Trang chủ     Hậu trường   /   Chuyện mâm cơm VĐV bóng bàn bị cắt xén, người trong cuộc nói gì? 

Chuyện mâm cơm VĐV bóng bàn bị cắt xén, người trong cuộc nói gì? 

Các VĐV bóng bàn tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình mới đây lên tiếng cầu cứu vì được cấp 320.000 VNĐ/ người nhưng vẫn thường xuyên bị đói và không đủ sức luyện tập. 

Theo quy định, mỗi tuyển thủ trẻ của ĐTQG được cấp 320.000 đồng tiền ăn mỗi ngày. Hằng tháng, các VĐV trẻ sẽ nhận lương, rồi sau đó nộp lại vào bếp ăn tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ 9 - 10 triệu đồng. 

CLB Hải Phòng và đối thủ bị AFC phạt nặng, nhìn con số chóng cả mặt

CLB Hải Phòng và đối thủ bị AFC phạt nặng, nhìn con số chóng cả mặt Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã có thông báo xử phạt đối với nhiều CLB và đội tuyển quốc gia, trong đó có CLB Hải Phòng.

ĐT Hàn Quốc chốt dàn sao khủng, chuẩn bị đối đầu Việt Nam

ĐT Hàn Quốc chốt dàn sao khủng, chuẩn bị đối đầu Việt Nam ĐT Hàn Quốc mới đây đã công bố danh sách cầu thủ trong đợt tập trung tháng 10 này, đáng chú ý khi đây là đội hình mạnh nhất của HLV Klinsmann.

Bữa ăn của VĐV bóng bàn

QUẢNG CÁO

Khó hiểu hơn, khi số tiền còn lại, các VĐV phải nộp lại cho HLV trưởng là ông Bùi Xuân Hà. Trong cùng một tháng, có người sẽ nộp cho ông này 1 triệu, có người nộp 4 triệu hoặc 5 triệu, không có định. Khi được hỏi về số tiền này, ông Hà cho biết đây là chi phí để các VĐV đi ăn uống bên ngoài, đi xem phim, dã ngoại… Nhưng khi nói trước báo chí, các VĐV khẳng định họ chưa từng được hưởng những đãi ngộ này

“Nếu được ăn ở ngoài, cháu ăn bữa sáng có phở thêm quẩy hết 50.000 đồng. Bữa trưa ăn cơm sườn 60.000 đồng. Bữa tối ăn no cũng hết 70.000 đồng. Một ngày, cháu ăn hết 180.000 đồng là no rồi ạ” - Một VĐV dấu tên chia sẻ. 

Theo bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, một bữa ăn được cho là có giá 800.000 VNĐ của các VĐV chỉ gồm: 1 đĩa cá kho, 1 đĩa thịt rang, 7 quả trứng luộc, 1 đĩa giá xào và 1 bát canh. Tệ hơn, bữa sáng trị giá 100.000 VNĐ của các VĐV chỉ có 1 gói xôi và nước ngọt. Những bữa ăn như thế này không hề đủ dinh dưỡng. Một số VĐV đã phải xin nghỉ tập vì đói và mệt.

Cục TDTT vào cuộc

Sau khi vụ việc này được phanh phui, Cục TDTT đã vào cuộc. Chia sẻ với báo chí, một vị HLV đã lên tiếng chỉ trích và đặt câu hỏi tại sao không để những VĐV bóng bàn này tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, mà chuyển sang ăn tập tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

"Khi đưa đội sang địa điểm khác tập huấn, Cục TDTT và những người có trách nhiệm của môn bóng bàn, có quán xuyến được việc tập luyện, sinh hoạt của đội hay không, hay buông lỏng hoàn toàn. Chất lượng bữa ăn, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, có được kiểm soát hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay không?"

Được biết, Cục Thể Dục Thể Thao hiện đã vào cuộc và tiến hành điều tra để xử lý vụ việc và đưa ra phương án giải quyết thích hợp. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích