Trang chủ     World Cup 2022   /   Dấu ấn vòng loại World Cup 2022: Địa chấn tại châu Âu

Dấu ấn vòng loại World Cup 2022: Địa chấn tại châu Âu

Vừa qua, loạt trận thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ, hãy cùng điểm qua những dấu ấn đáng chú ý nhất.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều yếu điểm cần khắc phục

Vòng loại World Cup 2022

Không chỉ để thua trước đội tuyển Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam còn thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân Mỹ Đình. Như vậy là tại vòng loại cuối cùng của World

Đánh bại Na Uy, Hà Lan chính thức có vé dự World Cup 2022

Đánh bại Na Uy, Hà Lan chính thức có vé dự World Cup 2022 Với chiến thắng 2-0 trước Na Uy nhờ các pha lập công của Steven Bergwijn và Memphis Depay, Hà Lan chính thức có được tấm vé dự World Cup 2022 với tư cách là đội nhất bảng G.

Italia: Từ nhà vô địch Euro phải đi đá play-off để giành vé dự World Cup

Italia: Từ nhà vô địch Euro phải đi đá play-off để giành vé dự World Cup Tuyển Ý đã tạo nên địa chấn khi giành lấy chiếc cúp vô địch Euro 2022 ngay trên đất Anh. Thế nhưng tại vòng loại World Cup 2022, mọi chuyện lại không hề suôn sẻ đối với thầy trò HLV Roberto Mancini.

Cup 2022, chúng ta chưa có điểm và cũng chưa có pha lập công nào ở sân nhà. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy dù là “ông kẹ” tại khu vực Đông Nam Á, thế nhưng khi ra biển lớn châu lục, chúng ta vẫn còn nhiều yếu điểm cần khắc phục.

QUẢNG CÁO

Khó có bất ngờ tại khu vực Concacaf

Ở khu vực Concacaf, đội tuyển Canada đang dẫn đầu với 16 điểm, theo sau là đội tuyển Hoa Kỳ với 15 điểm, trong khi cả đội tuyển Mexico và đội tuyển Panama đều sở hữu 14 điểm. Xếp ở vị trí thứ 5 là đội tuyển Costa Rica, nhưng khoảng cách giữa họ và Panama lên tới 5 điểm.

Với việc khu vực Concacaf có tới 4 tấm vé đến thẳng Qatar, dù mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết, song có lẽ bất ngờ sẽ khó xảy ra, ít nhất là với 3 đội tuyển Canada, Mexico cùng Hoa Kỳ.

Suất đi tiếp khó thoát khỏi hai “anh cả” Nam Mỹ

Vòng loại World Cup 2022

Tại khu vực Nam Mỹ, hai “anh cả” là đội tuyển Brazil và đội tuyển Argentina tiếp tục cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp so với phần còn lại. Trong khi những vũ công Samba đã có 35 điểm, đại diện xứ Tango cũng sở hữu 29 điểm. Đáng nói, cả Argentina lẫn Brazil đều mới chỉ đá 13 trận mà thôi, ít hơn các đối thủ còn lại 1 trận.

Với việc đội đang xếp thứ 3 là Ecuador mới sở hữu 23 điểm, còn đội xếp thứ 4 là Colombia mới chỉ có 17 điểm, hai vị trí dẫn đầu có lẽ sẽ khó lòng thoát khỏi tay hai gã khổng lồ này.

Ý và Bồ Đào Nha phải đá play-off

Vòng loại World Cup 2022

Bất ngờ lớn nhất của loạt trận vừa qua có lẽ là việc hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Ý phải đá play-off để tìm kiếm tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2022. Tất nhiên, kịch bản những Cristiano Ronaldo, Jorginho hay Federico Chiesa làm khán giả ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh rất khó xảy ra. Dù vậy, việc phải tìm kiếm vé vớt chắc chắn đã khiến cho lòng kiêu hãnh của hai gã khổng lồ này bị tổn thương.

Chủ nhân 8 tấm vé đến Qatar cho các đội đầu bảng khu vực châu Âu dành cho ai?

Sau loạt trận vừa qua, chủ nhân của 8 tấm vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau tại khu vực châu  u đã lộ diện, đó là các đội tuyển: Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Croatia, Anh và Đức.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích