Trang chủ     Ligue 1   /   Giúp PSG thắng lớn, Pochettino tự phong “danh hiệu” cho Messi 

Giúp PSG thắng lớn, Pochettino tự phong “danh hiệu” cho Messi 

Mặc dù chỉ mới ghi bàn thắng thứ 2 tại Ligue 1 thế nhưng với một bàn và một kiến tạo trong chiến thắng 5-1 trước Lille, Pochettino vẫn gọi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

Messi giúp PSG thắng lớn

Messi thiết lập nhiều cột mốc trong ngày đại thắng của PSG

Messi thiết lập nhiều cột mốc trong ngày đại thắng của PSG Lionel Messi có một ngày thi đấu hết sức thành công với một bàn thắng, một kiến tạo để giúp PSG giành 3 điểm trọn vẹn cùng những dấu mốc ấn tượng.

PSG chấp nhận đổi 4 ngôi sao lấy bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham

PSG chấp nhận đổi 4 ngôi sao lấy bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham Theo nhiều tờ báo uy tín đưa tin, Paris Saint Germain đang có ý định dùng đến 4 cầu thủ chỉ để đổi lấy Tanguy Ndombele của Tottenham.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 23 giữa Lille vs PSG đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 5-1 nghiêng về phía gã nhà giàu thành Paris. Trong trận đấu này, Pereira, Kimpembe, Messi, Mbappe là những người đã ghi bàn để giúp PSG mang về 3 điểm trọn vẹn. Pereira là người đã lập cú đúp nhưng Messi mới là người để lại dấu ấn với pha kiến tạo và bàn thắng để giúp PSG lấy lại thế trận sau quãng thời gian thi đấu đầy khó khăn trước Lille. 

QUẢNG CÁO

Với màn thể hiện ấn tượng này, Messi xứng đáng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ, báo chí và cả HLV Pochettino. Thậm chí thuyền trưởng người Argentina còn cao hứng gọi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

Pochettino gọi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

“Tôi không nghi ngờ gì, Leo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,” Pochettino nói sau trận đấu. "Như bất kỳ ai, cậu ấy cần thời gian để thích nghi. Cậu ấy cần thời gian để hồi phục thể lực sau một tháng không thi đấu vì Covid. Điều quan trọng là Messi phải luôn đóng góp cho đội bóng và cam kết như vậy."

Với bàn thắng vào lưới Lille, tính đến nay Messi chỉ mới có 2 pha lập công tại Ligue 1 và có tổng cộng 6 bàn thắng tính trên mọi đấu trường cho PSG. Ngôi sao người Argentina đã có những khởi đầu chậm chạp sau khi gia nhập đội bóng mới. Nó đến từ nhiều lý do, bao gồm cả những chấn thương lẫn khoảng thời gian suy nhược do nhiễm COVID-19. 

Song vẫn không thể phủ nhận những đóng góp của cựu sao Barca vào lối chơi chung của PSG. Mùa này, PSG coi như đã đảm bảo được danh hiệu ở Ligue 1. Phía trước họ là vòng 1/8 Champions League với đối thủ cũng là một gã khổng lồ thân quen ở đấu trường châu lục, Real Madrid. 

Tin Thể Thao 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích