Trang chủ     Champions League   /   Mải mê vì đăng quang C1, sao Real phải xin lỗi người thân

Mải mê vì đăng quang C1, sao Real phải xin lỗi người thân

Vì mải mê với lễ ăn mừng chức vô địch của Real Madrid nên thủ môn Thibaut Courtois không dự đám cưới của cậu em ruột.

Lễ thành hôn của Gaetan Courtois -  em ruột của Thibaut Courtois, diễn ra vào ngày mai. Thay vì về quê dự đám cưới, thủ môn người Bỉ đã quyết định trở lại Madrid tham gia buổi ăn mừng chức vô địch Champions League cùng Real Madrid.

AC Milan muốn mua đứt người thừa của Real Madrid

AC Milan muốn mua đứt người thừa của Real Madrid Nhà ĐKVĐ Serie A AC Milan được cho là rất muốn ký hợp đồng vĩnh viễn với tiền vệ Brahim Diaz của Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Ancelotti khiến cả thế giới phải ngả mũ trước sự vĩ đại của bản thân 

Ancelotti khiến cả thế giới phải ngả mũ trước sự vĩ đại của bản thân  Với chiếc cúp Champions League vừa dành được với Real Madrid, Ancelotti đã trở thành HLV dành được danh hiệu này nhiều nhất lịch sử châu Âu.

Real Madrid, Thibaut Courtois

QUẢNG CÁO

Sau trận thắng Liverpool, bà Gitte Courtois - mẹ đẻ của Thibaut Courtois, xác nhận thủ thành người Bỉ không về quê chia vui với Gaetan Courtois và gia đình. Về phía Thibaut Courtois, thủ môn 30 tuổi đã lên tiếng xin lỗi cậu em ruột, sau khi góp công lớn giúp Real Madrid thắng Liverpool 1-0. 

Cựu thủ môn Chelsea và Atletico Madrid nói: “Tôi có lỗi với em trai mình. Mai là ngày cưới của cậu ấy nhưng tôi không thể tham dự”.

Trước khi xin lỗi Gaetan Courtois, Thibaut Courtois đã thi đấu thăng hoa trước Liverpool. Thủ thành người Bỉ có 9 pha cứu thua, góp công lớn giúp Los Blancos vô địch. Theo thống kê, Thibaut Courtois là thủ môn cứu thua nhiều nhất trong lịch sử 1 trận chung kết Champions League. Nhờ đó, anh được UEFA tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nói về trận thắng Real Madrid, Thibaut Courtois hồ hởi cho biết: “Hôm nay là ngày của tôi. Tôi từng thua ở trận chung kết Champions League nhưng hôm nay thì không. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi không có từ nào để miêu tả cảm xúc vào lúc này. Tôi tự hào vì toàn đội.

Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất sự nghiệp của tôi. Tôi đã giành được nhiều danh hiệu lớn với nhiều câu lạc bộ nhưng vô địch Champions League với Real Madrid luôn là một giấc mơ. 

Tôi tự hào vì đoạt danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp. Thật tuyệt vì giành danh hiệu Champions League đầu tiên. Tôi muốn đăng quang lần thứ hai, ba và thứ tư.”

Real Madrid, Thibaut Courtois

Anh cũng đã cho biết thêm trước kênh truyền thông xứ sở Sương mù, sau khi Real hạ Liverpool 1-0 ở chung kết Champions League: “Hôm nay là ngày lịch sử. Tôi đã có danh hiệu lớn nhất sự nghiệp sau những cố gắng trong 1 thời gian dài. 

Tôi đã làm tất cả những gì có thể để tên tuổi được tôn trọng. Tôi nghĩ bản thân không được tôn trọng khi ở Anh. Tôi đã nhận rất nhiều phán xét ở đó, ngay cả sau khi có một mùa giải tốt".

Trước đó, thủ thành người Bỉ anh đã có màn trình diễn tuyệt hảo với tổng cộng 9 lần cứu thua. Salah đã có tới 6 cú dứt điểm trúng đích nhưng đều bị Courtois khuất phục.

Cộng với những tình huống ra vào chắc tay, Courtois đã tiếp thêm sự tự tin cho hàng thủ của Real Madrid, khác hẳn với các vòng knock-out trước đó. Không khó hiểu khi Courtois đã được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất của trận chung kết. Qua đó giúp Real Madrid đăng quang ngôi vô địch Champions League thứ 14 sau khi đánh bại Liverpool với tỉ số 1-0 ở trận chung kết tại thủ đô Paris. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích