Trang chủ     AFF Cup   /   Giá vé xem AFF Cup 2020 tại Singapore: Chỉ bằng 5 tô phở

Giá vé xem AFF Cup 2020 tại Singapore: Chỉ bằng 5 tô phở

Như đã biết, AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Singapore kể từ ngày 5/12/2021 cho đến ngày 1/1/2022. Đương nhiên với phần đông cổ động viên Việt Nam, chúng ta sẽ theo dõi những trận cầu tại giải đấu thông qua màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên vẫn sẽ có một bộ phận người hâm mộ theo chân đội tuyển đến Singapore, hoặc những Việt kiều đang sinh sống tại quốc đảo sư tử, và họ sẽ là những người quan tâm tới giá vé vào sân.

Soi tận ngọn cỏ SVĐ AFF Cup 2020 xem có gì đặc biệt?

Soi tận ngọn cỏ SVĐ AFF Cup 2020 xem có gì đặc biệt? Thời điểm hiện tại, AFF Cup 2020 đang ngày một tới gần. Trong bối cảnh đó, những thông tin xoay quanh giải đấu này đang là điều được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Tuyển thủ Thái Lan

Tuyển thủ Thái Lan "giả đau" để né AFF Cup Người dân Thái Lan cho rằng cầu thủ Pansa Hemviboon đã cố tình giả chấn thương để từ chối nghĩa vụ quốc gia, nhằm tiếp tục thi đấu cho CLB Buriram United.

vé AFF Cup 2020

QUẢNG CÁO

Theo FAS, ban tổ chức giải sẽ bán 2 loại vé trong mỗi trận đấu, đó là vé cho người lớn và vé cho trẻ em (nhỏ hơn 12 tuổi). Vé người lớn sẽ có giá 25 dollar Singapore/vé, tương đương khoảng 410.000 đồng. Trong khi đó, vé trẻ em sẽ có giá 15 dollar Singapore/vé, tương đương 250.000 đồng.

Hiện tại, vẫn chưa rõ sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân mỗi trận. Tuy nhiên nguồn tin từ tờ Straits Times cho hay, số khán giả tối đa được phép vào sân ở sân National là 10.000 người, tức chưa đến 20% sức chứa tối đa. Còn với sân Bishan, sẽ có 1.000 người được vào sân, tương đương 16.67% sức chứa.

Đáng chú ý, điều kiện bắt buộc để được vào sân theo dõi các trận đấu, đó là cổ động viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Nếu khán giả mua vé nhưng lại không thể chứng minh mình đã tiêm đủ 2 mũi, vậy thì người đó sẽ không được ban tổ chức hoàn trả lại tiền.

vé AFF Cup 2020

Một lưu ý khác, đó là 10.000 cổ động viên đương nhiên sẽ không được tụ vào một chỗ mà bị chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, trong đó mỗi nhóm không quá 500 người. Ngoài ra, các khán giả khi vào sân sẽ được phát thẻ đeo tay. Những tấm thẻ này sẽ có nhiều màu khác nhau và đóng vai trò như giấy tờ tùy thân để giúp họ được phép quay trở lại sân vào ngày thi đấu tiếp theo.

Rõ ràng, những quy định của ban tổ chức giải là khá gắt gao và nó sẽ gây ra những sự không thoải mái nhất định cho người hâm mộ. Tuy nhiên đây là điều mà chúng ta cần phải thông cảm bởi sau tất cả, an toàn của mọi người trước đại dịch là điều tối quan trọng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích