Chúng tôi xứng đáng có điểm trong trận đấu. Thanh Hóa chơi phòng ngự chặt, không cho chúng tôi những khoảng trống. Trong trận đấu như vậy, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để ghi bàn, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có một chiến thắng" -  HLV Polking chia sẻ sau trận đấu.

Theo nguồn Tin thể thao 247 cho biết, Thầy trò HLV Polking mới chỉ giành được 10 điểm sau 9 vòng đã đấu, vẫn đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Ở vòng tiếp theo, đối thủ của CLB TP.HCM đó là Nam Định và đó tiếp tục là một trận đấu trên sân khách của Lee Nguyễn cùng đồng đội.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích