Trang chủ     Uefa Nations League   /   Italia giành hạng ba UEFA Nations League đầy kịch tính

Italia giành hạng ba UEFA Nations League đầy kịch tính

Tại Juventus Stadium, đội tuyển Italia là những người đã giành được chiến thắng.

Trận tranh hạng ba của UEFA Nations League năm nay chứng kiến màn so tài giữa nhà đương kim vô địch EURO - đội tuyển Italia và đội tuyển Bỉ. Đây là trận đấu mà đội khách là những người sở hữu thống kê đẹp hơn. Họ kiểm soát bóng 60%, tung ra 13 cú sút so với 12 của đối thủ. Vậy nhưng ở thống kê quan trọng nhất là bàn thắng, thầy trò Roberto Mancini mới là những người cho thấy được sự hiệu quả.

Lukaku và Hazard chắc chắn vắng mặt trong trận đấu với Italia

Lukaku và Hazard chắc chắn vắng mặt trong trận đấu với Italia Romelu Lukaku cùng với Eden Hazard chắc chắn sẽ vắng mặt trong màn so tài sắp tới giữa ĐT Bỉ và ĐT Ý.

ĐT Italia vỡ òa ngày trở về quê nhà sau chức vô địch Euro 2020

ĐT Italia vỡ òa ngày trở về quê nhà sau chức vô địch Euro 2020 ĐT Italia của HLV Roberto Mancini đang sống trong những khoảnh khắc có lẽ là đáng nhớ nhất cuộc đời của họ khi có lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu với chức vô địch Euro 2020.

Italia vs Bỉ

QUẢNG CÁO

Ngay từ khi hồi còi khai cuộc cất lên, hai bên đã nhập cuộc rất cởi mở. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ngay ở phút thứ 2. Lorenzo Pellegrini có đường chuyền khôn ngoan nhưng bóng chạm người một cầu thủ bên phía tuyển Bỉ đi ra ngoài. Nếu pha bóng đó Chiesa có thể băng lên và dứt điểm, rất có thể đấy sẽ là một bàn thắng.

Cơ hội rõ nét đầu tiên của Quỷ Đỏ đến vào phút thứ 24. Yannick Carrasco thực hiện cú đá phạt góc chuẩn mực, Toby Alderweireld sau đó cũng có pha không chiến tốt. Đáng tiếc trong khung gỗ của Azzurri vẫn là một Donnarumma đầy chắc chắn.

Hai bên chơi ăn miếng trả miếng, tuy nhiên khi hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn chưa được mở. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo kịch bản tương tự trong hiệp hai. Ngay ở phút 47, bảng điện tử đã nhảy số, và người mang tới sự khác biệt là Nicolo Barella. Từ một quả đá phạt góc, cơ hội tìm đến tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan. Anh thực hiện cú vung chân một chạm cực kỳ đẳng cấp, không cho thủ thành Thibaut Courtois bất cứ cơ hội nào.

Italia vs Bỉ

Phút 63, Federico Chiesa quyết định tạo đột biến với một pha qua người và nó khiến Timothy Castagne phải phạm lỗi với anh. Trên chấm penalty, Domenico Berardi đã không mắc sai lầm để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho binh đoàn áo thiên thanh.

Sau khi lần thứ hai bị tạt gáo nước lạnh, bầy Quỷ Đỏ rất cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, và họ tìm thấy điều mình ở phút thứ 86. Charles de Katelaere được đưa vào thế đối mặt thủ môn sau đường chuyền tinh tế từ Kevin de Bruyne, và anh đã không phụ công người đồng đội.

Italia vs Bỉ

Đáng lý tỷ số có thể sẽ là 2-2, nếu như trước đó 5 phút, pha dứt điểm quyết đoán của Yannick Carrasco đưa bóng vào lưới thay vì đập trúng cột dọc.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 2-1 cho đội tuyển Italia. Dù họ chẳng thể có niềm vui kép với việc lên ngôi tại UEFA Nations League sau khi đăng quang EURO 2020, vậy nhưng vị trí thứ 3 cũng đủ để người Ý có được niềm an ủi.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích