Trang chủ     Quốc tế   /   Bất mãn với Rangnick, 4 sao Man United đòi ra đi

Bất mãn với Rangnick, 4 sao Man United đòi ra đi

Sau trận thua bạc nhược trước Man United, phòng thay đồ của Man United lại dậy sóng thêm lần nữa khi có đến 4 ngôi sao đứng dậy chống lại HLV Ralf Rangnick.

Trận Derby thành Manchester đã khép lại với kết quả không thể tồi tệ hơn đối với thầy trò HLV Ralf Rangnick. Quỷ Đỏ chơi lép vế hoàn toàn trước đội chủ sân Etihad và phải nhận về kết quả thua 4-1. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Man United chỉ đạt thời lượng kiểm soát bóng là 30%, tung ra được 5 cú dứt điểm, 2 cú sút trúng đích và một bàn danh dự.

Pep Guardiola khịa cực gắt, Man United nghe mà thấm

Pep Guardiola khịa cực gắt, Man United nghe mà thấm Pep Guardiola đã dùng Man United làm ví dụ minh họa cho bài giảng của mình dành cho các học trò về tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định.

Man Utd thua bạc nhược, Gary Neville nói thẳng điều không thể tha thứ

Man Utd thua bạc nhược, Gary Neville nói thẳng điều không thể tha thứ Trong hiệp thi đấu thứ 2, Man Utd chơi lép vế hoàn toàn và tỏ rõ sự thiếu sức sống, chán nản và bất lực.

Man United

QUẢNG CÁO

Những con số này thua thiệt rất nhiều so với Man City, 25 phút cuối trận đấu, Man United còn trình diễn một lối đá không thể tệ hại hơn, đáng xấu hổ và nhìn họ chẳng khác gì những Burnley hay Norwich khi đối đầu với The Citizens. Sau trận đấu, Quỷ Đỏ đã nhận về muôn vàn chỉ trích từ các huyền thoại của CLB.

Chưa dừng lại ở đó, nội bộ Man United vốn đã lục đục nay này dậy sóng dữ dội thêm lần nữa. Theo tờ The Mirror cho biết, có 4 cầu thủ đã ra mặt để nói bóng gió về Ralf Rangnick, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng vì cho rằng nhà cầm quân người Đức đã thiên vị. 

Nhóm 4 cầu thủ đang chống lại Ralf Rangnick gồm Dean Henderson, Eric Bailly, Dalot và tiền đạo Marcus Rashford. Tất cả đều cho rằng Rangnick không thích sử dụng họ, thay vào chỉ dùng những gương mặt ưa thích của ông ta. Thậm chí, họ đã chỉ ra những cái tên được xem là gà cưng của vị HLV tạm quyền này đồng thời khẳng định ông chỉ là một gã tay mơ, không xứng đáng làm thuyền trưởng của Man United. 

Về phần Dean Henderson, thủ môn người Anh vốn đã cay cú Ralf Rangnick từ trước vì không để anh ta ra sân ở bất kỳ một trận đấu nào. Eric Bailly cũng nằm trong tình trạng tương tự. Dalot cũng là một cầu thủ lăn xả, chơi rất tốt mỗi khi có cơ hội ra sân nhưng với Ralf Rangnick, Wan Bissaka vẫn ngon hơn. Còn với Marcus Rashford, việc phải ngồi dự bị khiến cầu thủ này rất chán nản và đã công khai ý định chia tay Man United ngay sau khi trận đấu với Man City kết thúc.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích