Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Lời giải nào cho hàng công của Man City?

Lời giải nào cho hàng công của Man City?

Dù sở hữu nhiều mũi nhọn chất lượng và đã ghi tới 11 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh, thế nhưng hàng công của Man City vẫn đang khiến các cổ động viên cảm thấy lo lắng.

Mùa giải năm ngoái, Man City đã bước lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh theo một cách không thể thuyết phục hơn khi bỏ xa đội nhì bảng là Man Utd tới 12 điểm. Tuy vậy trong giai đoạn đầu chiến dịch năm nay, họ lại đang khởi đầu một cách chậm chạp. Hiện tại, họ chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và đã đánh rơi 5 điểm sau 5 vòng đầu tiên.

Chelsea sẵn sàng chơi tàn bạo để thắng Man City

Chelsea sẵn sàng chơi tàn bạo để thắng Man City Chelsea sẽ đối mặt với Manchester City tại Stamford Bridge vào thứ Bảy tuần này. Cả hai đội bóng đang tìm cách chứng minh rằng danh hiệu vô địch Premier League là của họ.

Nhận định Chelsea vs Man City, 18h30 ngày 25/9 | Vòng 6 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Chelsea vs Man City, 18h30 ngày 25/9 | Vòng 6 Ngoại Hạng Anh Soi kèo, dự đoán tỷ số, nhận định Chelsea vs Man City 18h30 ngày 25/9 vòng 6 Ngoại Hạng Anh.

The Citizens ghi được tới 11 bàn thắng, vậy nhưng nhìn vào thống kê dứt điểm trúng đích 4/18 lần trong trận gặp Tottenham và 1/16 lần trong trận gặp Southampton, ai cũng thấy là hàng công của nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh đang gặp vấn đề.

QUẢNG CÁO

Man City cần một trung phong đích thực

Không chỉ là hiệu suất dứt điểm, mà nhìn vào lối tấn công của Man City, có vẻ như họ đã đánh mất nhịp điệu và sự sáng tạo quen thuộc. Khi mà Jack Grealish, Gabriel Jesus hay Raheem Sterling gặp khó khăn trong việc xé toang mành lưới đối thủ, người ta mới hiểu tại sao các CLB hàng đầu luôn thèm khát những mẫu trung phong kiểu như Harry Kane, Erling Haaland hay Romelu Lukaku.

Thống kê về khả năng dứt điểm của Man City quá kém, vậy nhưng khi nói về sự thiếu hiệu quả nơi hàng công, HLV Pep Guardiola lại cho rằng nguyên nhân nằm ở hàng thủ cùng các tiền vệ trung tâm:

“Năm cầu thủ làm nhiệm vụ bơm bóng cho các mũi nhọn chơi không thực sự tốt. Tại Man City, mọi thứ phụ thuộc rất nhiều vào việc cách chúng tôi triển khai bóng.
Khi việc triển khai được thực hiện tốt, các tiền đạo và tiền vệ cánh sẽ dễ đá hơn nhiều.”

Hàng công của Man City thi đấu chưa đạt hiệu quả

Dù có vì gì đi nữa thì hàng công của Man City cũng đang gặp những vấn đề nhất định và nó cần sớm được khắc phục. Chiến thắng 6-1 trước gã tí hon Wycombe rõ ràng chẳng thể khiến người ta cảm thấy an tâm hơn chút nào, khi mà 3 trận đấu sắp tới, Man City sẽ lần lượt đụng độ Chelsea, PSG cùng với Liverpool.

Không chỉ ở khía cạnh chiến thuật mà thời điểm hiện tại, Man City còn gặp khó khăn với khâu nhân sự nữa. John Stones, Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan, Rodri cùng Oleksandr Zinchenko, họ đều đang gặp những vấn đề khác nhau, và rõ ràng nó sẽ khiến cho 3 trận đại chiến sắp tới trở nên càng phức tạp hơn nữa.

Mùa giải năm nay, Man City có 2 mục tiêu tối quan trọng: Bảo vệ ngai vàng Ngoại Hạng Anh, đồng thời giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.
Rõ ràng, cần phải có bản lĩnh rất lớn để làm được những điều này. Và 3 trận đấu sắp tới, trong bối cảnh khó khăn hiện tại, chúng sẽ là những liều thuốc thử chẳng thể tốt hơn để xem rốt cuộc bản lĩnh của The Citizens cao đến đâu.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích