Trang chủ     Bóng đá   /   Bất lực với đội hình trẻ, Joachim Loew gọi Mats Hummels quay lại tuyển Đức

Bất lực với đội hình trẻ, Joachim Loew gọi Mats Hummels quay lại tuyển Đức

Theo Sport Bild, Joachim Loew đang cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn của Mats Hummels và quyết định gọi anh quay trở lại đội tuyển Đức để tham dự Euro 2020.

Joachim Loew đã dự khán trận chung kết DFB Pokal giữa Dortmund vs RB Leipzig và rất ấn tượng màn trình diễn với màn trình diễn của Mats Hummels. Không chỉ trong trận đấu này mà trong cả mùa giải vừa qua, chiến lược gia người Đức chấm điểm khá cao cho những gì mà Hummels đã thể hiện.

Ter Stegen xác nhận sẽ bỏ lỡ EURO 2020

Ter Stegen xác nhận sẽ bỏ lỡ EURO 2020 Cách đây vài giờ(theo giờ Việt Nam), thủ thành số 1 của Barcelona, Marc-André ter Stegen đã đăng trên trang cá nhân Instagram xác nhận về việc mình sẽ bỏ lỡ kỳ EURO mùa hè năm nay.

Danh sách sơ bộ tuyển Nga tham dự Euro 2020: Có đủ Zhirkov, Dzyuba

Danh sách sơ bộ tuyển Nga tham dự Euro 2020: Có đủ Zhirkov, Dzyuba HLV Stanislav Cherchesov đang có những tính toán kỹ lưỡng cho danh sách sơ bộ tuyển Nga chuẩn bị cho Euro 2020.

QUẢNG CÁO

Ở mùa này, Hummels đã ra sân cho Dortmund tổng cộng 52 trận và có được 7 bàn thắng. Một hiệu suất đáng nể đối với một hậu vệ đã 32 tuổi. Không những vậy, anh còn được lọt vào top 5 hậu vệ chống bóng bổng cũng như đánh chặn tốt nhất ở Bundesliga thời điểm hiện tại.

Vậy nên mới có thể thấy dù đã ở bên kia sườn sự nghiệp và phong độ không còn tốt như trước, nhưng kinh nghiệm thi đấu dày dặn của hậu vệ người Đức là điều hoàn toàn không thể phủ nhận.

Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, Hummels đã có 4 lần được triệu tập, 70 lần ra sân và ghi 5 bàn tại các giải đấu lớn cho đội tuyển Đức, trong đó có 1 lần vô địch World Cup vào năm 2014. Lần cuối cùng mà Mats Hummels khoác áo đội tuyển Đức là vào năm 2018. Sau đó Joachim Loew loại anh và một số cầu thủ đồng lứa khát để trẻ hóa đội hình.

Song, kế hoạch của Joachim Loew gần như thất bại hoàn toàn khi không thể giúp Cỗ Xe Tăng Đức đi xa tại các đấu trường tầm cỡ và nhận về không ít chỉ trích. Điều này buộc ông phải triệu tập các cựu binh để đảm bảo sự cân bằng trong đội hình và sau Thomas Muller, cái tên mà Joachim Loew chọn chắc chắn là Mats Hummel. Về phía Hummels, trong buổi phỏng vấn mới nhất, anh cho rằng mình luôn sẵn sàng để quay lại phục vụ đổi tuyển quốc gia một lần nữa nếu được gọi tên. 

Hữu Bảo

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích