Trang chủ     AFF Cup   /   HLV Park Hang Seo: “Tôi xem lại trận đấu nhiều lần và không thể ngủ được”

HLV Park Hang Seo: “Tôi xem lại trận đấu nhiều lần và không thể ngủ được”

Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về trước trận Thái Lan vs Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có những lời chia sẻ khiến hàng triệu con tim cảm thấy nhói đau.

Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Chanathip Songkrasin. Tuy nhiên đó là một trận đấu thiếu công bằng bởi trọng tài đã xử ép ĐT Việt Nam khi bỏ qua cho người Thái ít nhất 2 thẻ đỏ, 2 cú sút phạt đền và hàng loạt những quyết gây bất lợi khác. Dù ban tổ chức giải đấu đã thôi nhiệm vụ của trọng tài này nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi được, người hâm mộ, các cầu thủ và ban huấn luyện buộc phải nắm lấy sự thật tàn khốc này để nỗ lực hết mình cho trận đấu còn lại.

Đá như phim, Indonesia vs Singapore xứng đáng là trận đấu hay nhất AFF Cup 2020

Đá như phim, Indonesia vs Singapore xứng đáng là trận đấu hay nhất AFF Cup 2020 Trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia ở AFF Cup 2020 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

Indonesia:

Indonesia: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi vì AFF Cup không có VAR" Không chỉ có ĐT Việt Nam mà ngay cả Indonesia bị các trọng tài xử ép khá nhiều lần trong trận đấu bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà Singapore.

HLV Park Hang Seo phát biểu trước trận Thái Lan vs Việt Nam

QUẢNG CÁO

Trận bán kết lượt về giữa Thái Lan vs Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 tối hôm nay 26/12. Phát biểu trong buổi họp, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những lời nói hết sức đáng chú ý như sau:

“Đầu tiên, tôi chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành. Chúng tôi đã bị đánh bại 0-2 ở trận lượt đi, tỷ số này không tốt cho trận lượt về nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi đã ra lệnh cho các cầu thủ thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy hết khả năng cho từng vị trí trên sân. Chúng tôi sẽ không tỏ ra vội vàng ở trận lượt về. Đó sẽ là một trận đấu bùng nổ, hấp dẫn và không có gì để phải hối hận cả.”

“Nói về trọng tài ở trận đấu trước, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần và không thể nào ngủ được. Tôi biết hàng triệu con người Việt Nam đã phải chịu sự bức bối đến mức nào với những quyết định của ông ta. Nếu trọng tài xem lại trận đấu này, tôi nghĩ ông ta sẽ phải suy ngẫm lại vì những quyết định của mình.”

Khi được hỏi về tình huống hỗn loạn sau khi trận đấu kết thúc giữa HLV Park Hang Seo và hậu vệ số 3 bên Thái Lan Theerathon Bunmathan khiến các thành viên của hai đội phải lao vào can ngăn, chiến lược gia 64 tuổi cho biết:

“Tôi không hề có ý định gây sự với cậu ta. Sau trận đấu khép lại, Thái Lan đi ngang qua khu kỹ thuật của ĐT Việt Nam và Theerathon Bunmathan đã có thành động khiếm nhã nên tôi ra nói cậu ta đừng làm như vậy. Tôi hiểu tâm trạng của các cầu thủ Thái Lan lúc đó, vì 4 năm rồi họ mới có được một trận thắng trước Việt Nam mà. Nên nếu là tôi thì tôi cũng sẽ vui mừng. Tuy nhiên tôi sẽ không dạy các cầu thủ có hành động như vậy.”

Đây là lời kể lại của HLV Park Hang Seo, thế nhưng trước đó truyền thông Thái Lan đã đưa tin cho rằng nhà cầm quân người Hàn vì cay cú nên đã tìm đến Theerathon Bunmathan.

Tin Thể Thao 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích