Trang chủ     Bóng đá   /   Đan Mạch và Tây Ban Nha: Khi cuộc vui đến lúc tàn

Đan Mạch và Tây Ban Nha: Khi cuộc vui đến lúc tàn

Lúc này, các cổ động viên của hai đội tuyển Ý và Anh chắc chắn là đang tràn đầy vui sướng, phấn khởi, sau khi đội bóng con cưng đã lọt vào trận chung kết. Trái ngược với điều đó là sự hụt hẫng, tiếc nuối của các cổ động viên hai đội tuyển Đan Mạch và Tây Ban Nha.

Câu chuyện cổ tích của Những Chú Lính Chì

Với đội tuyển Đan Mạch, họ quả thực đã viết nên một câu chuyện cổ tích. Dù cách đây 29 năm, đại diện vùng Bắc Âu từng gây chấn động khi lên ngôi tại EURO 1992, nhưng chẳng ai dám tin họ có thể tiến sâu tới vậy tại chiến dịch năm nay, đặc biệt là khi ngay trong trận ra quân, Đan Mạch đã mất đi Christian Eriksen, người vốn được kỳ vọng sẽ trở thành linh hồn hàng công của đội bóng này.

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đan Mạch (2h, 08/07/2021) | Vòng Bán Kết

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đan Mạch (2h, 08/07/2021) | Vòng Bán Kết Video bàn thắng giữa Anh vs Đan Mạch ✓ Highlight bóng đá giữa Anh vs Đan Mạch tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Anh vs Đan Mạch

[Highlight Euro] Video bàn thắng Italia (Ý) vs Tây Ban Nha (2h, 07/07/2021)

[Highlight Euro] Video bàn thắng Italia (Ý) vs Tây Ban Nha (2h, 07/07/2021) Video bàn thắng giữa Italia (Ý) vs Tây Ban Nha ✓ Highlight bóng đá giữa Italia (Ý) vs Tây Ban Nha tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Italia (Ý) vs Tây Ban Nha

Anh vs Đan Mạch

QUẢNG CÁO

Hai trận đầu tiên tại vòng bảng, Đan Mạch đều thua, và điều này làm dấy lên lo ngại rằng đoàn quân do huấn luyện viên Kasper Hjulmand dẫn dắt sẽ phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Vậy nhưng chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng trước tuyển Nga ở lượt trận thứ 3 đã giúp Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp một cách thần kỳ.

Tại vòng 16 đội, đối thủ cản đường Đan Mạch là Xứ Wales, đội tuyển có sự phục vụ của hai cái tên nổi tiếng là Gareth Bale và Aaron Ramsey. Thế nhưng trước một Đan Mạch phòng ngự quá kín kẽ, lối chơi của Xứ Wales trông vô cùng rời rạc và thiếu tính sát thương. Ở mặt trận tấn công, Kasper Dolberg cùng các đồng đội làm tốt hơn nhiều so với đối thủ, khi họ nã vào lưới thủ môn Danny Ward tới 4 bàn thắng.

Ở vòng tứ kết, Đan Mạch đụng độ một hiện tượng khác của giải đấu, đó là Cộng Hòa Séc. Trước trận đấu, Cộng Hòa Séc là đội được đánh giá cao hơn, và họ cũng có một ngòi nổ cực lợi hại là Patrik Schick. Thực tế, Schick cùng các đồng đội cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng Đan Mạch lại vượt trội về sự hiệu quả, thế nên họ là những người chiến thắng sau cùng.

Phải đến vòng đấu bán kết, câu chuyện cổ tích mà thùng thuốc nổ Bắc Âu viết nên mới bị chặn đứng. Tuy nhiên, họ có thể ngẩng cao đầu rời giải với tư cách là đội bóng đầu tiên thành công xé lưới đội tuyển Anh.

Thành công vượt mong đợi của La Roja

Tây Ban Nha luôn được biết đến là một ông lớn tại lục địa già, nhưng thực tế tại kỳ EURO 2020, người ta lại không ôm quá nhiều kỳ vọng ở đội tuyển này. Lý do là bởi trong tay huấn luyện viên Luis Enrique thiếu đi một trung phong thực sự đẳng cấp, và đội hình của họ cũng không mạnh so với những thế lực lớn khác như Bồ Đào Nha, Bỉ, Đức hay Pháp. Vậy nhưng sau tất cả, đội tuyển Tây Ban Nha lại có thể tiến tới bán kết và chơi một trận tuyệt hay trước đội tuyển Ý.

Italia vs Tây Ban Nha

Tại vòng bảng, La Roja khởi đầu không thực sự suôn sẻ khi bị Thụy Điển và Ba Lan cầm hòa. Tuy nhiên ở lượt đấu cuối, đại diện xứ bò tót đã có màn trình diễn vô cùng bùng nổ. Họ vùi dập Slovakia với tỷ số 5-0, qua đó giành quyền đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng D.

Ở vòng 16 đội, dù đội tuyển Tây Ban Nha đã khiến cho những người yêu mến mình có một phen thót tim, khi từ chỗ dẫn Croatia 3-1 ở phút 77, họ để cho đối thủ đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tuy vậy tại đây, bản lĩnh của các chàng trai La Roja đã được thể hiện, và họ thắng chung cuộc 5-3 đầy cảm xúc.

Đến vòng tứ kết, đối thủ của Tây Ban Nha là hiện tượng Thụy Sĩ. Đó là một trận đấu mà Pedri cùng các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn, nhưng trên chấm luân lưu đầy may rủi, họ vẫn tìm được tấm vé tới vòng bán kết. Dù cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique không thể góp mặt trong trận chung kết, nhưng cũng giống như đội tuyển Đan Mạch, họ có quyền về nước trong tư thế ngẩng cao đầu. Và phải nói rằng với cả Đan Mạch lẫn Tây Ban Nha, việc có thể trở thành một trong bốn đội xuất sắc nhất Euro 2020, đó cũng đã là sự thành công ngoài mong đợi.

Anh Tú

Web thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích