Trang chủ     Vòng loại WC   /   Họp báo trước trận Việt Nam vs Nhật Bản: “Hải Quế” lo sợ hàng công của đối thủ

Họp báo trước trận Việt Nam vs Nhật Bản: “Hải Quế” lo sợ hàng công của đối thủ

Trưa hôm nay ngày 10/11, Quế Ngọc Hải đã cùng HLV Park Hang Seo tham dự buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Nhật Bản. Trước đội hình quá mạnh của đối thủ, thủ quân của ĐT Việt Nam đã không thể giấu khỏi cảm giác lo lắng.

Họp báo Việt Nam vs Nhật Bản

Đội tuyển Nhật Bản: Nhận diện và giải mã sức mạnh

Đội tuyển Nhật Bản: Nhận diện và giải mã sức mạnh Sau những thất bại liên tiếp tại 4 trận đấu mở màn, Nhật Bản là đối thủ tiếp theo mà Việt Nam phải đối mặt. Nếu so sánh về bề dày thành tích tập thể và chất lượng cá nhân cầu thủ, Blue Samurai xứng đáng với vị thế đối thủ nặng kí nhất.

Việt Nam nên đi học hay đi thi trước Nhật Bản?

Việt Nam nên đi học hay đi thi trước Nhật Bản? Mục tiêu của ĐTVN ở cuộc đối đầu với Nhật Bản, mong muốn của thầy Park chắc chắn vẫn là màn thể hiện tốt, đồng thời có được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 ngay trên sân nhà.

"Trận ngày mai chắc chắn sẽ là trận đấu không hề dễ dàng vì Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Thậm chí, họ có những người chơi tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội được đá trên sân nhà nên vẫn có quyền tự tin. 

QUẢNG CÁO

Nhật Bản sở hữu Minamino xuất sắc, nhưng họ không chỉ có tiền đạo này còn nhiều cái tên chất lượng khác. Chắc chắn ngày mai, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ". Nhận xét về đối thủ, Quế Ngọc Hải cho biết.

“Một tháng vừa qua, chúng tôi cũng đã đánh giá, nhìn nhận, tập trung vào điểm mạnh của tuyển Nhật Bản, nghĩ cách hạn chế hàng công của họ. Điểm mạnh nhất của họ có lẽ là khả năng kiểm soát bóng và tấn công tốt. Ngày mai vất vả, nhưng tuyển Việt Nam vẫn tự tin với điểm tựa là sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả". - Quế Ngọc Hải nói thêm về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam dành cho đối thủ của mình.

Những lời chia sẻ của trung vệ người Nghệ An thật sự chẳng sai một chút nào khi Nhật Bản sẽ ra sân với một đội hình mạnh nhất. Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và Việt Nam là cơ hội không thể tốt hơn để họ có thể cải thiện được vị trí của mình. 

Hàng công của Nhật sở hữu một dàn hảo thủ nằm trong nhóm top đầu châu Á với những cái tên như Takumi Minamino (người đang khoác áo Liverpool), Yuya Osako, Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi,... Riêng cặp đôi Takumi Minamino và Yuya Osako đã có đến 18 bàn thắng cho đội bóng xứ hòa Anh Đào ở vòng loại World Cup 2022.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích