Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Chelsea cần bổ sung những gì trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại 

Chelsea cần bổ sung những gì trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại 

The Blues đang có khởi đầu không mấy ấn tượng khi chỉ dành được 4 điểm sau 3 vòng đã đấu. Phiên chợ hè 2022 ảm đảm đang là một phần nguyên nhân khiến cho đoàn quân của HLV Thomas Tuchel ngụm lặn cuối BXH.

Tuchel vẫn đang loay hoay về tình hình nhân sự trong mùa giải này

Thuyền trưởng Southampton nhận định cực gắt về MU dưới thời Erik ten Hag

Thuyền trưởng Southampton nhận định cực gắt về MU dưới thời Erik ten Hag Trong buổi họp báo trước trận đấu tiếp đón MU, HLV trưởng của Southampton đã có những nhận định về sức mạnh của Quỷ Đỏ dưới thời HLV Erik ten Hag. 

Mikel Arteta thừa nhận Arsenal sẽ mua thêm một tiền đạo nữa trước ngày 1/9

Mikel Arteta thừa nhận Arsenal sẽ mua thêm một tiền đạo nữa trước ngày 1/9 Với việc Nicolas Pepe đã ra đi, Arsenal xác định sẽ mua thêm một tiền đạo nữa trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2022 khép lại.

CLB Chelsea trải qua năm 2022 cực kỳ biến động khi phải chia tay ông chủ cũ Roman Abramovich vì những vấn đề liên quan đến chính trị. Tỷ phú người Mỹ Todd Boehly sau đó đã mua lại đội bóng này và bắt đầu hành động để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra không hề suôn sẻ cho đến những ngày cuối cùng của phiên chợ hè tại Anh, khi các mục tiêu mà The Blues theo đuổi liên tục bị thất bại.

QUẢNG CÁO

Theo chiều đi, họ đã phải chia tay hai trụ cột ở hàng phòng ngự là Antonio Rudiger và Andreas Christensen mà không thu về bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào. Điều này nhanh chóng trở thành yếu điểm của họ khi để thủng lưới 5 bàn chỉ sau 3 trận đấu. Lúc này, trong tay Thomas Tuchel chỉ còn lại vỏn vẹn 3 cái tên là Thiago Silva, Koulibaly và Trevoh Chalobah. Nhưng tấm thẻ đỏ của Koulibaly trong thất bại 0-3 vừa qua trước Leeds United khiến cho hàng thủ trông mỏng manh hơn bao giờ hết.

Hàng thủ của Chelsea đang mỏng manh hơn bao giờ hết

Việc kéo Cesar Azpilicueta hay Reece James chơi ở vị trí trung vệ cũng không phải sáng kiến hay của HLV người Đức. Đối với cầu thủ người Tây Ban Nha, anh trở nên quá chậm chạp và thường xuyên mắc lỗi trong trận đầu tiên mùa giải này. Còn với Reece James, việc thi đấu ở vị trí trung vị làm hạn chế khả năng tấn công vốn cực kỳ ấn tượng của cầu thủ này (5 bàn và 9 kiến tạo trong mùa trước). 

Đội chủ sân Stamford Bridge đã nhắm đến hàng loạt cái tên như Nathan Ake, Jules Kounde và Presnel Kimpembe trong hè 2022, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Không còn gì để mất, The Blues quyết chơi tất tay khi hỏi mua trung vệ Wesley Fofana của Leicester City với mức giá 80 triệu USD. Về cá nhân của cầu thủ này, anh đã bị Bầy Cáo đẩy xuống đội trẻ sau thái độ cương quyết đòi ra đi.

Một cái tên khác lọt vào tầm ngắm là trụ cột Brighton - Adam Webster, nhưng đây chỉ được xem là phương án dự phòng cho Fofana và phía đội bóng chủ quan cũng không bán đi cầu thủ quan trọng của mình. HLV Tuchel chắc chắn đang rất đau đầu khi ông phải bán đi 2 trụ cột quan trọng và giờ đây hàng thủ đang gặp rất nhiều vấn đề vì lực lượng nhân sự mỏng.

The Blues cũng cần mang về ít nhất một tiền đạo chất lượng

Tương tự là vị trí tiền đạo khi Chelsea cũng chia tay Timo Werner và Romelu Lukaku. Mặc dù cả hai đều chơi không mấy ấn tượng nhưng họ được xem là những mẫu cầu thủ số 9 hoàn hảo dành cho The Blues. Việc mua Raheem Sterling cũng không giải quyết được vấn đề gì khi cầu thủ này thi đấu bám biên và khả năng tận dụng tối đa các cơ hội chỉ ở mức khá. Vì vậy nếu muốn đua vô địch, Tuchel cần phải mang về ít nhất một họng súng chất lượng trong những ngày cuối cùng. 

Tiền đạo Anthony Gordon của CLB Everton đã được Chelsea ra giá 70 triệu USD. Mặc dù sở trưởng chơi ở vị trí chạy cánh, nhưng cầu thủ này có những bước phát triển mạnh mẽ trong quãng thời gian Dominic Calvert-Lewin chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, phía CLB chủ quản cũng không muốn nhả người trong bối cảnh phiên mua sắm đang chuẩn bị khép lại. Bên cạnh đó, Everton còn muốn The Blues cho mượn cầu thủ trẻ Armando Broja hoặc Conor Gallagher.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang được xem là một cái tên khá lý tưởng cho Chelsea. Cầu thủ này cũng có quãng thời gian làm việc cùng Tuchel trong màu áo của Dortmund và ghi đến 79 bàn trong 95 ra sân. Khả năng thích ứng nhanh chiến thuật sẽ là một bài toán đáng thử dành cho The Blues. Tiền đạo 33 tuổi sẽ là một bản hợp đồng chữa cháy hữu hựu dành cho đội bóng này.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích