Trang chủ     ĐTQG   /   HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với VFF, điều khoản mới khiến NHM phải buồn lòng

HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với VFF, điều khoản mới khiến NHM phải buồn lòng

Trước thềm diễn ra trận đấu với Nhật Bản, HLV Park Hang Seo đã thông báo tin vui đến người hâm mộ khi quyết định đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng với VFF.

HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với VFF

Đội hình Việt Nam vs Nhật Bản: Công Phượng vẫn dự bị?

Đội hình Việt Nam vs Nhật Bản: Công Phượng vẫn dự bị? HLV Park Hang Seo sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài lối chơi phòng ngự phản công và dưới đây sẽ là sơ đồ đội hình Việt Nam vs Nhật Bản trong trận đấu sắp tới.

Họp báo trước trận Việt Nam vs Nhật Bản: “Hải Quế” lo sợ hàng công của đối thủ

Họp báo trước trận Việt Nam vs Nhật Bản: “Hải Quế” lo sợ hàng công của đối thủ Buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Nhật Bản đã được diễn ra vào trưa hôm nay ngày 10/11 và dưới đây là những chia sẻ của đội trưởng Quế Ngọc Hải về đối thủ của mình.

Thông tin này được chính LĐBĐ Việt Nam VFF xác nhận. Theo đó, bản hợp đồng mới giữa thầy Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam sẽ có thời hạn 1 năm, tính từ 1/2/2022 đến 31/1/2023. Cả hai bên đã thống nhất với những điều khoản và đại diện của VFF cho biết bản hợp đồng đã được hoàn tất dựa trên sự thống nhất cao về ý chí, tâm nhìn và kế hoạch phát triển của cả hai.

QUẢNG CÁO

HLV Park Hang Seo đã bắt đầu dẫn dắt ĐT Việt Nam vào năm 2017 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đến năm 2019, VFF tiến hành gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc thêm 2 năm nữa và lần này kèm theo điều khoản tự gia hạn một năm. Có thể đây cũng là năm cuối cùng mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Ở bản hợp đồng mới, mức lương của thầy Park không được tiết lộ nhưng trước đó chiến gia người Hàn nhận về mức lương 50.000 USD/ tháng cùng với những phúc lợi cao cấp như tiền thưởng, nhà riêng, xe riêng,... Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý nữa trong bản hợp này mới này là HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam nữa. Thay vào đó sẽ có một HLV khác của VFF làm việc này.

HLV Park Hang Seo đưa ra yêu cầu này là vì ông muốn giảm tải bớt công việc để tập trung vào ĐT Việt Nam. Sau 4 năm dẫn dắt, thầy Park đã đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới với chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch SEA GAMES 2019 và đặt chân vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích