Trang chủ     Carabao Cup   /   Arsenal liên tục dính thẻ đỏ, Arteta lập tức lên tiếng

Arsenal liên tục dính thẻ đỏ, Arteta lập tức lên tiếng

Vừa qua, Arsenal đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Liverpool trong cuộc so tài tại Emirates. Với trận thua này, họ chính thức dừng chân tại vòng bán kết cúp Liên Đoàn. 

Trận đấu vừa qua, Pháo Thủ chẳng những không ghi được bàn nào mà còn bị thiệt quân với tấm thẻ đỏ mà Thomas Partey phải nhận ở phút 90. Nói về điều này, huấn luyện viên Mikel Arteta nhận định:

Arsenal cần gì sau trận thua 0-2 trước Liverpool?

Arsenal cần gì sau trận thua 0-2 trước Liverpool? Chỉ trong vòng 2 tuần, đội bóng của Mikel Arteta hiện đã bị loại khỏi cả hai giải đấu cúp quốc nội và điều này đã cho thấy Arsenal vẫn còn rất nhiều việc để làm

Liverpool đánh sập Emirates nhờ cú đúp ấn tượng của Jota

Liverpool đánh sập Emirates nhờ cú đúp ấn tượng của Jota Liverpool đánh sập Emirates nhờ cú đúp ấn tượng của JotaThe Kop vừa có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Arsenal tại trận lượt về cúp Liên đoàn Anh.

Thomas Partey

QUẢNG CÁO

Đó là một mất mát lớn và chúng tôi phải rút kinh nghiệm. 3 trận gần nhất gặp các đội bóng lớn, Arsenal đều phải nhận thẻ đỏ. Việc chơi với 10 người luôn là rất khó khăn và nó khiến hệ thống phòng ngự dễ dàng bị đánh sập.

Đụng độ những đối thủ này [Man City và Liverpool] vốn đã đủ khó rồi, và việc phải chơi trong cảnh thiếu người càng nâng độ khó của thử thách lên một tầm cao mới.

Về việc Arsenal phải nhận nhiều thẻ đỏ tới vậy trong những trận đấu gần đây, huấn luyện viên Arteta nói:

Các thẻ đỏ có thể tới vì nhiều nguyên do khác nhau. Nhưng dù vì gì đi nữa, đây là vấn đề mà Arsenal cần hoàn toàn loại bỏ. Arsenal muốn là một tập thể giàu sức chiến đấu và có thể thắng các cuộc so tài. Vì thế, chúng tôi cần phải luôn được đá với 11 người trên sân.”

Arteta

Nói về tình trạng hiện tại của đội bóng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết:

Tôi cực kỳ tự hào về cái cách mà các cổ động viên cố gắng giúp đỡ đội bóng. Ngày hôm nay, các chàng trai của tôi đã thi đấu rất tốt. Có tới 5-6 cầu thủ chưa có bất cứ buổi tập nào cho trận đấu này nhưng họ vẫn sẵn sàng ra sân. Cái cách họ chiến đấu trước một đối thủ mạnh như Liverpool là rất đáng khen.

Với việc bị loại khỏi cúp Liên Đoàn, Ngoại Hạng Anh là đấu trường duy nhất mà Arsenal còn đang tham gia trong chiến dịch 2021/22. Như vậy, họ coi như là đã chắc chắn trắng tay trong mùa giải năm nay. Tuy thế, nếu Pháo Thủ có thể giành một vị trí trong top 4 qua đó trở lại Champions League ở mùa sau, 2021/22 vẫn có thể xem là một mùa bóng thành công cho huấn luyện viên Mikel Arteta cùng các học trò. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích